Triệt xóa “siêu thị” ma túy kiệt 572-Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng

Thứ ba, 31/01/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau gần 3 năm ròng rã theo dõi và sau 23 giờ Bộ trưởng Bộ CA phát lệnh đợt cao điểm tổng tấn công tội phạm và Kế hoạch của CAQ Hải Châu (Đà Nẵng), Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu đã phá thành công vụ án buôn bán trái phép chất ma túy tại khu vực tổ 39, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu trong Chuyên án 119M.

Liên tiếp trong một thời gian dài, khu vực dọc tuyến đường Nguyễn Hoàng, Ông Ích Khiêm (địa bàn giáp ranh giữa 2 quận Hải Châu và Thanh Khê) luôn là tụ điểm phức tạp về TNXH, trong đó nhức nhối là tình trạng buôn bán trái phép chất ma túy. Theo thống kê, từ năm 2000 đến 2010, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu đã 8 lần phá thành công các vụ buôn bán ma túy lớn tại đây. Những tên tuổi lớn, thuộc vào hàng “top” như: Lực, Thuận, Thanh em, Nhung, Vui, Sử, Long, Doãn,... lần lượt sa lưới pháp luật nhưng các đối tượng buôn bán ma túy khác vẫn thoắt ẩn, thoắt hiện khiến cuộc đấu tranh với loại tội phạm này vô cùng khó khăn. Đặc biệt, khoảng giữa năm 2008, nổi lên một số đối tượng mua bán ma túy ngay tại nhà trong kiệt 572-Ông Ích Khiêm, trong đó đáng chú ý nhất là L.T.H. và một số đối tượng khác, nhưng hành tung của chúng luôn bí ẩn và hoạt động không theo quy luật nào. Qua quá trình TS được biết, các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy hoạt động rất cầm chừng, việc buôn bán hầu như không thông qua điện thoại hay bất kỳ phương tiện thông tin nào mà thông thường các con nghiện khi có nhu cầu sẽ trực tiếp đến nhà và được bán ma túy trong nháy mắt. Lợi dụng địa bàn có nhiều đường kiệt nên đối tượng buôn bán ma túy sử dụng một đội ngũ “chim cò” là người thân thích làm nhiệm vụ cảnh giới, báo tin khi người lạ xuất hiện nên các TS, ĐTV rất khó tiếp cận, bắt quả tang. Đặc biệt, khi “đánh hơi” được các hoạt động kiểm tra, các đợt tấn công tội phạm của ngành chức năng là các đối tượng mua bán ma túy lại dừng hoạt động.

 Thực hiện lệnh khám xét nhà Lê Thị Hòa.

Kiệt 572-Ông Ích Khiêm và quanh khu vực tổ 39, P. Hải Châu 2 là một trong những điểm “nóng” về buôn bán ma túy và được mệnh danh là “siêu thị” ma túy mini. Với quyết tâm xóa bằng được điểm nóng này, ngày 19-12-2008, lãnh đạo CAQ Hải Châu quyết định lập Chuyên án 119M để đấu tranh với các đối tượng. Qua gần 3 năm ròng rã theo dõi, các TS và ĐTV đã nắm bắt được tung tích, hành vi của đối tượng. Tuy nhiên, đã nhiều lúc các TS và ĐTV phải chịu “nhường” bước bởi phương thức hoạt động tinh vi của đối tượng, phần nữa cũng là để tìm cách cất trọn mẻ lưới lớn.

Vào những ngày cuối năm 2011, tình hình hoạt động của các đối tượng lại rộ lên, xác định đây là thời điểm thích hợp để cất lưới nhằm làm trong sạch địa bàn, đảm bảo cho người dân trong khu vực yên tâm đón xuân mới theo phát động của Bộ trưởng Bộ CA, CATP Đà Nẵng và lãnh đạo CAQ Hải Châu về đợt cao điểm tấn công tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, lãnh đạo Ban chuyên án họp bàn và đi đến quyết định phá án. Lúc 17 giờ 30 ngày 17-12-2011, trong khi đối tượng đang thực hiện mua bán trái phép chất ma túy thì lực lượng CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu phối hợp với CAP Nam Dương và các đội nghiệp vụ ập vào bắt quả tang Lê Thị Hòa (1966, trú K572/187-Ông Ích Khiêm) đang bán ma túy cho Đỗ Xuân Dũng (1955, trú tổ 37, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu), thu giữ trong tay Dũng một gói heroin, thu giữ trong tay Hòa 11 gói heroin và một cục heroin cùng 1.480.000 đồng tiền bán ma túy và 1 ĐTDĐ Samsung.

 Các đối tượng nghiện xung quanh nhà Hòa bị bắt giữ.

Ngay trong đêm 17-12, CQĐT CAQ Hải Châu tiếp tục thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Hòa và thu giữ thêm 1 gói heroin, 47.780.000 đồng, 2 nhẫn, 2 lắc tay, 3 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng. Đồng thời, tiến hành kiểm tra hành chính các đối tượng nghi vấn xung quanh địa điểm bắt quả tang và thử test thì phát hiện 5 đối tượng dương tính với ma túy, lập hồ sơ chuyển vào Trung tâm 05-06 TP Đà Nẵng để cai nghiện tập trung. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Thị Hòa buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 23-12, CQĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hòa về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Để kịp thời động viên BCA qua hơn 1.000 ngày theo dõi, triệt phá “siêu thị” ma túy này, lãnh đạo Q. Hải Châu, CAQ đã khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Anh Tuấn