Trường bán trú thay đổi diện mạo giáo dục

Thứ năm, 24/03/2016 10:03

(Cadn.com.vn) - Cùng với phát triển mạng lưới trường lớp, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, các trường trên địa bàn H. Đại Lộc, TX Điện Bàn (Quảng Nam) nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh. Cán bộ quản lý, giáo viên các trường nhìn nhận rằng, song song với các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, việc tích cực mở rộng quy mô bán trú cho học sinh, nhất là ở bậc mầm non và tiểu học đã tạo mọi điều kiện cho con em địa phương có cơ hội học tập tốt hơn, thúc đẩy, tạo bước phát triển mạnh về chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện hiệu quả sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Tập trung nguồn lực

Các trường học ở vùng đông TX Điện Bàn đang ngày càng áp lực bởi đây là địa bàn tập trung số lượng lớn công nhân lao động thuộc khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, số lượng dân số cũng như số lượng trẻ, học sinh ngày một tăng. Nhất là trong những năm gần đây, mức độ tăng dân số cơ học ngày càng lớn đã đẩy các trường học vào tình trạng quá tải. Song song với viêc sắp xếp lại hệ thống trường lớp, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, ngành GD-ĐT Điện Bàn đã chỉ đạo các trường học thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả nhằm tạo mọi điều kiện cho con em ở người dân địa phương, người lao động được đến trường, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh.

Theo thầy Nguyễn Tấn Ngọc - Trưởng phòng GD-ĐT TX Điện Bàn, hầu hết người lao động có con nhỏ đều mong muốn nhà trường tổ chức bán trú cho con em mình. Nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng đó, trong những năm học qua, các trường học trên địa bàn đã tích cực mở rộng quy mô tổ chức bán trú cho học sinh. Đến nay, ngoài 100% trường mẫu giáo, mầm non trên địa bàn đã thực hiện tổ chức bán trú cho trẻ, thì các trường tiểu học cũng đang triển khai mở rộng quy mô lớp, học sinh bán trú.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND TX Điện Bàn cho hay: So với nhiều địa phương khác của tỉnh Quảng Nam, TX Điện Bàn có quy mô trường, lớp học khá lớn và tiếp tục có chiều hướng tăng mạnh trong thời gian đến, nhất là khu vực các phường vùng đông có sự tập trung số lượng lớn các nhà máy, xí nghiệp thuộc KCN Điện Nam - Điện Ngọc, kéo theo việc tăng dân số cơ học là những áp lực giải quyết về an sinh xã hội. Trong đó, vấn đề giáo dục được chính quyền hết sức quan tâm.Trong thời gian qua, trước áp lực về nhu cầu của phụ huynh mong muốn cho con em mình được ăn ở bán trú ngay tại trường học ngày càng tăng, các trường  đã kịp thời mở rộng quy mô, số lượng học sinh bán trú. Theo đó, chính quyền và nhân dân địa phương chung tay đầu tư xây dựng thêm các điều kiện cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị phục vụ bán trú cho nhà trường. Chính nhờ vậy mà chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh không ngừng được nâng lên.

Được tổ chức bán trú, chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của các trường học không ngừng được nâng cao.

Học sinh, phụ huynh phấn khởi

Vượt qua những áp lực công việc, cán bộ, giáo viên các trường học H. Đại Lộc nỗ lực thực hiện bán trú cho học sinh, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Quy mô, số lượng học sinh bán trú ngày một tăng đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Chia sẻ về những kết quả triển khai bán trú của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, thầy Huỳnh Ngọc Ánh - Trưởng phòng GD-ĐT H. Đại Lộc cho biết: Sau nhiều năm nỗ lực triển khai, đến nay 100% trường mẫu giáo, mầm non H. Đại Lộc đã thực hiện bán trú cho trẻ. Cụ thể có tổng cộng 15 trường, với 203 lớp học tổ chức cho 5.602 trẻ ăn ở bán trú. Nhờ tổ chức tốt hoạt động bán trú nên chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ không ngừng được nâng cao, phụ huynh, người dân vô cùng phấn khởi.

Không dừng lại đó, trong thời gian qua, đặc biệt là những năm học trở lại đây, các trường tiểu học đang tích cực mở rộng triển khai bán trú đáp ứng nhu cầu mong muốn của phụ huynh học sinh.Thầy Ánh cho biết thêm: Hiện nay, ở bậc tiểu học có 18/25 trường có tổ chức bán trú, với gần 2.700/11.034 học sinh bán trú. Cùng với việc tăng quy mô học sinh bán trú, công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học được quan tâm nên số lượng học sinh được tổ chức dạy học 2 buổi ngày một tăng, chất lượng giáo dục toàn diện có sự chuyển biến rõ nét.

Đến nắm bắt tình hình thực hiện bán trú cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại Trường Mẫu giáo Điện Ngọc, Tiểu học Kim Đồng (TX Điện Bàn)…, hay các trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu (H. Đại Lộc), chúng tôi không khỏi vui mừng khi trẻ mầm non, học sinh được hưởng thụ một môi trường chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển toàn diện. Người dân, phụ huynh tỏ ra yên tâm, phấn khởi khi chứng kiến con em mình được nhà trường, giáo viên nỗ lực chăm sóc, giảng dạy.

Theo cô giáo Phan Thị Hà - Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Ngọc Bình (xã Đại Hiệp), năm học 2015-2016, toàn trường có 808 học sinh nhưng có đến 311 em được tổ chức ăn ở bán trú tại nhà trường, đạt 100% số lượng học sinh có nhu cầu bán trú. Kết quả không chỉ là sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, mà còn là sự tham gia quyết liệt của chính quyền địa phương.

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ bán trú, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu (TT. Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) đã không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng tổ chức bán trú cho học sinh. Thầy Đỗ Xuân Thưởng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sau nhiều năm nỗ lực, đến nay, toàn trường có 227 học sinh được tổ chức bán trú tại trường, đạt gần 100% học sinh có nhu cầu ăn ở bán trú.

Có bán trú, người dân, phụ huynh tỏ ra yên tâm khi gửi con vào nhà trường, còn các em học sinh được sống, sinh hoạt trong môi trường giáo dục phát triển toàn diện. Có thể nói, trường bán trú đã góp phần làm thay đổi diện mạo giáo dục nhiều địa phương ở Quảng Nam.

 Khải Minh