Trở lại vụ TNGT làm 1 người tử vong tại TP Pleiku, Gia Lai: Không khởi tố vụ án hình sự

Thứ năm, 30/10/2014 11:11

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 22-8-2014 đăng bài “Vụ TNGT làm một người tử vong tại TP Pleiku, Gia Lai - không có chuyện cảnh sát cơ động bỏ mặc người bị nạn” nói về vụ tai nạn xảy ra tối 18-8 tại đường Nguyễn Tất Thành (P. Phù Đổng, TP Pleiku) khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương. Sau thời gian điều tra, CQĐT CATP Pleiku vừa có kết luận điều tra về vụ tai nạn này và chúng tôi tiếp tục chuyển đến bạn đọc những thông tin mới.

Tối 18-8, 2 CBCS thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (gọi tắt là CSCĐ) CA tỉnh Gia Lai là Thiếu úy Võ Duy Hà (được trang bị 1 bình xịt hơi cay, 1 còng số 8) và Thượng sĩ Chu Mạnh Tân (trang bị 1 gậy, 1 còng số 8) phối hợp cùng CATP Pleiku TTKS đảm bảo ANTT tại các tuyến trọng điểm trên địa bàn thành phố. 22 giờ cùng ngày, khi TTKS trên đường Nguyễn Tất Thành (hướng ngã ba Hoa Lư - Phù Đổng) thì tổ tuần tra phát hiện xe máy BKS 81B1-034.45 do Lê Hoài Thương (1994) điều khiển, chở Trần Văn Bắc (1995) và Nguyễn Diệp Mành Cẩu (1994, cùng trú tổ 15, P. Phù Đổng, TP Pleiku). Lúc này, Thiếu úy Hà điều khiển xe máy chạy theo ra hiệu lệnh dừng xe vi phạm. Đến đường Nguyễn Tất Thành thì xe máy do Thiếu úy Hà điều khiển tới kịp xe máy BKS 81B1-034.45. Lúc này 2 xe chạy gần song song cách nhau khoảng 2m, bên trái xe máy của Thương điều khiển cách dải phân cách khoảng 1m.

Thượng sĩ Tân ngồi sau cầm gậy điện giơ lên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Thương vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao. Bên trái xe máy do Thương điều khiển va chạm, cà vào thành dải phân cách, hất cả 3 người ngã xuống, còn xe máy ngã xuống phần đường đang lưu thông, trượt dài trên mặt đường 29,6m. Hậu quả anh Thương ngã xuống đường bất tỉnh, máu chảy ra nhiều, còn anh Trần Văn Bắc bị trầy xước ở cẳng chân trái, anh Cẩu bị trầy xước ở cổ tay phải và vùng mặt.

P.V Báo Công an TP Đà Nẵng làm việc với anh Nguyễn Diệp Mành Cẩu (bên phải).

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ mà CQĐT thu thập được khẳng định, ngay sau khi xảy ra tai nạn, Thiếu úy Hà và Thượng sĩ Tân đã dừng việc TTKS và trưng dụng ô-tô BKS 81A-048.54 của hãng taxi Hùng Nhân do anh Lê Mậu Hải (1992, trú tổ 3, P. Chi Lăng, TP Pleiku) điều khiển để đưa những người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Thiếu úy Hà cùng tài xế Hải và anh Bắc đưa anh Thương lên taxi để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 14 giờ 10 ngày 19-9, Thương tử vong tại bệnh viện do vỡ lún sọ, đa xây xát do TNGT. Do đó không có dấu hiệu của tội “Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo quy định tại Điều 102 Bộ luật Hình sự. Như vậy, thông tin “lực lượng CSCĐ bỏ mặc nạn nhân bị thương nặng giữa đường rồi bỏ đi” là hoàn toàn bịa đặt.

Căn cứ lời khai các nhân chứng, lời khai người có liên quan, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các dấu vết trên phương tiện, kết quả giám định công cụ hỗ trợ và cơ chế hình thành thương tích trên tử thi nạn nhân Lê Hoài Thương, CQĐT CATP Pleiku kết luận: Anh Lê Hoài Thương là người điều khiển xe máy BKS 81B1-034.45 nhưng không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không dừng xe theo hiệu lệnh mà bỏ chạy để tránh việc xử lý vi phạm. Khi bỏ chạy với tốc độ cao những người ngồi sau liên tục đảo người ra sau quan sát xe tuần tra làm đảo tay lái, tự va chạm vào thành dải phân cách trên đường dẫn đến TNGT. Hậu quả anh Thương tử vong, anh Bắc, anh Cẩu bị thương nhẹ nhưng do anh Thương là người điều khiển phương tiện vi phạm đã chết nên CQĐT không xử lý.

CQĐT làm việc với anh Cẩu và anh Bắc thì cả hai đều thừa nhận: chỉ thấy CSCĐ dùng gậy giơ lên trời, không thấy CSCĐ đạp xe, đánh vào người nào. Đồng thời 2 nhân chứng chứng kiến trực tiếp là anh Thiều Ngọc Xuân và anh Trần Thiện Hải cũng xác nhận: không thấy CSCĐ đạp vào xe BKS 81B1-034.45, đánh đập hay gí roi điện vào người ngồi trên xe. Lời khai của những người chứng kiến, người liên quan phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả khám nghiệm phương tiện, Kết luận Giám định Pháp y số 101 của Tổ chức Giám định Pháp y tỉnh Gia Lai “Các tổn thương trên cơ thể anh Lê Hoài Thương không phù hợp với gậy điện đánh, phóng điện”. CQĐT CATP Pleiku có đủ cơ sở kết luận: Không có việc CSCĐ đạp vào xe máy do Thương điều khiển, không dùng gậy điện đánh vào người ngồi trên xe.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ TNGT nói trên.

Đồng thời, qua kết quả điều tra xác định, khoảng 20 giờ ngày 18-8, Thương cùng anh Bắc đi nhậu tại quán Lá (248-Cách Mạng Tháng Tám). Đến 21 giờ 50 cùng ngày thì anh Cẩu đến quán Lá trả xe máy BKS 81B1-034.45 cho anh Bắc nhưng Thương dù không có GPLX theo quy định của pháp luật mà chủ động lấy chìa khóa rồi chở anh Cẩu, anh Bắc (không đội mũ bảo hiểm) đi về nhà. Tuy nhiên, sau đó vụ TNGT đáng tiếc xảy ra, xét về việc anh Bắc không nhận biết được anh Thương có GPLX xe hay không, do đó không có cơ sở xử lý anh Bắc về hành vi “Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 205 BLHS. Như vậy, nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT là do lỗi của Thương điều khiển xe máy nhưng đi quá tốc độ, không làm chủ tay lái nên đã gây tai nạn làm cho chính Thương bị chết, nên không có dấu hiệu của tội phạm.

Đối với anh Bắc và Cẩu là người ngồi trên xe, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm điểm I, khoản 3, điều 6 Nghị định 171 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, CATP Pleiku đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 150.000 đồng.

 Liên quan đến vụ việc trên, CQĐT CA tỉnh Gia Lai đã tiến hành làm việc với một số P.V của các tờ báo đã đưa thông tin sai lệch về vụ việc. Qua tiến hành làm việc, tại CQĐT, một số P.V này trình bày: “Những thông tin đăng tải trên do được chia sẻ từ đồng nghiệp và thu thập không qua kiểm tra, xác minh. Các P.V trên đều không có mặt tại hiện trường”. Đồng thời, CA tỉnh Gia Lai cũng có Công văn số 1350 gửi Bộ TT-TT đề nghị xử lý “vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản” đối với một số P.V của một số tờ báo thường trú tại địa bàn Gia Lai do đã đưa thông tin thiếu khách quan, sai sự thật liên quan đến vụ TNGT nói trên.

P.V