Trò chuyện cùng Hiệu trưởng ngôi trường “đặc biệt” trước thềm năm học mới!

Thứ bảy, 28/08/2021 11:29

Ngôi trường “đặc biệt” đó mang tên THPT Nguyễn Văn Thoại (132 Đô Đốc Lân, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). “Đặc biệt” bởi được thành lập vào thời điểm đại dịch COVID- 19 bùng phát nên trường không có lễ khánh thành, khai giảng và bế giảng truyền thống. Năm học mới 2021-2022, lịch sử lặp lại, cùng các trường học khác trên địa bàn TP, thầy trò trường THPT Nguyễn Văn Thoại tiếp tục khai giảng, tổ chức dạy-học trực tuyến hai tuần đầu. Trước thềm năm học mới, ông Đặng Hùng Thương- Hiệu trưởng (HT) nhà trường- có những chia sẻ với Chuyên đề Công an Đà Nẵng.

  

Hiệu trưởng Đặng Hùng Thương

P.V:  Năm học mới 2021-2022 trường THPT Nguyễn Văn Thoại bước vào tuổi lên hai. Đây cũng là năm thứ hai nhà trường không tổ chức được lễ khai giảng, đón chào HS vào trường theo hình thức truyền thống. Chắc hẳn, thầy trò nhà trường không tránh khỏi chạnh lòng?

H.T Đặng Hùng Thương:  Trường THPT Nguyễn Văn Thoại được thành lập theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 15-4-2020 của UBND TP Đà Nẵng. Trường chính thức đi vào hoạt động vào tháng 9-2020. Điểm đặc biệt là từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, trường chưa có Lễ Khánh thành, chưa có buổi Khai giảng, Bế giảng trực tiếp nào theo truyền thống. Nguyên nhân thì như nhà báo biết rồi đấy, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Điều này khiến thầy cô giáo và nhất là học sinh (HS) không khỏi có chút tiếc nuối, chạnh lòng…

P.V: Năm học đầu tiên, trong bối cảnh dịch bệnh buộc toàn ngành phải tổ chức dạy- học vừa trực tiếp, vừa trực tuyến, nhà trường gặp khó khăn gì, thưa ông? Điều này có ảnh hưởng đến chất lượng dạy-học?

H.T Đặng Hùng Thương: Khóa học sinh đầu tiên, trường có 7 lớp 10 với 277 HS. Do dịch COVID-19, tất cả các trường học nói chung trên địa bàn TP đều gặp khó khăn. Trường THPT Nguyễn Văn Thoại mới thành lập, cơ sở vật chất được xây dựng khang trang, tuy nhiên do dịch bệnh nên trang thiết bị dạy học chưa kịp trang bị đầy đủ. Vì vậy phần nào ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của nhà trường. Trong bối cảnh dịch bệnh, việc dạy-học được thực hiện vừa trực tiếp, vừa trực tuyến. Theo đó, ở thời điểm đầu năm học, số lượng HS tham gia dạy-học trực tuyến của toàn trường có môn đạt trên 90% (Anh văn), có môn chỉ đạt trên 60% (nhà trường dùng phần mềm LMS và hệ thống học và thi trực tuyến do VNPT TP hỗ trợ).

Cuối năm học, lần đầu tiên ngành Giáo dục Đà Nẵng thực hiện chủ trương kiểm tra trực tuyến khi HS không thể đến trường trong cả tháng 5, số lượng HS kết nối, tham gia kiểm tra đạt 100%...Nhờ sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ giáo viên và sự chăm chỉ của HS, năm học đầu tiên nhà trường gặt hái được những thành tích đáng ghi nhận. Đó là: Giải Tư cuộc thi sáng tạo Khoa học – Kỹ thuật cấp thành phố; Giải Ba Việt dã cấp thành phố do Báo Đà Nẵng phối hợp với Sở GD- ĐT tổ chức; Giải Nhì toàn đoàn Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp thành phố. Kết quả học tập và rèn luyện cuối năm học của HS toàn trường về học lực có 22,4% HS được xếp loại Giỏi, 52,7% loại Khá; 100% HS được lên lớp thẳng. Hạnh kiểm: có 81,6% HS được xếp loại Tốt, 15,9% loại Khá, không có HS phải rèn luyện trong hè…

 

Trường THPT Nguyễn Văn Thoại- một trong những ngôi trường THPT được đầu tư xây dựng với thiết kế hiện đại.

P.V: Năm học mới 2021-2022 này, trường đón bao nhiêu HS lớp 10 nhập học? Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của trường đã hoàn tất? Có gặp khó khăn gì, nhất là khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức dạy-học trực tuyến, thưa ông?

H.T Đặng Hùng Thương: Năm học 2021 – 2022 nhà trường tuyển mới 320 HS lớp 10, nâng tổng số HS toàn trường lên gần 600 em.  Đến thời điểm này, việc chuẩn bị và triển khai các hoạt động chào năm học mới 2021 – 2022 đã được nhà trường tiến hành đúng theo kế hoạch và chỉ đạo của Sở GD-ĐT. Hai tuần đầu tiên của năm học mới (bắt đầu từ ngày 6-9), nhà trường sẽ tổ chức dạy- học trực tuyến; mỗi buổi học 4 tiết, mỗi tiết học không quá 45 phút; có 15 phút để giáo viên bộ môn và HS chuẩn bị, kết nối các phương tiện dạy- học trực tuyến. Giáo viên bộ môn sử dụng Office 365 để tổ chức dạy học và quản lí HS. Tổ chuyển đổi số của nhà trường đã tạo sẵn các nhóm lớp, các kênh học tập và cung cấp tài khoản đến tất cả giáo viên và HS. GVCN và giáo viên bộ môn có trách nhiệm liên hệ, thông báo trước cho HS để các em và gia đình chuẩn bị phương tiện kết nối lớp học. Giáo viên bộ môn tổ chức dạy học, quản lí HS bằng các công cụ trên MS Teams; nhận xét, đánh giá tiết học trên Sổ ghi đầu bài điện tử. Nhà trường đã phân công giáo viên Tin học hỗ trợ về mặt kỹ thuật nếu giáo viên, HS gặp khó khăn trong quá trình tổ chức dạy- học trực tuyến.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã giới thiệu website https://hanhtrangso.nxbgd.vn (Sách điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) để HS tiếp cận với SGK, sách bài tập đối với những trường hợp chưa kịp chuẩn bị SGK đầu năm học. Hiện tại, các GVCN đã kết nối 100% khối 10; các thầy cô đang nắm chắc điều kiện của từng HS để báo cáo lãnh đạo trường có biện pháp hỗ trợ học tập phù hợp cho những em thiếu phương tiện kết nối (thời hạn báo cáo là 31-8). Ngoài ra, nhà trường đã kêu gọi các "Mạnh thường quân", tạo quỹ học bổng đầu năm để trao cho 3 HS có điểm cao nhất thi vào trường với mức cao nhất 5 triệu đồng, thấp nhất 3 triệu đồng nhằm động viên các em và khuyến khích sự nỗ lực phấn đấu của những khóa sau; trao 3 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho những HS gặp hoàn cảnh khó khăn, khó khăn đột xuất, đặc biệt trong mùa dịch để hỗ trợ kịp thời giúp các em đủ điều kiện đến trường, yên tâm học tập.

Thầy trò trường THPT Nguyễn Văn Thoại chuẩn bị khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến.

P.V: Trước khó khăn chung vì tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp, thầy trò trường THPT Nguyễn Văn Thoại đặt mục tiêu phấn đấu trong năm học mới này như thế nào?

H.T Đặng Hùng Thương: Mục tiêu trong Chiến lược phát triển nhà trường đã được Sở GD-ĐT phê duyệt đến năm 2025 (sau 5 năm thành lập) là phấn đấu trở thành trường đạt chuẩn quốc gia. Mục tiêu trước mắt của năm học mới 2021 – 2022 này là hoàn thiện bước đầu, ổn định về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; xây dựng các phòng học bộ môn đạt chuẩn; xây dựng thư viện đạt chuẩn và phấn đấu là thư viện tiên tiến. Và nhiệm vụ quan trọng nhất đó là tiếp tục nâng cao chất lượng dạy- học, quan tâm đặc biệt đến những HS gặp khó khăn về học tập để tạo môi trường giáo dục công bằng và phát triển v.v

P.V: Ông gửi gắm tâm tư gì đến thầy, trò trong mùa khai giảng “đặc biệt”” thứ 2 này của ngôi trường bước vào tuổi lên 2?

HT Đặng Hùng Thương: Bước vào năm học thứ 2, với những điều dang dở chưa thể hoàn thành do dịch COVID-19, với vai trò của người đứng đầu, tôi cũng có nhiều trăn trở.  Tiếc vì không thể tổ chức nhiều hơn các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm để rèn thêm kỹ năng cho HS; tiếc vì những việc có thể làm trong tầm tay để hoàn thiện cơ sở vật chất ban đầu, làm đẹp hơn cảnh quan sư phạm nhưng vì giãn cách xã hội mà chưa thể thực hiện được. Thậm chí, nhà trường đã kêu gọi nguồn xã hội hóa để đầu tư cho Thư viện được rồi, nhận tiền hỗ trợ về rồi nhưng chưa thể triển khai được! Tuy nhiên, rất mừng là đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường rất đoàn kết, nhiệt tình và có tinh thần vượt khó; HS hầu hết đều ngoan ngoãn, lễ phép và rất có ý thức xây dựng hình ảnh cho trường nên mọi khó khăn, thiếu thốn đều được thấu hiểu, chia sẻ và vượt qua. Bắt đầu năm học thứ 2 của một ngôi trường non trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này, tôi chỉ mong muốn, tất cả thầy trò nhà trường và cả phụ huynh nữa, tiếp tục giữ vững tinh thần, luôn đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học đầu tiên để ngôi trường ngày càng phát triển hơn.

P.V: Xin cảm ơn ông! Chúc thầy- trò trường THPT Nguyễn Văn Thoại một năm học mới thành công và bình an!

P.Thủy (thực hiện)