Trọng tài Ma Ning đã thổi không khách quan

Thứ ba, 09/12/2014 08:12

(Cadn.com.vn) - Đó là nhận xét của Trưởng Ban trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi về trọng tài chính Ma Ning trong trận bán kết lượt đi giữa chủ nhà Malaysia và Việt Nam trên sân Shah Alam. Ông Mùi cho rằng, vị trọng tài người Trung Quốc đã có nhiều lỗi nhận định sai, thổi còi theo hướng có lợi cho chủ nhà Malaysia.

Về quyết định cho chủ nhà Malaysia hưởng quả 11m gây tranh cãi  ở phút 13, ông Nguyễn Văn Mùi phân tích: "Nguyên tắc hàng đầu để bắt penalty là tình huống phải rõ ràng, nhưng trong trường hợp này Ma Ning đã quyết định gây ra nhiều tranh cãi. Xem lại băng quay chậm, Huy Hùng có động tác cúi người xuống, tay khép, không rõ ràng bóng chạm tay hay chưa. Có lẽ trọng tài đứng ở vị trí có tầm quan sát tốt nên đã đưa ra quyết định rất nhanh?".

Ngoài ra, vị Trưởng Ban Trọng tài QG còn chỉ ra nhiều lỗi nhận định của trọng tài Ma Ning: "Điển hình là tình huống Công Vinh cướp bóng hợp lệ trong chân đối phương ở ngoài vòng 16m50 vào giữa hiệp một, có thể tạo ra pha tấn công nguy hiểm nhưng trọng tài đã thổi phạt. Tiếp đó là tình huống Huy Toàn bị Saffe Sali vào bóng rất nguy hiểm ngay trước mắt giám sát trận đấu khiến HLV Miura phản ứng nhưng tổ trọng tài không phối hợp với nhau để xử lý. Đó là tình huống phạm lỗi mà số 10 của chủ nhà xứng đáng nhận thẻ vàng. Hay tình huống diễn ra ở phút bù giờ, thủ môn Nguyên Mạnh nhảy lên đấm bóng và bị một cầu thủ Malaysia gây sức ép không hợp lệ khiến Mạnh ngã vật đau đớn nhưng trọng tài Ma Ning vẫn cho chủ nhà Malaysia được hưởng quả đá phạt góc. Nếu tình huống đó dẫn đến bàn thắng gỡ hòa 2-2 thì quả là đáng tiếc".

Trọng tài Ma Ning đã khiến người hâm mộ Việt Nam bức xúc.

Về tình huống Safid đánh nguội hậu vệ Đinh Tiến Thành, ông Mùi cho rằng quá rõ ràng bởi cầu thủ chủ nhà đã đánh hai lần vào gáy chứ không phải một lần. Với loại lỗi mang tính phi thể thao này, trọng tài phải rút thẻ đỏ ngay. Tuy nhiên, ông Mùi cũng khuyên Tiến Thành phải rút kinh nghiệm vì cũng đã sử dụng những pha vào bóng rất nguy hiểm có khả năng dẫn đến thẻ đỏ.

Ông Mùi kết luận, có thể vì trọng tài Ma Ning còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên đã không vượt qua được sức ép khủng khiếp từ khán đài, để có thể bắt khách quan hơn.

Rõ ràng, trong trận đấu trên sân Shah Alam, trọng tài chính Ma Ning đã bắt không khách quan, thổi có lợi cho chủ nhà Malaysia. Người hâm mộ Việt Nam có cơ sở để bức xúc. Tuy nhiên, chúng ta hãy nên nhìn nhận vấn đề theo góc độ chuyên môn. Bởi rõ ràng, đứng trước một trận đấu có tính chất quan trọng như thế, lại diễn ra dưới áp lực của 8 vạn khán giả nhà thì một trọng tài trẻ như Ma Ning (năm nay 35 tuổi và chỉ bắt đầu sự nghiệp quốc tế từ năm 2011) mắc nhiều lỗi nhận định không quá khó hiểu.

Hơn nữa, môi trường thể thao nói chung và bóng đá nói riêng ở Đông Nam Á chưa thực sự trong lành. Trọng tài xử có lợi cho chủ nhà diễn ra như chuyện thường ngày ở huyện tại các kỳ AFF Cup và SEA Games. Ở nhiều môn thể thao khác, chuyện chủ nhà SEA Games "xin" hay "cướp" huy chương thông qua các quyết định của trọng tài diễn ra như... cơm bữa.

Nói vậy không có nghĩa chúng ta thông cảm với trọng tài Ma Ning mà tất cả đều mong muốn, chờ đợi những tiếng còi công tâm từ giới "cầm cân nảy mực", để bóng đá "vùng trũng" có được môi trường phát triển tốt.

Quang Hải