Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng sáng chế, chuyển giao cabin chở bệnh nhân COVID-19 cho Trung tâm Y tế Liên Chiểu

Thứ sáu, 02/07/2021 07:40

Ngày 1-7, trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao cabin chở bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly của bệnh viện cho Trung tâm Y tế Q.Liên Chiểu. Đây là sản phẩm do Thạc sỹ Đặng Xuân Thủy- giảng viên Khoa Cơ khí của nhà trường nghiên cứu, chế tạo theo đơn đặt hàng của Trung tâm Y tế Q.Liên Chiểu để chuyên chở các bệnh nhân nghi nhiễm trong các bệnh viện. Trong quá trình nghiên cứu để chế tạo thành công sản phẩm này, Thạc sĩ Đặng Xuân Thủy cho biết đã nhận được sự hỗ trợ tham gia, tư vấn của Thạc sĩ Huỳnh Bá Vang- Khoa cơ khí giao thông cùng các đồng nghiệp trong khoa cơ Khí…

Cabin chở bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly do Thạc sĩ Đặng Xuân Thủy nghiên cứu, sáng chế.

Cấu tạo cabin này gồm 1 chiếc xe máy điện, 1 cabin khép kín bằng vật liệu nhôm. Phía trong cabin giống như một buồng áp lực âm có hệ thống phun khử khuẩn oxy cho những bệnh nhân bệnh nặng và có hệ quạt hút gió. Ngoài việc sử dụng chở các bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 còn có thể sử dụng chở các bệnh truyền nhiễm khác. Tính ưu việt của sản phẩm này là có thể vừa vận chuyển bằng xe máy điện trong khuôn viên của các bệnh viện, vừa có thể tháo rời để di chuyển kéo bằng tay trong các hành lang. Theo đó, Cabin có thể chở được tải trọng khoảng 100 kg khi dùng  xe máy điện kéo, 200kg khi sử dụng kéo tay. Chi phí để sản xuất chế tạo sản phẩm này khoảng 60 triệu đồng. Nếu sản xuất nhiều, chi phí có thể giảm xuống khoảng 50 triệu đồng.

Thạc sĩ Đặng Xuân Thủy với sản phẩm do mình nghiên cứu, sáng chế có sự hỗ trợ, tham gia tư vấn của các đồng nghiệp.

Theo bác sỹ Lê Văn Sỹ- Giám đốc Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu, đơn vị đặt hàng sản phẩm, trong quá trình chế tạo sản phẩm này, các giảng viên trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) rất nhiệt tình, thường xuyên trao đổi, đáp ứng những yêu cầu phát sinh của Trung tâm để hoàn thiện sản phẩm. Cũng theo bác sỹ Lê Văn Sỹ, việc sử dụng sản phẩm này đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển bệnh nhân, tránh không phát tán vi rút ra môi trường xung quanh. Trong trường hợp bệnh nhân nặng thì cabin này cũng đáp ứng trong việc cung cấp oxy cho bệnh nhân và khử khuẩn sau khi sử dụng. Mô hình này cũng có thể nhân rộng và sử dụng ở những bệnh viện có khuôn viên tương đối rộng, có đường nội bộ để di chuyển, thích hợp để chuyên chở bệnh nhân ở những đoạn đường ngắn mà khó sử dụng phương tiện ôtô…

Được biết, từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện vào năm 2020 đến nay, ngoài việc chung tay ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19, các giảng viên, SV trường ĐH Bách khoa- ĐH Đà Nẵng đã nghiên cứu, chế tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng phục vụ cộng đồng phòng, chống covid-19 như: Robot vận chuyển thức ăn phục vụ trong khu cách ly, dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy sát khuẩn tay tự động..., và nay là cabin chở bệnh nhân trong khu cách ly.

P.THỦY