Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng: 15 năm xây dựng và phát triển

Thứ tư, 20/11/2013 13:14

* Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(Cadn.com.vn) - Hôm nay, trong không khí cả nước sôi nổi kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy và trò Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng (Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng) cùng hân hoan tổ chức lễ kỷ niệm ngày 20-11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước phong tặng. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp tích cực cho xã hội mà tập thể lãnh đạo, CBCNV, thầy cô giáo và sinh viên Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng đã dày công xây dựng, phát triển trong suốt 15 năm qua.

Có thể nói Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng là một điểm sáng trong những năm đầu thời kỳ đất nước đổi mới. Đây là trường ngoài công lập đầu tiên trên địa bàn Quảng Nam-Đà Nẵng ra đời theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước. Tên gọi ban đầu là Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Phương Đông, được Đảng và chính quyền địa phương khuyến khích phát triển. Nhờ đó, thủ tục thành lập Trường được cấp phép nhanh chóng.

Tuy nhiên, ra đời trong những ngày đầu của tiến trình đổi mới nên mọi thứ đều khó khăn và nhiều thử thách. Trên địa bàn Đà Nẵng lúc bấy giờ chưa có trường ngoài công lập nào để học hỏi kinh nghiệm xây dựng mô hình tổ chức cho nhà trường. Thầy Lê Ngọc Việt-Chủ tịch HĐQT-nhớ lại, từ cơ sở vật chất, kỹ thuật phải xây mới hoàn toàn đến trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy, công tác tuyển sinh... đều phải tự tìm hiểu, xây dựng và tổ chức thực hiện. Nếu nói Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng là nhân tố mới trong lĩnh vực giáo dục ngoài công lập lúc bấy giờ thì vai trò thầy Việt sáng lập viên ngôi trường này là người đi tiên phong với những cách làm mới sáng tạo bằng nhiệt huyết và lòng yêu nghề. Thầy là chỗ dựa tinh thần cùng tập thể CBCNV, giáo viên vượt qua thử thách ban đầu để rồi chỉ mấy năm sau đó đã nhanh chóng nâng cấp ngôi trường thành Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng cho đến hôm nay.

Thầy Lê Ngọc Việt - Chủ tịch HĐQT (bìa trái), Giáo sư-Tiến sĩ Khoa học Phan Quang Xưng - Hiệu trưởng (giữa), đại diện nhà trường đón nhận Cờ "Đơn vị Thi đua xuất sắc" do UBND TP Đà Nẵng trao tặng.

Ngày mới thành lập, Trường có 2 chuyên ngành và dưới 500 học sinh, sinh viên (HSSV). Hôm nay Trường đã có 18 chuyên ngành thuộc 4 lĩnh vực đào tạo kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, chăm sóc sức khỏe với hơn 7.000 HSSV. Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Phan Quang Xưng - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết chiến lược phát triển Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng xuyên suốt từ trước đến nay là quan tâm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và tăng cường giáo dục toàn diện cho HSSV, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học, quyết định đến sự phát triển của Trường. Nhờ chất lượng giáo dục của nhà trường được khẳng định đã thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh và các em học sinh đăng ký theo học.

15 năm qua, từ mái trường này đã có gần 30.000 lượt HSSV tốt nghiệp ra trường, trong đó có hàng trăm sinh viên liên thông và tốt nghiệp đại học. Một trong những thế mạnh của Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng được nhiều HSSV đăng ký học là lĩnh vực đào tạo chăm sóc sức khỏe. Thầy Lê Ngọc Việt cho biết xuất phát từ nhu cầu xã hội, nhà trường tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu này. Sau kỳ thực tập để chuẩn bị ra trường, hầu hết HSSV được giám đốc các bệnh viện đa khoa các tỉnh: Quảng Nam, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắc Lắc... đánh giá chất lượng thực tập tốt. Từ một ngôi trường tuyển sinh tại địa phương nay đã vươn tầm tuyển sinh, đào tạo và cung cấp một nguồn nhân lực dồi dào cho các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Với số lượng sinh viên tăng không ngừng, bộ máy nhà trường phải mở rộng quy mô để đáp ứng  khối lượng công việc.  Ngày đầu chỉ có 34 cán bộ, giáo viên,  đến nay Trường có 274 CBCNV, giáo viên làm việc tại 6 phòng, 6 khoa và 2 cơ sở trực thuộc là Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học, Phòng khám Đa khoa. Trong đó có nhiều Tiến sĩ, Thạc sĩ và nhiều thầy cô giáo đang học cao học, nghiên cứu sinh... Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là những tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp trồng người. Công lao khó nhọc của thầy cô đã được đền đáp khi tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp mỗi năm đều tăng. Các em đã mang kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tìm kiếm việc làm, được các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp tiếp nhận, nhiều em thành công trên con đường lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương.

Cứ mỗi thế hệ HSSV trưởng thành tốt nghiệp ra trường đóng góp cho xã hội có thể xem như một mùa trái ngọt mà Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng đã lặng lẽ dâng tặng cho đời.  Ghi nhận những công lao khó nhọc vun trồng đó, tập thể CBCNV và giáo viên của nhà trường được nhận nhiều Bằng khen của: Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Cờ Thi đua Xuất sắc cấp thành phố và của Khối Thi đua các trường ĐH, CĐ ngoài công lập; Biểu tượng Vàng và Giấy Chứng nhận "Vì sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam".

Đặc biệt trong ngày 20-11 năm nay là một ngày lễ mang nhiều ý nghĩa đối với thầy trò Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Niềm vui của ngày Nhà giáo Việt Nam được nhân đôi khi toàn trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước phong tặng. Đây sẽ là nguồn động viên kịp thời để thầy trò Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng tiếp tục phát huy sáng tạo, phát triển nhà trường lên tầm cao mới.

Bài và ảnh: Ngô Bảy