Trộm “dế” để lừa đảo!

Thứ hai, 10/08/2015 10:42

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-7, trực ban hình sự CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Trang (1996, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt xe máy và số tiền 1 triệu đồng. Trong đơn trình bày, chị Trang thuật lại chi tiết vụ việc: Ngày 25-7, chị ruột của chị là Nguyễn Thị Thùy Nga (quê H. Đại Lộc, Quảng Nam, tạm trú P. Hòa Khánh Nam) nhận được cuộc gọi từ số máy của anh Đoàn Trí Hải (1985, trú xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Qua điện thoại, người gọi hỏi vay chị Nga 1 triệu đồng để sửa xe. Thấy đúng là số người quen nhưng giọng nói hơi khác, chị Nga cẩn thận hỏi lại có phải là Hải không thì người gọi giở giọng trách móc bạn bè sao không nhớ nhau và bảo rằng đang bị ốm nên giọng hơi lạ. Không nghi ngờ, chị Nga đồng ý cho mượn tiền và nhờ em gái mang ra Bến xe buýt Đà Nẵng gửi vào H. Đại Lộc cho bạn.

Chiều cùng ngày, chị Nga lại nhận được cuộc gọi từ số máy của Đoàn Trí Hải thông báo ra cổng phụ Bến xe Đà Nẵng (đường Lê Thạch, thuộc P. Hòa An) để trả tiền. Lần này cũng vì bận nên chị Nga nhờ em gái Nguyễn Thị Trang đi nhận thay. Tại điểm hẹn là quán cà-phê, chị Trang gặp một thanh niên giới thiệu là em trai của Hải, người mượn tiền chị Nga. Trong lúc vừa uống cà-phê vừa trò chuyện, người thanh niên cho biết là không mang theo tiền mặt rồi mượn xe máy Sirius BKS 92F1-113.83 của chị Trang để chạy ra trụ ATM rút tiền. Chẳng mảy may nghi ngờ, chị Trang cho mượn xe và ngồi đợi. Chờ đến tối mà chẳng thấy người thanh niên quay lại, chị Trang biết mình bị lừa nên đến CAP Hòa An trình báo.

Từ thông tin do bị hại cung cấp, BCH CAP Hòa An chỉ đạo Tổ hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh, truy bắt thủ phạm lừa đảo. Làm việc với anh Đoàn Trí Hải (bạn chị Nga) được biết, chiếc ĐTDĐ có số sim gọi cho chị Nga đúng là của anh nhưng đã bị mất ở TPHCM. Cụ thể, ngày 9-7, sau khi đi nhậu cùng bạn phụ xe có biệt danh là “Long lé”, anh Hải bị mất điện thoại và có nghi “Long lé” là thủ phạm. Anh Hải không rõ “Long lé” tên họ đầy đủ là gì, nhà ở đâu, chỉ biết quê gốc Quảng Nam, trước đây phụ xe cho nhà xe Xuân Tùng chạy tuyến Đà Nẵng - TPHCM. Từ thông tin anh Hải cung cấp, Tổ hình sự nhận định nhiều khả năng thủ phạm lừa đảo chiếm đoạt xe máy và tiền là người có biệt danh “Long lé” nên tiến hành xác minh về đối tượng này. Xác minh nơi nghi can từng làm việc, CAP Hòa An nắm được nguồn tin, đúng là “Long lé” từng có thời gian phụ xe cho nhà xe Xuân Tùng nhưng sau đó bị đuổi việc. Mọi người chỉ biết “Long lé” quê gốc tại xã Quế Lưu, H. Hiệp Đức, Quảng Nam.

Nguyễn Khanh.

Không để nghi can có thời gian bỏ trốn, CAP Hòa An tức tốc vào Quảng Nam, phối hợp CAX Quế Lưu xác minh nơi nghi can cư trú và biết được “Long lé” có tên họ đầy đủ là Nguyễn Khanh (1994, trú xã Quế Lưu, H. Hiệp Đức). Đáng chú ý là Khanh từng có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù trở về địa phương tháng 2-2014. Ngay sau đó, chân dung của Khanh được CAP Hòa An đưa cho bị hại Nguyễn Thị Trang nhận diện, chị Trang xác định đúng là đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt xe máy của mình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, đêm 31-7, CAX Quế Lưu phối hợp CAP Hòa An và Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Cẩm Lệ tiến hành bắt giữ nghi can, thu hồi tang vật khi Khanh vừa xuất hiện tại địa phương. Qua làm việc, Khanh khai chính là tác giả vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Nga và xe máy chị Trang. Cụ thể, ngày 9-7, trong lúc ngồi nhậu cùng anh Hải ở TPHCM, Khanh lấy trộm ĐTDĐ của Hải. Sau đó, Khanh kiểm tra danh bạ và phát hiện có lưu tên chị Nga (bạn của vợ anh Hải) nên soạn ra kịch bản lừa đảo. Khanh giả giọng là Hải gọi cho chị Nga hỏi mượn tiền. Sau đó, Khanh tiếp tục gọi cho chị Nga nói dối là trả tiền để lừa đảo chiếm đoạt xe máy. Khi chị Trang xuất hiện tại điểm hẹn, thấy “con mồi” có xe máy mới, Khanh nói dối mình là em ruột của Hải và mượn xe đi rút tiền. Sau khi được chị Trang giao chìa khóa và xe máy, Khanh điều khiển xe đến tiệm cầm đồ số 135-Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cầm. Do trong cốp xe máy của chị Trang có giấy tờ xe nên chủ tiệm cầm đồ đồng ý cầm 6 triệu đồng và cấn thêm cho Khanh 1 chiếc xe máy khác. Có tiền, Khanh mang xe máy về quê bán và bỏ trốn vào TPHCM cho đến ngày 31-7 bị phát hiện, bắt giữ.

CAP Hòa An chuyển vụ việc lên CAQ Cẩm Lệ tiếp tục đấu tranh mở rộng, có hình thức xử lý Khanh theo quy định pháp luật.

Nguyên Thảo