Trước cầm, sau cướp

Thứ tư, 26/08/2015 10:24

(Cadn.com.vn) - Vốn quen biết thân thiết với chị Dương Thị Nhã Ý (1993, trú P. An Cựu, TP Huế, tỉnh TT-Huế) nên từ khoảng thời gian tháng 9-2014, Phan Thanh Hải (1993, trú Phan Thanh, P. Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) được chị Ý giao cho xe máy để sử dụng, quản lý. Vốn “say” trò cá độ bóng đá nên Hải luôn rơi vào tình cảnh “cháy túi”, bởi chỉ toàn thua chứ không thấy thắng bao giờ. Vậy là khi được bạn tin tưởng giao xe máy, Hải liền nghĩ cách cầm xe lấy tiền để “lăn theo trái bóng” với hy vọng “lấy lại những gì đã mất”. Ngày 9-2, Hải đến quán cầm đồ Đức Ái (37-Đào Duy Anh, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm chiếc xe của chị Ý lấy 7 triệu đồng. Tất nhiên, số tiền này cũng nhanh chóng “bay” hết.

Phan Thanh Hải.

“Xe đã cầm, tiền đã hết, lấy gì chuộc lại trả cho bạn?” - Hải lo lắng lắm. Suy tính mãi, cuối cùng Hải nảy ra “tối kiến” là cướp lại chiếc xe máy đã cầm. Vậy là 9 giờ ngày 11-2, Hải đi bộ đến tiệm cầm đồ Đức Ái với mục đích khống chế bà Trương Thị Chanh (1965, người quản lý tiệm cầm đồ) nhằm cướp lại chiếc xe máy. Đến nơi, Hải ngồi chơi, nói dối bà Chanh rằng ngồi đợi bạn đưa tiền đến chuộc xe, cốt là để chờ thời điểm thích hợp thì ra tay. Ngồi một lúc, khi thấy bà Chanh đi vào buồng ngủ phía trong nhà, Hải bám theo, bất ngờ lao đến bịt miệng rồi đè bà Chanh xuống giường. Bà Chanh giằng co, kháng cự và kêu cứu nhưng không được. Lúc này có anh Nguyễn Trần Quốc Khánh (1986, trú đường Đống Đa, Đà Nẵng) đến tiệm cầm đồ của bà Chanh chơi thì phát hiện sự việc. Bị lộ, Hải vớ lấy chiếc bàn là ở đầu giường đánh 3 cái vào mặt bà Chanh rồi bỏ chạy thoát thân, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, biết không thể trốn tránh nên Hải đã đến CA tự thú. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của bà Chanh là 7%.

Tại phiên xét xử mới đây do TAND Q. Thanh Khê tổ chức, Hải khai nhận tất cả tội lỗi, nhưng biện bạch rằng “vì túng quá nên bị cáo làm liều, giờ nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao lúc đó liều lĩnh hành động như thế”. Trong vụ án này, bà Chanh là người cầm cố xe máy mà xe này không thuộc sở hữu của Hải nên CAQ Thanh Khê đã ra quyết định xử lý hành chính. Riêng đối với hành vi của bị cáo Hải đã bị TAND Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng xử phạt 42 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Trang Trần