Trung phong đắt đỏ và khó tìm ở Premier League

Thứ tư, 20/01/2016 10:00

(Cadn.com.vn) - Jamie Vardy (Leicester City), Odion Ighalo (Watford) hay Lukaku (Everton) chỉ là những tiền đạo thường thường ở mùa giải trước, nhưng khi các chân sút cự phách như Wayne Rooney, Sergio Aguero… chấn thương và sa sút phong độ thì bỗng dưng cái giá của họ được đẩy lên cao ngất. Vardy được hét giá lên tới 30 triệu bảng khiến chính tiền đạo này cũng phải ngỡ ngàng và không muốn rời sân King Power vì không tin mình sẽ thành công ở bến đậu mới. Lukaku từng bị Chelsea cho mượn rồi bán đi thì giờ đây được chính Chelsea mời gọi trở lại Stamford Bridge.

Premier League 2015-2016 chứng kiến sự sa sút thấy rõ của nhiều trung phong, nhất là các tân binh. Anthony Martial, Memphis Depay (Manchester United), Pedro, Radamel Falcao (Chelsea), Kevin de Bruyne, Raheem Sterling (Manchester City), Christian Benteke (Liverpool) chưa thể hiện được giá trị của một trung phong. Theo lý giải của các tay "cò", các tiền đạo tân binh chịu sức ép quá lớn từ các HLV. Nhà cầm quân nào cũng muốn các trung phong nhanh chóng thể hiện năng lực ghi bàn để qua đó cho thấy họ là người có "con mắt nhìn người". Chẳng hạn như HLV Van Gaal bán đi những cầu thủ lão luyện như Robin Van Persie, Chicharito để mang về Manchester United những cầu thủ lứa tuổi Olympic như Depay và Martial. Không phủ nhận tiềm năng của hai cầu thủ này nhưng để gánh vác trọng trách ghi bàn của Persie hay Chicharito thì chưa thể. HLV Manuel Pellegrini bán đi Dzeko là trung phong thực thụ để kéo về hai cầu thủ chuyên chạy cánh như Raheem Sterling hay Kevin de Bruyne nhưng lại mong họ làm hơn Dzeko.

 Tiền đạo Higuain phớt lờ lời mời từ Chelsea. 

Các tay "cò" nhận thấy tình trạng đó đã nhanh nhảu lên tiếng. Theo tờ Guardian, các "cò" cho rằng bây giờ trung phong rất khó tìm cho Premier League nên giá trị bị đẩy lên. HLV Arsene Wenger (Arsenal) hiện đang là nhà cầm quân thâm niên nhất ở Premier League nói về chất lượng trung phong ở giải VĐQG xứ sở sương mù: "Khi tôi mới tới Anh làm việc cách đây 20 năm thì mỗi CLB đều có một trung phong đảm bảo các tiêu chuẩn về đánh đầu, chuyền bóng, dứt điểm và thể lực sung mãn. Bây giờ lại tìm không ra mẫu trung phong như thế". Đó cũng là lý do khiến  Wenger không lao vào thị trường chuyển nhượng mà tiếp tục đặt niềm tin ở Olivier Giroud.

Các tiền đạo cũng rất e dè tới Anh thi đấu. Bên cạnh sức ép sớm thể hiện khả năng ghi bàn thì các tân binh còn phải cạnh tranh vị trí trung phong duy nhất trong đội hình. HLV tạm quyền Guus Hiddink rất muốn kéo Gonzalo Higuain từ Napoli tới Chelsea nhưng chính tiền đạo Argentina này chọn sự im lặng. Người đại diện của cựu tiền đạo Real Madrid cho biết Higuain muốn duy trì cơ hội đá chính ở Napoli hơn là tìm thách thức mới ở Premier League, nhất là khi phải cạnh tranh với Diego Costa. HLV Mauricio Pochettino cần trung phong nữa tiếp ứng cho Harry Kane nhưng những mục tiêu ông ngắm đều "giả điếc" vì sợ môi trường khắc nghiệt của Premier League.

Hạnh Thuần