Trộm xong nhờ người khác đem… trả!

Thứ tư, 10/06/2020 08:53

Trộm chiếc xe máy của người khác đem về quê cất giấu nhưng sợ Công an phát hiện nên Trần Kế Chúng (quê xã Tiên An, H. Tiên Phước, Quảng Nam) nhờ bạn mang đi trả lại cho bị hại. Ngày 9-6, TAND Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Kế Chúng 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Trần Kế Chúng

Chuyện là, khoảng 17 giờ ngày 9-8-2018, anh Ngô Đ.H (1997, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chạy xe máy BKS 73F1-325.98 đến quán Internet X. nằm trên đường Bùi Tá Hán (P. Khuê Mỹ) để chơi game. Một lúc sau, Trần Kế Chúng cũng đến quán chơi và ngồi gần anh H. Sau một thời gian “luyện chưởng”, Chúng nhìn sang thì thấy anh H. đã “say giấc nồng” và trên bàn có để chìa khóa xe nên nảy sinh ý định trộm cắp. Đợi đến lúc quán vắng người, Chúng nhẹ nhàng lấy chìa khóa xe của anh H. rồi đi ra chôm máy xe BKS 73F1-325.98 chạy thẳng về quê ở xã Tiên An giấu.

Khoảng 3 ngày sau, sợ bị Công an phát hiện, bắt giữ, Chúng điều khiển xe máy BKS 73F1-325.98 ra lại Đà Nẵng và đến trước công trình xây dựng trên đường Mỹ Đa Tây 4 (P. Khuê Mỹ, nơi trước đó Chúng đã làm công nhân) rồi nhờ người quen chạy xe vào để tại bãi xe phía trong công trình. Tiếp đến, Trần Kế Chúng gọi điện nhờ anh T.X.L (1993, quê Tiên Phước, Quảng Nam) đến bãi xe công trình lấy xe máy đem đến quán Internet X. để trả lại cho người mà Chúng “đã mượn”.

Anh L. đến công trình thấy xe máy BKS 73F1-325.98 đang để tại bãi xe nhưng không lấy ra mà lại đến quán Internet X. để dò hỏi tình hình. Tại đây, khi nghe chủ quán thông báo xe máy BKS 73F1-325.98 đã bị lấy trộm trước đó mấy ngày, anh L. liền nhờ chủ quán điện thoại báo CAP Khuê Mỹ. Nhận tin báo, CAP Khuê Mỹ đã nhanh chóng có mặt tại bãi xe công trình xây dựng trên đường Mỹ Đa Tây 4 để lập biên bản tạm giữ chiếc xe máy BKS 73F1-325.98; đồng thời triển khai lực lượng truy bắt đối tượng phạm tội. Qua rà soát, CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Khuê Mỹ xác định Trần Kế Chúng chính là người đã trộm chiếc xe máy BKS 73F1-325.98 của anh H. nên tiến hành bắt giữ.

Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Kế Chúng về hành vi “Trộm cắp tài sản” nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.  Sau đó, Trần Kế Chúng bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định truy nã bị can. Đến năm 2020, Trần Kế Chúng bị CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt giữ.

T.D