Trộm để... “đòi nợ”

Thứ tư, 20/02/2019 10:49

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Lộc (1993, trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Được biết, ngày 23-11-2018, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn trình báo của chị Guo Yurong (1999, quốc tịch Trung Quốc) đang tạm trú tại P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về việc bị mất trộm tài sản có giá trị lớn. Theo bị hại, kẻ gian vào khu vực Villa The Ocean Estates lục túi xách để trong phòng, lấy 1 đồng hồ cao cấp hiệu Richard Mill có giá trị quy đổi ra tiền Việt là hơn 3 tỷ đồng và 8.700 nhân dân tệ. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng xác lập Chuyên án 14QT, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy nóng thủ phạm gây án. Khẩn trương giám sát, khoanh vùng toàn bộ số đối tượng ra vào khu vực Villa The Ocean Estates trong thời gian xảy ra vụ trộm, các trinh sát Đội phòng chống cướp, cướp giật thuộc Phòng CSHS phát hiện Nguyễn Thành Lộc có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Bí mật giám sát nghi can này, đến ngày 24-12-2018, Ban chuyên án 14QT có đủ tài liệu chứng minh Lộc chính là thủ phạm của vụ trộm.

Lời khai của Lộc tại cơ quan điều tra thể hiện, đầu tháng 9-2018, Lộc quen biết anh Wu Ming (1991, quốc tịch Trung Quốc) tạm trú tại P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn). Thời gian này, Ming có đưa Lộc về Villa C10 The Ocean Estates để gặp gỡ một số người bạn đồng hương. Ngày 21-9-2018, Lộc có cho anh Ming thuê ô-tô BKS 43A-303.02 để làm phương tiện đi lại. Quá trình sử dụng, anh Ming làm hư hỏng nặng và được Lộc mang đi sửa hết 135 triệu đồng. Anh Ming đã giao cho Lộc số tiền 130 triệu đồng để khắc phục thiệt hại. Tuy nhiên, Lộc không đồng ý, báo với anh Ming là phải trả thêm 10% giá trị của xe tương đương 90 triệu đồng. Theo lý của Lộc, đây là số tiền bồi thường giá trị cho xe vì hư hỏng phần khung sườn, khi bán sẽ mất giá so với ban đầu. Tuy nhiên, anh Ming không đồng ý trả thêm và Lộc nhiều lần liên lạc nhưng không được.

Ngày 23-11-2018, Lộc điều khiển xe BKS 43A-303.02 đến khu The Ocean Estates, đi lên tầng 2 Villa – C10 vào phòng anh Ming nhưng không thấy ai.  Tại đây, Lộc thấy có chiếc ba lô màu đen của chị Guo Yurong để trên ghế nên lục lấy đồng hồ và 8.700 nhân dân tệ rồi bỏ đi. Lộc về nhà tại P. Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu), đến 11 giờ cùng ngày gọi điện cho anh Ming thông báo đang giữ đồng hồ và tiền, yêu cầu phải giao đủ 90 triệu đồng mới trả lại tài sản. Anh Ming có nói cho Lộc biết đó là tài sản của chị Guo Yurong và cho số điện thoại của người quản gia Villa – C10 để liên hệ trả lại. Trong lúc Lộc thuê người đưa tài sản đến trả lại cho bị hại thì bị lực lượng CATP Đà Nẵng phát hiện.

Theo Ban chuyên án 14QT, mặc dù bị hại trình báo chiếc đồng hồ Richard Mill mua tại Trung Quốc có giá trị lớn, song không có hóa đơn chứng minh. Kết quả Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự TP Đà Nẵng, giá trị chiếc đồng hồ của chị Guo Yurong thời điểm mất là 15 triệu đồng. Và tổng tài sản Lộc lấy trộm trong ngày 13-11-2018 là hơn 43 triệu đồng.  Như vậy, chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, Nguyễn Thành Lộc đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại điều 173 BLHS. Âu đây cũng là bài học giáo dục chung cho tất cả mọi người trong cách hành xử, tránh phải rơi vào vòng lao lý một cách đáng tiếc.

GIA BẢO