Trong yên bình biên cương

Thứ bảy, 11/11/2023 07:13
Chúng tôi lên huyện miền núi biên giới Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) vào một ngày đầu tháng 11-2023. Trung tá Lương Quốc Nghĩa - Trưởng Công an huyện Tây Giang phấn khởi: “Bà con Cơ Tu trên khắp nẻo biên cương đang náo nức với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí yên bình và trong khí thế Tây Giang vừa kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện”.
Người dân xã A Vương (Tây Giang) tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế cho lực lượng Công an.
Công an huyện Tây Giang trao đổi thông tin về công tác an ninh trật tự với các già làng tại xã Lăng.

Niềm vui của người Trưởng Công an huyện có thể hiểu, bởi ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc được nhân lên khi trên địa bàn không có tội phạm và tệ nạn về ma túy, mại dâm không xảy ra, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm, không xảy ra tội phạm giết người, sử dụng vũ khí, hung khí vào việc giải quyết các mâu thuẫn… Tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, công nghệ cao không xảy ra.

“Có được kết quả đó là sự góp phần rất lớn từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được xây dựng, củng cố, phát triển mạnh mẽ trên địa bàn huyện”, Trung tá Nghĩa giải thích và cho biết, ngay từ đầu năm 2023, Công an huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, Giám đốc Công an tỉnh triển khai các giải pháp nhằm phát hiện, phòng ngừa sớm, không để xảy ra tội phạm và các hệ lụy của tệ nạn ma túy, mại dâm. Đơn vị duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp, giao ban với các ban, ngành, đoàn thể và Công an huyện Kà Lừm (Lào) đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh tuyến biên giới sâu rộng đến mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân và học sinh. Ngoài đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm như mua bán người, buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy qua tuyến biên giới, Công an huyện phối hợp với lực lượng Biên phòng triển khai hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, kiên quyết giữ sạch địa bàn về ma túy, hướng đến xây dựng các xã biên giới sạch về ma túy.

Người dân xã A Vương (Tây Giang) tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế cho lực lượng Công an.

Trong năm 2023, Công an huyện Tây Giang đã tổ chức 10 lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút hơn 6.000 lượt người dân tham gia; tổ chức cho cam kết với các chủ nhà hàng, quán nhậu, tuyên truyền Luật Phòng phòng chống tác hại của rượu bia; gặp mặt dối thoại 100% các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về vận tải bằng ô-tô trên địa bàn. Từ kết quả công tác tuyên truyền mạnh mẽ, 3 năm qua, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn giao thông. Với 50 buổi tuyên truyền, vận động thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hút 10.000 lượt người tham gia, người dân đã tự nguyện giao nộp 222 khẩu súng tự chế. Với đặc thù là huyện miền núi, có 8/10 xã biên giới, hơn 95% dân số là đồng bào Cơ Tu, Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, phối hợp các ngành chức năng làm tốt công tác phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận An ninh nhân dân vững mạnh gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện. Trên toàn huyện có 70 già làng, người có uy tín luôn vận động con cháu, người thân và nhân dân chấp hành nghiêm túc pháp luật, giúp kéo giảm tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tham gia tích cực các hoạt động phong trào của địa phương, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn, phát huy các phong tục tập quán văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Cơ Tu, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Từ công tác vận động, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, toàn huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả 19 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiêu biểu như các mô hình “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội” ở 2 xã A Nông, A Tiêng; mô hình “1 người vi phạm pháp luật, 5 tổ chức quản lý, giáo dục” ở A Vương; mô hình “Dân vận khéo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy” tại xã Lăng; Mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ”, “Điểm chữa cháy công cộng” tại 10 xã trên toàn huyện.

“Với địa bàn là huyện biên giới, trong thời gian tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khả năng có chiều hướng phức tạp hơn. Công tác phát huy vai trò của các già làng, người có uy tín tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội luôn được chú trọng, gắn kết tinh thần đoàn kết, thân ái, giúp đỡ chính quyền, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an ninh quốc gia, từ đó kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các vụ việc phức tạp, các hiện tượng, yếu tố xấu mà các thế lực thù địch, các loại tội phạm có thể lợi dụng chống phá”, Trung tá Lương Quốc Nghĩa chia sẻ.

Hồng Thanh