Trốn truy nã vẫn lừa đảo

Thứ hai, 21/11/2016 10:54

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-11, CQĐT CAH Đắc Đoa (Gia Lai) cho biết, đã di lý Đỗ Văn Tám (1972, trú H. Thọ Xuân, Thanh Hóa) từ Bình Thuận về CAH Đắc Đoa để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau 8 năm lẩn trốn. Tám là đối tượng bị CQĐT CAH Đắc Đoa phát lệnh truy nã trên toàn quốc và bị bắt khi chuẩn bị sử dụng thủ đoạn lừa đảo cũ.

Theo hồ sơ vụ án, Tám từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 1997. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Tám sống lang thang ở nhiều nơi và đến tháng 7-2008 thì phiêu bạt vào Gia Lai rồi thuê một căn nhà trọ ở tại TT Đắc Đoa (H. Đắc Đoa) để ở. Tuy nhiên, với bản tính lười lao động nhưng lại thích có tiền để tiêu xài, Tám lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Nhằm tạo niềm tin với những nạn nhân, Tám tìm cách mua một bộ quân phục với cấp hàm trung úy và đi đâu cũng tự giới thiệu mình hiện là cán bộ công tác tại Phòng Hậu cần, Quân đoàn 3 đóng tại địa bàn TP Pleiku (Gia Lai)”.

Khoác lên mình bộ quân phục, lại có tài ăn nói nên Tám chiếm được lòng tin của khá nhiều người dân ở xung quanh khu trọ. Trong số đó, chị C.T.T làm nghề thợ may tại chợ TT Đắc Đoa cũng khá mến “anh bộ đội đơn thân có tài ăn nói” này. Sau khi thấy chị T. đã tin tưởng mình, đầu tháng 9-2008, Tám mượn xe máy BKS 81F8-6025 và 1 ĐTDĐ của chị T. với nói là đi có công việc gấp. Thế nhưng, sau đó Tám một đi không quay trở lại cùng với tài sản của chị T. Biết mình bị lừa, chị T. trình báo đến Cơ quan CAH Đắc Đoa. Qua điều tra, CQĐT CAH Đắc Đoa xác định Đỗ Văn Tám không hề công tác tại Quân đoàn 3 mà chỉ giả danh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến cuối tháng 9-2008, CQĐT CAH Đắc Đoa phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Đỗ Văn Tám.

Đỗ Văn Tám.

Sau hơn 8 năm lẩn trốn, ngày 9-11-2016, Tám đã bị lực lượng kiểm soát quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận bắt giữ khi đang giả danh là cán bộ công tác tại một đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Sau khi tiếp nhận đối tượng, qua khai thác ban đầu của CQĐT CAH Đắc Đoa, Tám khai nhận: sau khi thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo xe máy và ĐTDĐ của chị T., đối tượng đã bán lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn đến các tỉnh Đắc Nông, Bình Dương, Hà Nội, Thanh Hóa và vừa mới phiêu bạt đến tỉnh Bình Thuận. Khi Tám đang sử dụng “bài” cũ giả danh cán bộ quân đội với mục đích lừa đảo tiếp các nạn nhân khác thì bị bắt giữ.

Qua đây, CQĐT CAH Đắc Đoa thông báo, ai là nạn nhân của Đỗ Văn Tám đến liên hệ trình báo với CQĐT hoặc liên hệ qua số điện thoại trực ban CAH Đắc Đoa, điện thoại: 059.383.1114 để được giải quyết theo các quy định của pháp luật.

M.T