“Trùm” giang hồ thành Vinh sa lưới

Thứ ba, 20/12/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Như đã đưa tin, ngày 16-12, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hiếu (Hiếu Vinh, 1981, trú Nghi Đức, TP Vinh) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, ngày 21-11, vì nghi ngờ anh Trịnh Anh Tài và Vương Trung Kiên có liên quan đến cái chết của một người bạn, Hiếu đã tổ chức bắt anh Tài và Kiên về nhà mình tra khảo, đánh đập. Được biết, Hiếu là đối tượng hình sự cực kỳ nguy hiểm, dưới trướng luôn có hơn 50 tên đàn em luôn sẵn sàng sống chết vì đại ca...

 

Các loại dao, kiếm và súng đạn cùng khiên để đỡ đạn hoa cải thu tại nhà Hiếu.

Từ thành lập băng nhóm tội phạm...

Thời gian gần đây, theo đơn phản ánh của một số người dân trên địa bàn các xã Nghi Đức, Nghi Ân (TP Vinh), Nghi Phong, Nghi Thái, Phúc Thọ (H. Nghi Lộc), P. Nghi Hoa, P. Nghi Hải (TX Cửa Lò) thì tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Nổi bật là có một số đối tượng chuyên hoạt động gây rối rất manh động, làm mất ANTT.

Từ phản ánh của người dân và qua công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu về các băng, nhóm nghi vấn hoạt động phạm tội, TS Đội 2 Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An thấy nổi lên nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Hiếu (Hiếu Vinh, 1981, trú xã Nghi Đức, TP Vinh) cầm đầu. Hiếu là đối tượng hình sự có nhiều biểu hiện hoạt động phạm tội hết sức nguy hiểm, Ban CAX, CATP Vinh cũng như Phòng CSĐTTPVTTXH đã có nhiều tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Hiếu. Bản thân Hiếu đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm 2007. Sau khi ra tù, Hiếu về địa phương và mở một tiệm cầm đồ tại xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Đức (TP Vinh) để hành nghề.

Thời gian này, Hiếu bắt đầu nổi danh nhờ làm “đệ tử ruột” của đối tượng Nguyễn Thanh Bình (thường gọi Bình Thanh Quang). Dưới trướng “đại ca” Bình, Hiếu ra sức vùng vẫy ở các vùng ngoại ô TP Vinh. Một thời gian sau, “đại ca” Bình bị sát hại tại Hà Nội, Hiếu như người thay thế Bình, tiếp tục hoạt động phạm tội.

Lên “ngôi”, Hiếu bắt đầu quy tụ khoảng hơn 50 thanh niên hư hỏng tại các vùng như TP Vinh, H. Nghi Lộc, TX Cửa Lò để thành lập hội. Đây là những thanh niên đã có tiền án, tiền sự, hoặc là những đối tượng không nghề nghiệp, lười lao động, thường xuyên chơi bời lêu lổng... Hiếu chu cấp tiền bạc và ma túy cho các đối tượng này ăn chơi, tiêu xài. Chính hành động “nghĩa hiệp” của Hiếu mà đám thanh niên này đã tôn xưng y làm đại ca và sẵn sàng làm bất cứ việc gì khi Hiếu sai bảo.

Dưới tay của Hiếu, băng nhóm này chuyên hoạt động phạm tội như: câu trộm chó, trộm cắp, cướp giật tài sản, bảo kê, cho vay nặng lãi trong sòng bạc, đòi nợ thuê, giải quyết mâu thuẫn giữa các nhóm và các đối tượng hình sự... Cùng đó, băng của Hiếu còn gây ra rất nhiều vụ việc tày đình trên địa bàn như: ném đá, dùng súng tự chế bắn vào nhà dân để dằn mặt, đánh đập sinh viên, phá hỏng tài sản, tổ chức đánh bạc gây mất trật tự, làm cho chính quyền và người dân hoang mang lo lắng...

Trước tình hình đó, Đội án 2 đã báo cáo lãnh đạo Phòng xin lập án đấu tranh và Chuyên án 121H được thành lập, đại tá Nguyễn Viết Hòa - Trưởng phòng làm Trưởng ban chuyên án (BCA).

 Nguyễn Văn Hiếu bị bắt giữ. 

... đến bắt giữ người trái pháp luật

Trong khi đang củng cố tài liệu phạm tội của băng nhóm này, BCA lại nhận được tin về hành vi bắt giữ người trái pháp luật của Hiếu Vinh cùng đồng bọn. Theo đơn trình báo thì: tối 20-11, anh Trịnh Anh Tài (1988, trú xóm 14, xã Nghi Phong, H. Nghi Lộc) đi dự sinh nhật bạn là Nguyễn Trọng Bằng tại quán cà-phê số 72-Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, và khoảng 23 giờ cùng ngày thì anh Tài cáo từ ra về. Tuy nhiên, sáng hôm sau nghe tin anh Bằng đã chết ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), anh Tài liền đến nhà thắp hương cho bạn. Do biết việc anh Tài có đi dự sinh nhật anh Bằng, và cái chết bất ngờ của Bằng nên sáng 21-12, Hiếu Vinh đã gọi điện cho anh Tài để hỏi rõ nguyên nhân. Bị anh Tài từ chối, Hiếu đã cho đệ tử tới bắt và chở anh về nhà để tra khảo. Tại đây, chúng đã giam giữ, đánh đập anh Tài nhiều lần, thậm chí còn đe dọa giết chết nếu không thành khẩn khai báo. Giam giữ và đánh đập đến 12 giờ cùng ngày, Hiếu bắt anh Tài lên ô-tô để dẫn nhóm người của Hiếu đi tìm anh Vương Trung Kiên (trú xóm 8, xã Hưng Lộc, TP Vinh). Khi đến nhà anh Kiên, nhóm đàn em của Hiếu đã dọa nạt và bắt anh Kiên phải về nhà Hiếu để nói chuyện. Dưới sự ép buộc của băng giang hồ do Hiếu cầm đầu, anh Kiên đành phải đi theo. Sau khi “hỏi cung” anh Tài và Kiên xong, Hiếu mới thả 2 người về.

Xác định mức độ nguy hiểm của băng nhóm do Nguyễn Văn Hiếu cầm đầu, ngày 16-12, BCA quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiếu về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Khi triển khai vây bắt Hiếu, BCA đã phải xây dựng nhiều kế hoạch để thực hiện. Nguyên do, tại nhà Hiếu lúc nào cũng tụ tập nhiều đối tượng là đàn em, sẵn sàng sống chết vì đại ca. Và nữa, trong nhà Hiếu lúc nào cũng có hàng tá hung khí và vũ khí nóng.

Tầm khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, trung tá Phan Đăng Hồng - Đội trưởng Đội án 2 dẫn đầu một lực lượng gồm 10 TS trong BCA tiến hành phối hợp với CAX Nghi Đức và 10 đồng chí trong tổ công tác đặc biệt 212- CA tỉnh Nghệ An, tiến hành bao vây ngôi nhà của Hiếu. Khi Hiếu và nhóm đàn em đang ăn nhậu trong nhà thì bất ngờ lực lượng BCA ập vào khống chế. Quá bất ngờ, các đối tượng không thể phản kháng, Nguyễn Văn Hiếu phải tra tay vào còng. Đọc lệnh bắt giữ xong, BCA tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, qua đó phát hiện nhiều công cụ hỗ trợ và hung khí nguy hiểm gồm: 1 áo giáp chống đạn, kìm cộng lực, kiếm sắt tự tạo, 4 dao bầu nhọn, 2 khẩu súng nhựa K54 và AR15, 1 khẩu súng tự tạo, 1 bình xịt cay, 40 viên đạn AK, 18 viên đạn súng côn, 17 viên đạn ghém (loại đạn hoa cải 12 bi), 3 quả pháo, 1 gậy côn bằng sắt, 2 tuýp sắt dài 1m, 4 tấm lá chắn tự chế bằng sắt và 230 triệu đồng.

Sáng 19- 12, đại tá Nguyễn Viết Hòa  cho biết, chuyên án đang tiếp tục được mở rộng. Cùng đó, BCA đang tiến hành phát động quần chúng tố giác tội phạm có liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Hiếu và đồng bọn. Các đối tượng là đàn em của Nguyễn Văn Hiếu cũng đang được BCA lần lượt triệu tập để điều tra làm rõ những hành vi liên quan.

Xuân Sơn