Trộm vẫn hoàn trộm!

Thứ hai, 17/04/2023 07:35
Nguyễn Anh Quốc (1996, trú P. Vĩnh Trung,Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) là đối tượng nằm trong diện quản lý của Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Thanh Khê.
Đối tượng Nguyễn Anh Quốc và chiếc ĐTDĐ trộm của anh Phương.
Đối tượng Nguyễn Anh Quốc và chiếc ĐTDĐ trộm của anh Phương.

qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Vĩnh Trung phát hiện Nguyễn Anh Quốc có nhiều dấu hiệu bất minh nên tập trung theo dõi.

Số là gần đây, Đội Cảnh sát hình sự nhận được thông tin về một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một quán Internet trên địa bàn nên đã vào cuộc điều tra. Trên cơ sở hình ảnh ghi lại được, các trinh sát phát hiện đối tượng có nhân dạng giống đối tượng Nguyễn Anh Quốc nên vào cuộc xác minh điều tra. Cũng vào thời điểm đó, Công an phường Vĩnh Trung cũng ghi nhận những biểu hiện khác thường của Quốc nên đã phối hợp với các trinh sát hình sự tiếp cận đối tượng.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ vụ trộm cắp tài sản nói trên do Quốc thực hiện. Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 10-4-2023, anh Hà Duy Phương (1998, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) đến quán Internet Robot Gaming (số 105- Huỳnh Ngọc Huệ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) để chơi game. Trong quá trình chơi, anh Phương để chiếc điện thoại hiệu Realme C35 trên bàn chơi game. Lúc này, Nguyễn Anh Quốc đi đến quán thấy anh Phương đang mải chơi game nên đến thuê máy bên cạnh hòng chôm điện thoại. Lợi dụng lúc anh Phương sơ hở, đối tượng lén lấy trộm chiếc điện thoại hiệu Realme C35 của anh Phương bỏ vào túi rồi đi ra ngoài. Sau đó một ngày, Quốc đem chiếc điện thoại trộm cắp được đến tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng) “cắm” được 1,6 triệu đồng. Các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đã làm việc với chủ tiệm cầm đồ nói trên và chủ tiệm đã tự nguyện giao nộp chiếc ĐTDĐ tang vật cho Cơ quan Công an.

Ngoài ra, quá trình điều tra, đối tượng Nguyễn Anh Quốc khai nhận từ ngày 6-4-2023 đến ngày 13-4-2023 đã thực hiện trót lọt 8 vụ việc trộm cắp điện thoại và 2 vụ trộm tiền trên địa bàn quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) với phương thức, thủ đoạn như trên. Hiện nay, cơ quan Công an đã tiến hành truy thu được ba chiếc ĐTDĐ tang vật các vụ trộm kể trên, gồm: 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 7, 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 6S, 1 ĐTDĐ hiệu Samsung A03S do đối tượng Quốc bán tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại.

Được biết, đối tượng Nguyễn Anh Quốc có 3 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”, mới ra tù ngày 11-3-2022, chưa được xóa án tích vẫn tiếp tục phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Anh Quốc để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

PHƯƠNG KIẾM