Triệt xóa hàng loạt băng nhóm, nhóm trộm cắp (Bài 1: Chặt đứt nhiều đường dây trộm cắp liên tỉnh)

Thứ bảy, 02/09/2017 15:33

Chưa bao giờ nạn trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh TT-Huế lại xảy ra liên tiếp, nhức nhối như thời gian vừa qua. Các đối tượng trộm xe máy hoạt động liều lĩnh giữa ban ngày, ở chốn đông người… khiến người dân vô cùng lo lắng. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế và CA các địa phương trên toàn tỉnh đã triệt phá gần 10 chuyên án trộm xe máy liên tỉnh, thu hồi hơn 100 xe trả cho bị hại và đang tiếp tục thu hồi số còn lại.

“Quét” qua QL1A

Đến giờ, nhắc lại vụ mất xe tại Đội thuế liên phường nằm trên QL1A thuộc P. Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế cách đây hơn 1 tháng, anh Huỳnh Tuấn Anh vẫn không thể ngờ được. Sáng đó, anh đến đóng thuế và dựng xe Air Blade BKS 75G1-22806 bên ngoài, chỉ 15 phút sau quay ra thì xe không còn. Tại khu vực này rất đông cơ quan, trụ sở và tại địa điểm mất xe liên tục có người đến giao dịch. Trong khi các TS đang truy tìm kẻ gian thì chiều 22-7, trên QL1A qua xã Thủy Phù, TX Hương Thủy, nhà anh Đỗ Xuân Nam bị mất xe Air Blade BKS 75G1-18771. Các TS nhận định, các đối tượng lấy trộm xe có khả năng đang chạy vào hướng Đà Nẵng nên phối hợp với lực lượng CSGT CA tỉnh TT-Huế truy nóng. Sau hàng chục cây số truy đuổi đến H. Phú Lộc (giáp ranh TP Đà Nẵng), một tổ TS phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 79N1- 04702 với nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Cùng thời điểm này, một tổ TS phát hiện tại tiệm cầm đồ Huy Hoàng (xã Lộc Trì, H. Phú Lộc) vừa có 2 thanh niên đến cầm 1 xe Air Blade 75G1-18771 với giá 15 triệu đồng. Từ sự nhận diện của chủ tiệm cầm đồ, 2 đối tượng đi xe máy BKS 79N1-04702 được xác định là “tác giả” đem xe máy Air Blade 75G1-18771 đến cầm. Ngay sau đó, 2 đối tượng được đưa về trụ sở CATX Hương Thủy để đấu tranh. Tại đây, chúng xuất trình một số giấy tờ tùy thân của người khác. CA đã nhanh chóng xác định được danh tính gồm Nguyễn Văn Cường (1992) và Cao Tiến Hoàng (1990, đều trú xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa). Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã gây ra vụ trộm xe Air Blade 75G1-18771 và xe Air Blade 75G1-22806 tại Đội thuế liên phường Phú Bài vào ngày 17-7. Ngoài ra, chiếc xe BKS 79N1- 04702 mà chúng sử dụng làm phương tiện gây án cũng được lấy trộm trên QL1A qua địa bàn TP Huế. Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy cho biết, từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8-2017, hai đối tượng này đã gây ra 11 vụ trộm xe máy, trong đó 7 vụ ở Thanh Hóa, 1 vụ ở Quảng Trị và 3 vụ tại Huế. Hầu hết, các vụ trộm này, bị hại đều dựng xe dọc trên tuyến QL1A.

Nguyễn Văn Cường và Cao Tiến Hoàng chuyên “đá xế” trên QL1A.

Theo dấu những chiếc xe mang BKS 43

Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng CAH Phú Lộc cho biết, từ tháng 6 đến giữa tháng 7-2017, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp xe máy. CAH Phú Lộc xác lập Chuyên án 717X để đấu tranh, truy bắt. Từ nguồn tin TS phát hiện thời điểm đó trên địa bàn H. Phú Lộc xuất hiện một số người địa phương đi xe máy BKS 43. Cụ thể xe máy BKS 43S9-507... do anh Lê Minh H. (39 tuổi, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) sở hữu nhưng lại được một người dân Lộc Tiến sử dụng để đi lại hằng ngày. Hay xe máy BKS 43D1-18210 của chị Lê Thị Hoàng G. (ở Q. Thanh Khê) lại được một ngư dân ở xã Lộc Vĩnh sử dụng... Từ sự “khó hiểu” nói trên, các TS khẩn trương xác minh thì phát hiện những chiếc xe này vừa được một số người dân ở Phú Lộc mua lại của một số nam thanh niên. Qua thu thập chứng cứ, CA xác định Phan Hữu Tài (1997, trú tỉnh Đồng Nai) là đầu mối bán xe. Ngoài ra, còn có sự giúp sức của Huỳnh Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Sỹ Nguyên (đều 2000, trú xã Lộc Tiến, H. Phú Lộc). Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7-2017, chúng đã lấy trộm 20 xe máy, trong đó 13 vụ/13 xe trộm tại Đà Nẵng và 7 vụ tại địa bàn H. Phú Lộc (TT-Huế). Để tránh sự phát hiện của cơ quan CA, thủ đoạn của các đối tượng là xe lấy trộm được ở Huế thì đem vào Đà Nẵng tiêu thụ và ngược lại. Đến chiều 13-7, cơ quan CA đã thu giữ được 8 xe, trong đó 4 xe trộm ở địa bàn Đà Nẵng và 4 xe ở Huế.

Phan Hữu Tài - kẻ chủ mưu gây ra 20 vụ trộm xe ở Đà Nẵng và Huế làm việc tại CQĐT.

Trộm ở Huế, đưa vào TPHCM bán

Từ đầu tháng 8 đến nay, CATP Huế liên tiếp nhận được tin báo của hàng chục bị hại tố giác bị mất cắp xe máy. Chị Nguyễn Thị Th. (trú đường Dương Văn An, P. Xuân Phú, TP Huế) vừa đi làm về, dựng xe Lead trước nhà để mở cổng, khi quay lại thì xe đã “biến mất”. Sau nhiều ngày “theo chân” một số đối tượng nghi vấn, CA thấy nổi lên Trần Anh Tuấn (1992, trú xã Minh Hợp, H. Quỳ Hợp, Nghệ An) đang phụ hồ ở Huế và Lê Văn Tiêu (1991) có nhiều nghi vấn. Nguồn tin người dân cung cấp, thời gian gần đây Tuấn và Tiêu thường đến Bến xe phía Bắc Huế và gửi xe Air Blade, xe Lead… vào Bến xe miền Đông. Bị triệu tập làm việc, Tuấn và Tiêu thừa nhận những xe máy mà chúng gửi theo đường xe khách vào TPHCM là do chúng lấy trộm ở Huế.

Qua đấu tranh, bước đầu 2 đối tượng khai nhận đã gây ra 11 vụ trộm xe trên địa bàn TP Huế. Quá trình khám xét, CATP Huế đã thu giữ nhiều công cụ dùng để phá khóa xe và 4 xe máy là tang vật của vụ án chúng chưa kịp tiêu thụ. Đối với số xe sau khi trộm được, chúng bán với giá 4-6 triệu đồng/chiếc. Tổng giá trị 11 xe máy mà Tuấn và Tiêu trộm cắp được cơ quan chức năng định giá 230 triệu đồng. Ngày 17-8, CQĐT CATP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Tuấn và Nguyễn Văn Tiêu về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Quay lại vì thấy “ngon ăn”

Tối 24-7, một nhóm người đến tiệm vàng T.L ở chợ Tứ Hạ nằm trên tuyến QL1A thuộc địa phận P. Tứ Hạ, TX Hương Trà (TT-Huế) để hỏi mua vàng cho một cô gái đi trong nhóm. Sau khi chủ tiệm báo giá thì một đối tượng trong nhóm nói không đủ tiền nên hỏi quầy ATM để đi rút. Sau khi được chủ tiệm vàng hướng dẫn địa điểm, đối tượng nói với những người còn lại đứng chờ để đi rút tiền rồi quay lại. Đồng thời, đối tượng còn mượn xe SH BKS 75B1- 346.79 của chủ tiệm vàng để đi rút tiền, sau đó “mất dấu”.

Khi biết bị lừa, ông N.V.H. (chủ tiệm vàng T.L) đã yêu cầu 4 người đi cùng đối tượng mượn xe SH đến CATX Hương Trà để làm rõ trắng đen. Qua điều tra ban đầu, 4 người đi cùng đối tượng kia cũng bị sập bẫy trên đường đi xe từ Thanh Hóa vào Huế thì được đối tượng làm quen. Đối tượng mượn xe SH nói là hướng dẫn viên du lịch và muốn mời những người này ở lại Huế chơi. Tin lời, khi xe khách dừng ở đầu đường tránh TP Huế, 4 người xuống xe và đi theo đối tượng. Sau một hồi đi bộ, đối tượng dẫn 4 người này vào tiệm vàng lớn nhất ở chợ Tứ Hạ, nói sẽ mua dây chuyền, nhẫn tặng cho cô gái vừa quen trong nhóm. Sau khi cô gái thử vàng xong, đối tượng nói đợi đó để đi rút tiền và đã “cao chạy xa bay”.

CA tỉnh TT-Huế đã nhanh chóng xác định đối tượng vờ mua vàng rồi lừa lấy xe SH của chủ tiệm vàng T.L là Nguyễn Tuấn Chiêu (1990, trú Hoằng Quang, Thanh Hóa). Khi Nguyễn Tuấn Chiêu đang thong dong ở Thanh Hóa thì tổ TS của Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế phối hợp với CA tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Thượng tá Đinh Xuân Đại - Trưởng Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế cho biết, ngoài vụ vờ mua vàng rồi lừa lấy xe SH nói trên, Chiêu còn thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy đắt tiền trên địa bàn TP Huế và nhiều vụ trộm xe ở các tỉnh, thành phố miền Trung. Tại cơ quan CA, Chiêu thừa nhận, trước khi lừa ở tiệm vàng, cách đó 1 tháng, đối tượng đã vào Huế “rinh” 3 xe máy và thấy “ngon ăn” nên tiếp tục quay lại “đánh quả”. Ngày 7-8, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Tuấn Chiêu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

(còn nữa)

H.LAN