Triệt xóa nhiều nhóm “tiêu tặc”

Thứ hai, 09/11/2015 10:40

(Cadn.com.vn) - Những năm gần đây, hồ tiêu tăng giá mạnh, đầu ra ổn định đã giúp nhiều hộ dân trồng tiêu trên địa bàn H. Cư Jút nói riêng, tỉnh Đắc Nông nói chung đổi đời. Cũng vì vậy mà phong trào trồng tiêu đã lan rộng tới nhiều địa phương, khiến cho giá dây tiêu giống ngày càng trở nên khan hiếm, đắt đỏ. Lợi dụng điều này, một số đối tượng đã tổ chức cắt trộm dây tiêu giống về bán lại cho các hộ dân khác có nhu cầu.

Có mặt tại vườn tiêu của nhà bà Triệu Thị Thời (trú thôn 15, xã Nam Dong, H. Cư Jút), chúng tôi không khỏi xót xa trước cảnh những trụ tiêu bị kẻ xấu cắt trụi. Đang buộc lại những dây tiêu bị cắt ngã rạp, bà Thời bức xúc: “Chỉ trong một đêm mà chúng nó đã cắt trộm hơn 30 trụ tiêu nhà tôi, công sức chăm sóc mấy năm trời, chỉ chờ thu hoạch thôi mà nay đã xơ xác như thế này”. Cách vườn tiêu của bà Thời không xa, vườn tiêu nhà ông Hoàng Văn Quý cũng rơi vào cảnh tương tự. Hơn 40 trụ tiêu đang vào vụ thu hoạch chính của gia đình ông đã bị kẻ xấu cắt trụi chỉ trong một đêm. Theo ước tính của ông Quý, với hơn 40 trụ tiêu nếu không bị cắt trộm thì năm nay sẽ cho gia đình ông thu nhập ít nhất 200kg tiêu thương phẩm, thu về khoảng 40 triệu đồng.

Bà Triệu Thị Thời bên trụ tiêu bị cắt trộm.

Không riêng gì bà Thời, ông Quý, từ cuối năm 2014 đến nay, trên địa bàn H. Cư Jút xảy ra gần 10 vụ trộm cắp dây tiêu, gây bức xúc trong nhân dân. Thượng tá Nguyễn Đình Hưng - Phó trưởng CAH Cư Jút cho biết: “Các đối tượng thường chọn thời điểm ban đêm, lợi dụng chủ vườn không trông coi để hành động. Trước khi cắt trộm dây tiêu, đa phần các đối tượng đều đã có mối tiêu thụ nên sau khi cắt trộm chúng nhanh chóng tẩu tán tang vật.

Bên cạnh đó, một số hộ dân khi bị cắt trộm dây tiêu thường có tâm lý lo sợ tiếp tục bị phá hoại hoặc cho rằng việc thiệt hại do số dây tiêu bị cắt trộm ít nên không trình báo với cơ quan CA. Chính điều này đã gây không ít khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng CA. Mới đây, chỉ sau một thời gian xác lập án đấu tranh, CAH Cư Jút đã triệt phá 2 nhóm (4 đối tượng) thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp dây tiêu trên địa bàn. Trong đó đáng chú ý là nhóm của Vũ Văn Đại (1993) và Đinh Đức Phương (1996, cùng trú xã Nam Dong, H. Cư Jút). Theo lời khai của các đối tượng, từ tháng 6 đến tháng 9-2015, Đại và Phương cùng một đối tượng tên Quân (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đã thực hiện 4 vụ trộm với tổng cộng 810 dây tiêu, bán được 9 triệu đồng chia nhau tiêu xài”.

Đinh Đức Phương và Vũ Văn Đại.

Việc lực lượng CAH Cư Jút triệt phá các nhóm trộm cắp dây tiêu đã góp phần ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn này, đảm bảo ANTT tại địa phương. Tuy nhiên, để ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng CA thì rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc trồng tiêu theo quy hoạch, đồng thời đẩy mạnh phong trào Toàn dân BVANTQ, người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, tố giác tội phạm.                        

Hồng Long