Trộm nhiều quá nên không nhớ hết!

Thứ ba, 30/07/2013 11:26

(Cadn.com.vn) - Sau khi cắt khóa hàng chục ki-ốt đột nhập trộm cắp hàng loạt tivi màn hình phẳng 40inches trở lên và nhiều tài sản có giá trị khác ở khắp địa bàn tỉnh TT-Huế, ngày 18-7, đối tượng thứ hai cũng là kẻ chủ mưu vụ án đã bị lực lượng CSHS CATP Huế (TT-Huế) bắt giữ khi vừa từ Đà Nẵng trở về Huế.

Khoảng giữa năm 2012 đến đầu năm 2013, trên địa bàn TP Huế liên tục xảy ra các vụ dùng kìm cộng lực cắt khóa các ki-ốt đột nhập trộm cắp tài sản. Ngày 16-1, chủ quán cà-phê ở số 13-Nguyễn Khuyến (TP Huế) đến cơ quan CA trình báo đã bị kẻ trộm đột nhập lấy trộm 2 tivi màn hình tinh thể lỏng 42inches và 51inches. Theo chủ quán, 2 tivi này đã được cất bên trong thùng sắt và khóa cẩn thận. Ngày 29-3, tại ki-ốt số 32-Trần Nguyên Hãn (TP Huế), kẻ gian cắt khóa, lấy trộm 2 tivi LCS.

Tiếp đó, nhiều vụ mất trộm tivi trên địa bàn TP Huế đã được các bị hại đến cơ quan CA trình báo. Từ khai nhận của bị hại, lực lượng CA nhận định, phương thức, thủ đoạn gây án của các vụ đều giống nhau. Sau khi cắt ổ khóa, các đối tượng không bao giờ để lại hiện trường mà đem đi chỗ khác gây khó khăn cho công tác điều tra trong quá trình khám nghiện hiện trường. Trước tình hình trên, được sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy CATP Huế, Đội CSHS CATP Huế đã xác lập Chuyên án 0113KO để đấu tranh. Trong khi các TS, ĐTV đang tích cực bám theo diễn biến các vụ mất cắp để truy tìm thủ phạm thì ở địa bàn H. Phú Vang và TX Hương Thủy cũng xảy ra nhiều vụ với thủ đoạn tương tự. Mới đây nhất, tại H. Phú Vang, kẻ gian dùng kìm cộng lực cắt khóa một ki-ốt ở thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng lấy trộm 5 bộ máy vi tính để bàn... Tương tự, kẻ gian cũng thực hiện một vụ cắt khóa cửa ki-ốt nằm trên QL1A đoạn qua đường Nguyễn Tất Thành (TX Hương Thủy) lấy trộm nhiều CPU máy tính và tivi.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS CATP Huế phát hiện đối tượng Tôn Thất Tiến (1980, trú 276-Hùng Vương, TP Huế) có nhiều biểu hiện nghi vấn về hành vi tiêu thụ tài sản. Cụ thể, Tiến đã đem nhiều tivi màn hình phẳng đi “tiếp thị”. Xác định đây là đầu mối để phá án, BCA đã triệu tập Tiến lên CQĐT để làm rõ những nghi vấn về quá trình “tiếp thị” bán tivi. Qua đấu tranh, Tiến đã khai nhận những tài sản y đem đi bán đều được mua lại từ Hồ Phú Cường (1994, trú kiệt 131-Trần Phú, TP Huế). Trước đó, qua một người bạn, Tiến biết được Cường thường xuyên đi trộm cắp nên đã liên hệ với Cường và thỏa thuận việc mua bán. Tiến dặn Cường khi nào có “hàng” cứ mang về cho Tiến, sau đó Tiến trực tiếp đem bán cho người dân, trong đó tivi có giá cao nhất là 10,5 triệu đồng/cái, thấp nhất là 4 triệu đồng/cái.

Ngay sau khi bắt giam Tiến, các TS quyết liệt mật phục để truy bắt đối tượng Cường. Tuy nhiên, khi biết tin Tiến bị bắt, Cường dạt vào Đà Nẵng để sinh sống cùng với bạn gái đang học trung cấp y tế. Thời gian này, Cường hạn chế sử dụng điện thoại và liên lạc với người thân vì sợ CA phát hiện. Sau nhiều tháng trốn biệt tăm ở Đà Nẵng, các TS phát hiện Cường và bạn gái vừa có mặt tại ga Huế. Dù nhà ở Huế nhưng Cường không về nhà mà lang thang khắp nơi. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, TS và ĐTV phát hiện Cường vừa vào quán cơm ở đường Phan Châu Trinh (TP Huế) nên tổ TS nhanh chóng tiếp cận và bắt đối tượng.

Sau khi đưa về cơ quan CA, Cường ngoan cố không chịu khai nhận và cho rằng không liên quan đến các vụ trộm. Tuy nhiên, trước những bằng chứng thu thập được và khi được cho giáp mặt với Tiến thì Cường đã phải nhận tội. Hiện Cường khai nhận đã gây ra 9 vụ trộm ở địa bàn TP Huế, H. Phú Vang và TX Hương Thủy. Ngoài ra, Cường cũng thừa nhận còn nhiều vụ trộm nữa nhưng... bị bắt bất ngờ quá nên chưa nhớ hết! Số tiền chiếm đoạt được từ việc bán tài sản, Cường sử dụng để trang trải, chi tiêu cho bản thân và một phần lớn để mua card game online... Theo CQĐT, trong Chuyên án 0113KO còn có sự tham gia của một số đối tượng mà cơ quan CA đang đấu tranh mở rộng. Ngày 24-7, Cơ quan CSĐT CATP Huế đã khởi tố và bắt giam đối với Hồ Phú Cường và Tôn Thất Tiến về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hải Lan