Triệt xóa nhóm quảng cáo cho vay trên mạng xã hội, lãi suất lên đến 452%/năm

Thứ tư, 14/05/2025 14:53

Nhóm đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa vào Quảng Ngãi thuê nhà trọ, lập các trang quảng cáo và đăng thông tin về hoạt động cho vay trên mạng xã hội Facebook.

Các đối tượng Lê Xuân Trường, Nguyễn Hồng Phong và Lê Tấn Thu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Ngãi)
Các đối tượng Lê Xuân Trường, Nguyễn Hồng Phong và Lê Tấn Thu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Ngãi)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Phong (21 tuổi, ngụ xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Xuân Trường (19 tuổi, ngụ phường Quảng Tĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều trang quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung như "Vay trả góp ngày tại Quảng Ngãi" và "Cho vay trả góp theo ngày Quảng Ngãi".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định được chủ các trang quảng cáo nói trên là Nguyễn Hồng Phong (21 tuổi, ngụ xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), Lê Xuân Trường (18 tuổi, ngụ thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Tấn Thu (18 tuổi, ngụ xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Qua đấu tranh, đầu năm 2025, các đối tượng trên từ tỉnh Thanh Hóa vào Quảng Ngãi thuê nhà trọ, lập các trang quảng cáo và đăng thông tin về hoạt động cho vay trên mạng xã hội Facebook.

Khi người dùng Facebook truy cập và được các đối tượng tư vấn vay tiền, sau đó, chúng đến tận nhà xác minh chỗ ở, hoàn cảnh gia đình và tiến hành cho vay với lãi suất lên đến 452%/năm.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Hồng Phong đã cho vay với số tiền hơn 2 tỷ đồng, còn Lê Xuân Trường và Lê Tấn Thu, mỗi người cho vay khoảng 1 tỷ đồng.

Trường hợp người vay không trả lãi đúng hẹn, các đối tượng có hành vi khủng bố tinh thần, khiến nhiều người vay phải bỏ đi khỏi địa phương để tránh mặt.

Công an tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi những ai từng vay tiền từ các đối tượng này liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra.

VA

Lừa “chạy việc”, “chạy trường” chiếm đoạt tiền tỷ

Dù không công tác trong ngành giáo dục cũng không quen biết lãnh đạo các sở, ban, ngành nhưng Nguyễn Kỳ Linh vẫn “nổ” có thể “chạy việc”, “chạy trường” cho bất cứ ai có nhu cầu. Với thủ đoạn này, Linh đã lừa 8 bị hại trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Tung bẫy “hoa hồng” lừa tiền tỷ

Với thủ đoạn “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng”, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã lừa hàng chục nạn nhân trong cả nước, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Điều đáng nói, nạn nhân chủ yếu là sinh viên, người khó khăn đang có nhu cầu việc làm tăng thêm thu nhập.

Dùng sổ hồng giả lừa vay tiền

Tống Thị Thùy Linh (1977, trú phường Gia Hội, quận Phú Xuân, TP Huế) đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) mang tên mình đến tiệm cầm đồ Bảo Tín (tại phường Thuận Hòa) để thế chấp vay 200 triệu đồng.