Trong 5 ngày nghỉ lễ, tỉnh Đắk Nông không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng

Thứ năm, 04/05/2023 18:34
Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp vừa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng cả trên tuyến đường bộ và đường thủy nội địa.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, nhất là trên các tuyến quốc lộ và các địa bàn có địa điểm du lịch. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự an tòan giao thông, trong đó chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, điều tiết, phân luồng giao thông nên không xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Đồng thời, với các kế hoạch được triển khai, lực lượng Công an chủ động xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm, đua xe trái phép.

Lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đến Đắk Nông tăng cao trong dịp nghỉ lễ

Trong đó, lực lượng Công an toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện thành lập 21 tổ công tác với 525 lượt cán bộ, chiến sĩ thường xuyên có mặt trên các tuyến giao thông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm, sử dụng phương tiện, các thiết bị kỹ thuật kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó đã phát hiện, xử lý 381 trường hợp vi phạm; tạm giữ 150 phương tiện ô tô và mô tô, ra quyết định xử phạt nộp kho bạc Nhà nước hơn 1 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, phù hiệu có thời hạn 123 trường hợp. Trong đó xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn 119 trường hợp, vi phạm về tốc độ 93 trường hợp, xe khách vi phạm 64 trường hợp và 08 trường hợp vi phạm về vượt quá tải trọng cho phép.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với người lái thuyền

Song song với đó, lực lượng CSGT đường thủy còn tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các tàu, thuyền phục vụ khách du lịch tham quan trong dịp lễ cũng như đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện, người lái thuyền tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi điều khiển phuơng tiện thuyền, không chở quá số người quy định, hành khách khi đi thuyền phải mặc áo phao, không tự ý đi lại, đùa giỡn trên thuyền nhằm bảo đảm an toàn phòng ngừa đuối nước trong suốt quá trình tham quan du lịch trên các hồ...

Tổ chức ký cảm kết chấp hành nghiêm các quy định trong Luật giao thông đường thủy nội địa

Ngoài ra để bảo đảm cho Nhân dân đi lại được an toàn, thông suốt, góp phần ngăn chặn, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, lực lượng CSGT còn chú trọng bố trí cán bộ tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, các khu vực, đoạn đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, các vị trí “điểm đen”, điểm nguy hiểm có nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông. Đồng thời tăng cường tuần tra, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân khi gặp sự cố trên đường, giúp đỡ taọ điều kiện tốt nhất cho Nhân dân, các phương tiện lưu thông được an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động vui chơi và nhu cầu đi lại của người dân, du khách đến địa bàn tỉnh Đắk Nông. Qua đó góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đắk Nông tận tụy, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.

Hồng Long - Phương Thanh