Triệt xóa nhóm trộm phụ tùng máy công trình

Thứ tư, 09/10/2013 10:53

(Cadn.com.vn) - Biết được bộ ngăn kéo phân chia thủy lực máy xúc, máy đào có giá cao, 4 đối tượng cùng trú tại P. Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lập nhóm trộm cắp các linh kiện này đem bán lấy tiền tiêu xài. Chỉ trong vòng 1 tháng, nhóm này đã thực hiện 19 vụ.

Đại úy Trần Hữu Hương - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CATX Hồng Lĩnh cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh và địa bàn tỉnh khác thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm các thiết bị máy công trình như hộp đen, bộ ngăn kéo phân chia thủy lực máy xúc, máy đào khiến các chủ phương tiện lẫn doanh nghiệp “chết đứng” vì không có phụ tùng thay thế. Riêng địa bàn TX Hồng Lĩnh trong thời gian đầu tháng 7-2013 đến nay xảy ra hàng chục vụ mất trộm các thiết bị nói trên, gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Các chủ phương tiện bị mất trộm chỉ còn cách “đắp chiếu” phương tiện vì không có đồ thay, người may mắn mua lại được thiết bị bị mất cũng phải chịu giá “cắt cổ” và mất nhiều thời gian mới có. Trước tình hình trên, lãnh đạo CATX Hồng Lĩnh đã giao cho Đội CSĐTTPVTTXH xác lập chuyên án để triệt xóa ổ nhóm trộm cắp này. Chuyên án TC – 0913 được thành lập, hàng chục CBCS được cử xuống hiện trường thu thập thông tin, mật phục truy bắt đối tượng.

Đêm 20-9-2013, trời mưa to, nước lớn, tổ tuần tra CSĐTTPVTTXH vẫn tiến hành tuần tra mật phục trên các tuyến đường, các điểm khả nghi. Khi tổ tuần tra đang tiến hành kiểm soát trên địa bàn thì nhận được thông tin có đối tượng vừa đột nhập vào một nhà dân ở khối phố thuộc P. Nam Hồng và bị chủ nhà phát hiện tri hô nên bỏ chạy. Tổ tuần tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường thì phát hiện bộ ngăn kéo phân chia thủy lực máy xúc của chủ nhà bị tháo tung nhưng đối tượng chưa kịp mang đi. Tại hiện trường, lực lượng CA thu được 1 xe máy cùng 1 ĐTDĐ và một số đồ nghề của đối tượng bỏ lại.

Ngay trong đêm 20-9, Đội điều tra CATX Hồng Lĩnh đã dựng lên được chân dung các đối tượng thực hiện vụ trộm. Đến rạng sáng 21-9, Ban chuyên án đã xác định và bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Phạm Văn Nguyên (1990), Đinh Thành Chương (1991), Lê Xuân Quân (1991) và Bùi Đức Dũng (1995, đều trú P. Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh).

4 đối tượng tại cơ quan CA.

Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do biết được các thiết bị máy xúc, máy đào như bộ ngăn kéo phân chia thủy lực bán được số tiền lớn và dễ dàng lấy trộm, nhóm này chia nhau theo tốp đi xe máy về các huyện trong tỉnh quan sát, đêm đến đột nhập dùng xà beng, kìm, cờ lê... cạy lấy bộ ngăn kéo phân chia thủy lực về bán. Riêng tại địa bàn TX Hồng Lĩnh, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm thiết bị máy xúc, máy đào. 10 vụ khác ở các địa bàn khác. Số thiết bị trộm được các đối tượng gửi ra Hà Nội bán lấy tiền tiêu xài.

Trong các đối tượng bị bắt thì Phạm Văn Nguyên là đối tượng cầm đầu. Hiện CATX Hồng Lĩnh đang tiến hành mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng khác. Có thể Nguyên là một mắt xích trong đường dây trộm cắp thiết bị máy móc liên tỉnh.

Các đối tượng này rất manh động và ma mãnh, chúng thường chọn thời điểm từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng và tìm đến những nơi xa dân cư, các vùng vắng người đi lại để “ra tay”. Khi trộm được chúng gửi ra Hà Nội bán. Đặc biệt, biết được các khổ chủ bị lấy thiết bị này rất khó tìm mua phụ tùng thay thế nên nhóm này sẽ cho người “bật mí” chỗ mua và báo giá “cắt cổ”. Sau khi khổ chủ gửi tiền vào tài khoản thì các đối tượng mới gửi “hàng” qua ô-tô.

Dù thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đến thế nào, các đối tượng cũng không thể qua mặt được lực lượng CSĐTTPVTTXH CATX Hồng Lĩnh.

Văn Tuân