Trung Quốc và ván bài Triều Tiên

Thứ bảy, 15/04/2017 11:32

(Cadn.com.vn) - Khi khủng hoảng Triều Tiên gia tăng, mọi chú ý đổ dồn vào Trung Quốc - đồng minh thân cận duy nhất của Bình Nhưỡng.

Thứ nhất, nhiều người đang chờ xem cách Bắc Kinh sẽ giải bài toán này như thế nào. Trung Quốc hiện đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khi tiếp tục khẳng định lập trường làm ổn định tình hình căng thẳng thông qua giải pháp “song song” – tức là Triều Tiên ngừng các vụ thử hạt nhân và Mỹ-Hàn ngừng các cuộc tập trận quân sự. Đặc phái viên hạt nhân của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ cũng mong muốn thực hiện chuyến thăm Triều Tiên nhưng Bình Nhưỡng chưa trả lời đề nghị này. 

Thứ hai là nhiều người tự hỏi liệu Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào nếu Mỹ tấn công Triều Tiên như đã tấn công Syria hôm 7-4 trong bối cảnh ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 14-4 bày tỏ lo ngại một cuộc xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại Triều Tiên. Trung-Triều đã ký hiệp ước viện trợ và hợp tác năm 1961 khi hai bên tìm cách thiết lập mặt trận đoàn kết chống các cường quốc phương Tây. Hiệp ước chỉ rõ, nếu một trong hai bên bị tấn công vũ trang, bên còn lại phải ngay lập tức hỗ trợ, trong đó có cả trợ giúp quân sự. Tuy nhiên, hiệp ước này không nhấn mạnh đến việc hai nước phải bảo vệ hòa bình và an ninh.

Đối với Trung Quốc, việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân vi phạm Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) của LHQ có thể vi phạm hiệp ước song phương, khiến Bắc Kinh không cần phải có nghĩa vụ giúp đỡ Bình Nhưỡng.  Nhiều người cho rằng, Trung Quốc sẽ không thể ngồi yên nếu Mỹ điều bộ binh xâm lược Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh có thể viện cớ Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân để không cần giúp bảo vệ Triều Tiên khỏi cuộc tấn công quân sự của Mỹ. Đó là chưa kể, Trung Quốc cũng có thể “được giải thoát” nếu bất cứ sự can thiệp quân sự nào của Mỹ không bị coi là một vụ tấn công vũ trang.

Tuy nhiên, các bên liên quan đang nỗ lực giảm những mối lo ngại này khi cho rằng, chiến tranh Triều Tiên ít khả năng xảy ra vì tất cả đều đang tìm kiếm phương thức tháo gỡ căng thẳng. Ngoài ra, ít khả năng Mỹ phát động cuộc chiến toàn diện vì Washington khó có thể triển khai lực lượng bộ binh tới Triều Tiên mà thiên về hành động không kích hoặc phóng tên lửa như trong trường hợp tấn công Syria.

Tình huống này sẽ dễ dàng hơn cho Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh sẽ không phải huy động lực lượng bộ binh tới giúp Triều Tiên mà chỉ cần phái Hạm đội Bắc Hải hoặc máy bay quân sự đến tăng cường tuần tra trên bán đảo Triều Tiên.

Thanh Văn