Trưng bày hơn 100 bức tranh tại Triển lãm "Đất thiêng Ngũ Hành Sơn"

Thứ ba, 07/03/2023 09:52
Trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng năm 2023, từ ngày 5 đến 10-3, tại Trung Tâm Lễ hội Chùa Quán thế Âm đã diễn ra Triển lãm tranh "Đất thiêng Ngũ Hành Sơn" do CLB Họa sỹ Trúc Văn (Hội Mỹ thuật Đà Nẵng) tổ chức, trưng bày hàng trăm bức tranh của các họa sỹ nổi tiếng đến từ Quảng Nam, Vũng Tàu, như: Họa sỹ Xuân Sơn, Nguyễn Trung Kỳ, Hồ Đình Nam Kha, Nguyễn Thị Dư Dư, Đỗ Thanh, Trần Hữu Cân, Tâm Hảo, Chinh Nguyễn, Trần Hải, Duyên Nguyễn, Hồ Đăng Chính, Trịnh Ngà, Ánh Tuyết, Phạm Đạt, Trịnh Tài, Trang Nguyễn…
Họa sỹ Xuân Sơn bên những bức tranh tâm huyết của mình về Ngũ Hành Sơn.
Họa sỹ Xuân Sơn bên những bức tranh tâm huyết của mình về Ngũ Hành Sơn.

Trong đó, ấn tượng nhất là 5 tác phẩm "Đất thiêng Ngũ Hành Sơn" của họa sĩ Xuân Sơn đến từ CLB Họa sỹ Trúc Văn. Đây là những tác phẩm được ông dành tâm huyết, dày công sáng tác trong nhiều năm qua thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho Ngũ Hành Sơn - mảnh đất thiêng dung chứa những giá trị nội tại tiềm ẩn chiều sâu văn hóa còn mãi với thời gian.

Công Hạnh