Trung tâm Y tế Q. Ngũ Hành Sơn: Đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
(Cadn.com.vn) - Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Y tế (TTYT) Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã khẳng định được thương hiệu, chất lượng điều trị và phục vụ bệnh nhân ngày càng nâng cao, luôn đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Chính vì vậy, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại trung tâm ngày càng tăng.
Đi lên từ gian khó
Theo Bs Phạm Văn Tài – Giám đốc TTYT Q. Ngũ Hành Sơn, cách đây 20 năm, TTYT Q. Ngũ Hành Sơn được ra đời trên cơ sở thành lập Q. Ngũ Hành Sơn và tọa lạc trên mảnh đất Hòa Hải anh hùng. Bs Tài nhớ lại: “Những năm đầu mới tiếp nhận, TTYT còn hoang sơ, mượn tạm cơ sở của làng Hòa Bình, với trang thiết bị y tế vô cùng nghèo nàn, ít ỏi. Lúc này, chỉ tiêu của đơn vị là 20 giường bệnh cùng với hơn 20 cán bộ y bác sỹ được chuyển từ các đơn vị khác trên địa bàn thành phố về. Chính vì thế, TTYT chỉ có 4 khoa và phòng giao ban là hành lang, ghế là nơi nghỉ ngơi của y bác sỹ trực. Bởi tất cả giường đều phải nhường lại để phục vụ bệnh nhân. Khó khăn là thế nhưng đội ngũ CBCNV vẫn chung một lòng đoàn kết, đùm bọc và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, từng bước đưa TTYT Q. Ngũ Hành Sơn vươn lên tầm cao mới”.
Năm 2001, được sự quan tâm của thành phố, Q. Ngũ Hành Sơn và Sở Y tế tiến hành xây dựng TTYT tại khu vực mới và đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ người bệnh ngày càng cao hơn. Tiếp sau đó, TTYT quận cũng đã từng bước phát triển, xây dựng thêm các khu điều trị mới và trang bị thêm các thiết bị y tế tiên tiến. Song song với đó, đội ngũ y bác sỹ của TTYT cũng được nâng cao tay nghề để phục vụ bệnh nhân tốt hơn, kịp thời với xu thế mới. Bs Phạm Văn Tài khẳng định: “Cùng với sự lớn mạnh và vươn lên của hệ thống y tế TP, ngành y tế Q. Ngũ Hành Sơn cũng không ngừng phát triển. Từ nơi mượn tạm của Hội Chữ thập đỏ, với cơ sở chật hẹp của làng Hòa Bình, đến nay, TTYT quận đã có một cơ sở mới khang trang và có đầy đủ các chuyên khoa: Nội, ngoại, nhi, hồi sức cấp cứu, đông y, phục hồi chức năng... Chất lượng chuyên môn của y bác sỹ cũng được nâng cao, trang thiết bị y tế ngày càng được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng. Và từ đây, diện mạo TTYT Q. Ngũ Hành Sơn đã được thay đổi rõ rệt”.
Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người cao tuổi, năm 2014, TTYT Q. Ngũ Hành Sơn thành lập khoa Lão. Đây là bước đột phá mới của ngành Y tế Đà Nẵng và cũng là nguyện vọng chung của người cao tuổi trên địa bàn. Năm 2016, khoa Lão đã được xây dựng khu điều trị mới khang trang hơn. Đồng thời, TTYT quận còn phối hợp với Tổ chức Jaika Nhật Bản (gồm Trường Đại học Y dược Đà Nẵng và Trường Chubu Gakuin Nhật Bản) tổ chức đào tạo khóa điều dưỡng viên nòng cốt chăm sóc người cao tuổi. Đến nay, khoa Lão hoạt động rất tốt, thu dung điều trị bệnh nhân luôn đạt và vượt chỉ tiêu.
“TTYT Q. Ngũ Hành Sơn đã từng bước hoàn thiện, củng cố, kiện toàn và có định hướng phát triển. Chất lượng điều trị và phục vụ bệnh nhân của y bác sỹ ngày càng nâng cao. Việc triển khai những kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật bước đầu có hiệu quả, giảm số lượng bệnh nhân chuyển lên tuyến trên. Hằng năm, TTYT đã thu hút bệnh nhân trong khu vực và các vùng lân cận tỉnh Quảng Nam đến khám chữa bệnh ngày càng đông.”, Bs Tài khẳng định.
![]() |
Khoa Lão – TTYT Q. Ngũ Hành Sơn ra đời là bước đột phá mới của ngành Y tế Đà Nẵng. (Trong ảnh: Bs Mai Hữu Phước – Trưởng khoa Lão khám bệnh cho bệnh nhân cao tuổi). |
Hiện đại hóa công tác khám chữa bệnh
Trong những năm qua, TTYT Q. Ngũ Hành Sơn luôn chú trọng bổ sung kịp thời nhân lực đầy đủ cho các trạm y tế phường để triển khai tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đồng thời, tiếp tục Đề án 1816 của Bộ Y tế, TTYT đã tăng cường bác sỹ đi tuyến và đứng điểm hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế. Các khoa phòng luôn luân phiên cử cán bộ đi công tác tuyến, thực hiện chuyển giao và hỗ trợ chuyên môn. Vào các ngày diễn ra hoạt động tiêm chủng, TTYT đều cử bác sỹ tham gia tư vấn, khám sàng lọc cho trẻ tại 4 phường nên đã đem lại kết quả tốt. Ngoài ra, TTYT Q. Ngũ Hành Sơn luôn chủ động lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Các chỉ tiêu được giao, TTYT quận đều đạt và vượt, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bên cạnh đó, lãnh đạo TTYT Q. Ngũ Hành Sơn luôn quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân, tận tâm, tận tụy với người bệnh, có tinh thần ham học hỏi và biết phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. “Đến nay, TTYT Q. Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành việc triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thu phí nối mạng nội bộ tại BV đến quản lý quy trình chất lượng khám chữa bệnh bằng công nghệ thông tin. Trong thời gian đến, TTYT quận tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng điều trị phục vụ người bệnh, cải cách các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi, không để xảy ra nằm ghép. Đặc biệt, TTYT sẽ tập trung hoàn thiện công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh”, Bs Tài khẳng định.
20 năm xây dựng và phát triển TTYT Q. Ngũ Hành Sơn là một hành trình vinh quang và đầy gian khó. Những thế hệ thầy thuốc TTYT Q. Ngũ Hành Sơn luôn tự hào được phục vụ trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. “Nhìn lại chặng đường đã qua, những gì TTYT Q. Ngũ Hành Sơn đóng góp cho sự thay đổi của ngành y tế vẫn còn khiêm tốn. Và, phía trước của TTYT sẽ còn nhiều thách thức, đòi hỏi đội ngũ cán bộ y tế phải nâng cao tay nghề, tăng sự hài lòng của bệnh nhân. Tuy nhiên, bằng sự đồng thuận và nỗ lực, CBCNV TTYT Q. Ngũ Hành Sơn nguyện sẽ đem hết kiến thức và lòng nhiệt tình của người cán bộ y tế phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”, Bs Phạm Văn Tài nhấn mạnh.
Lê Hùng