Trộm cây cảnh để chơi ?

Thứ năm, 23/11/2017 21:00

Cuối tháng 10 và giữa tháng 11 vừa qua, vào những đêm mưa to, gió lớn, tại địa bàn H. Phù Cát (Bình Định) liên tục xảy ra các vụ trộm cây cảnh. Thông thường, người dân để cây cảnh trước nhà để trang trí thì các đối tượng trộm cắp nhằm vào các loại cây này để bê trộm hoặc nhổ nguyên gốc cây.

3 trong số 4 đối tượng trộm cắp.

Đêm 3-11, khi cơn bão số 12 đổ bộ vào Bình Định, sau một đêm chống bão, sáng ra, anh Nguyễn Thế Vĩ (1981, trú xã Cát Hiệp, H. Phù Cát) phát hiện cây hoa giấy trị giá khoảng 7 triệu đồng đã bị kẻ gian đào trộm, để lại trơ chiếc chậu. Cũng trong đêm mưa gió này, kẻ gian cũng đã bê trộm cây mai trị giá hơn 5 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (1976, trú xã Cát Tường, H. Phù Cát). Tương tự như vậy, những đêm mưa gió, khi người dân đóng kín cửa, ở trong nhà là thời điểm các đối tượng tăng cường hoạt động trộm cắp các loại cây cảnh. Theo thống kê của CAH Phù Cát thì đã có hơn 20 vụ trộm cây cảnh của người dân xảy ra trong thời điểm mưa lũ vừa qua.

Trước tình trạng này, CAH huy động lực lượng rà soát các đối tượng nổi, qua đó tập trung xác minh một số nhóm đối tượng nghi vấn cũng như một số điểm mua bán cây cảnh để tìm nơi tiêu thụ của các đối tượng sau khi trộm cắp. Tuy nhiên, qua xác minh, hầu như các cây cảnh bị trộm không bán tại các điểm này, các đối tượng nổi cũng không tham gia băng trộm này. Tiếp tục nắm thông tin, CQĐT CAH được người dân cung cấp thông tin về một nhóm đối tượng rất mê cây cảnh, thường mang các loại cây về vườn nhà mình sau những đêm mưa to. Tập trung xác minh, nhóm này có 4 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tuấn (1995, trú xã Cát Tân, H. Phù Cát), Nguyễn Minh Thái (1992), Võ Văn Quốc (1994), Võ Văn Danh (1999, cùng trú xã Cát Trinh, H. Phù Cát). Các đối tượng này thường tụ tập nhậu nhẹt, đều có thú chơi cây cảnh nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Kết hợp một số chứng cứ khác, CQĐT CAH đã triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận thực hiện hơn 20 vụ trộm cây cảnh trên địa bàn huyện. Ngoài số vụ trên, các đối tượng khai thêm: Đêm 12-11, chúng điều khiển xe máy đến quán karaoke Anh Kỳ (ở TT Ngô Mây, H. Phù Cát) chở trộm một cây lộc vừng mà chủ quán này để trang trí trước nhà. Do cây to, chậu lớn, các đối tượng không khiêng nổi nên đã nhổ cây và để lại chậu. Trước đó một đêm, các đối tượng điều khiển xe máy đến xã Cát Tường trộm mai ở một vườn mai, hiện chưa xác định được bị hại.

Các đối tượng giải thích nguyên nhân trộm cắp là “do thích sưu tầm các loại cây cảnh, thế đẹp nhưng không có tiền nên trộm mang về vườn mình cắt tỉa lại để chơi chứ không bán lấy tiền”. Hầu hết các đối tượng vô tư nghĩ rằng do cây cảnh trộm về không bán chỉ chơi nên nghĩ sẽ bị xử phạt nhẹ. Tuy nhiên, những biện minh này không thể thuyết phục nên CQĐT CAH Phù Cát đã ra lệnh bắt giam các đối tượng hành vi “Trộm cắp tài sản”. Khi nghe công bố quyết định, có đối tượng thốt lên rằng “Bị giam luôn hả trời?!”.

QUÝ HIỀN