"Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thắng lớn tại Liên hoan phim Ba châu lụclần thứ 44 - 2022

Thứ ba, 29/11/2022 18:57
LHP Ba châu lục là sự kiện điện ảnh thường niên xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1979 tại Nantes (Pháp), dành cho các bộ phim xuất sắc của những đạo diễn đến từ châu Á, Mỹ Latin và châu Phi.  
Cảnh trong phim Tro tàn rực rỡ.
Cảnh trong phim Tro tàn rực rỡ.

Đánh giá về bộ phim được trao giải thưởng Montgolfière d'Or - giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim (LHP) Ba châu lục lần thứ 44 năm 2022, Ban tổ chức cho biết: "Chúng tôi trao giải cho bộ phim này vì vẻ đẹp nên thơ của thế giới mà bộ phim miêu tả, vừa lung linh vừa mê hoặc, cũng như vì vai diễn đáng yêu và rất tinh nghịch của ba nhân vật nữ chính trong phim". "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dựa theo 2 truyện ngắn: "Tro tàn rực rỡ" và "Củi mục trôi về" của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, với sự tham gia diễn xuất của Phương Anh Đào, Lê Công Hoàng, Bảo Ngọc Doling, Hạnh Thúy, Quang Tuấn. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về ba người đàn bà, cách họ yêu và tìm cách giữ người đàn ông của mình. Bối cảnh chính quay bộ phim tại Cà Mau.

Được biết, trước đó, "Tro tàn rực rỡ" đã tranh giải hạng mục chính Competition của Liên hoan phim Tokyo 2022. Bộ phim được hoàn thành sau 7 năm nhen nhóm ý tưởng. Diễn viên Bảo Ngọc Doling, người đảm nhận vai Hậu, lọt vào mắt xanh đạo diễn Thạc Chuyên khi mới 13 tuổi. Khi phim chính thức bấm máy, cô 18 tuổi.

B.T