Trường đại học đột ngột bỏ khối C, Bộ Giáo dục 'tuýt còi'

Thứ sáu, 06/06/2025 09:23

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, khi các trường đại học bỏ xét tuyển tổ hợp C00, đưa ra những tổ hợp thay thế không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Trường đại học Sư phạm Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Trường đại học Sư phạm Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết sẽ yêu cầu các trường rà soát lại khi bỏ tổ hợp C00 để không ảnh hưởng quyền lợi thí sinh.

Theo thứ trưởng, với hầu hết các trường khi bỏ xét tuyển tổ hợp C00, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp môn tự chọn là sử và địa vẫn có cơ hội xét tuyển nếu trường đưa ra các tổ hợp thay thế như toán - văn - sử, toán - văn - địa... hoặc có thể chọn ngành khác.

Tuy nhiên, có một số ít ngành khi bỏ tổ hợp C00 thay thế bằng những tổ hợp chưa phù hợp, gây khó khăn cho thí sinh. Nguyên nhân do cơ sở đào tạo chưa rà soát kỹ.

"Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản đề nghị các trường rà soát lại để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh", ông Sơn nói.

Những ngày qua, còn gần 1 tháng sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, một số trường đại học đột ngột bỏ xét tuyển tổ hợp C00 (gồm các môn văn, sử, địa) khiến nhiều thí sinh đang theo đuổi tổ hợp này hoang mang, khi cánh cửa xét tuyển đại học đang bị giới hạn.

Đỉnh điểm, một trường đại học được xem là "cái nôi" của lĩnh vực khoa học xã hội đã bỏ xét tuyển tổ hợp C00 với 17 ngành. Thay vào đó, trường xét các tổ hợp như: D04 (toán, văn, tiếng Trung), D01 (toán, văn, tiếng Anh), D06 (toán, văn, tiếng Nhật), DD2 (toán, văn, tiếng Hàn), D15 (văn, tiếng Anh, địa), D14 (văn, tiếng Anh, sử) và D66 (văn, tiếng Anh, giáo dục kinh tế pháp luật). Thí sinh thi hai môn tự chọn là sử và địa không thể tiếp cận các tổ hợp này.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ thi bắt buộc 2 môn gồm ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ).

Một chuyên gia lĩnh vực giáo dục cho rằng việc các trường đại học giảm hoặc bỏ xét tuyển khối C (văn, sử, địa) là hợp lý và cần thiết trong bối cảnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kỳ thi tốt nghiệp THPT mới từ năm 2025.

Việc đa dạng hóa tổ hợp môn, đặc biệt có thêm toán và tiếng Anh, giúp tuyển chọn được những thí sinh có nền tảng kiến thức toàn diện, đáp ứng yêu cầu của các ngành học hiện đại và xu thế quốc tế hóa.

"Vấn đề lớn nhất nằm ở thời điểm thông báo quá muộn của các trường đại học. Việc công bố thay đổi tổ hợp xét tuyển chỉ một tháng trước kỳ thi đã gây ra hoang mang và thiệt thòi lớn cho hàng ngàn thí sinh đã dồn sức ôn luyện khối C từ đầu cấp 3, khiến các em khó có thể xoay xở kịp", vị này nói.

Theo Tuổi Trẻ Online

Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo “bao đỗ“, “nâng điểm“, “can thiệp kết quả thi“

Ngày 5-6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM), Công an TP Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng lừa đảo với hình thức hứa hẹn “bao đỗ“, “nâng điểm“, “can thiệp kết quả thi“.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Đà Nẵng

Chiều nay, 5-6, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cùng Ban Chỉ đạo cấp thành phố Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 đã có buổi làm việc về công tác chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới tại TP Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng đoàn kiểm tra, và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc.

Cần xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ cho giáo dục đặc biệt

Sáng 1-6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà thầy cô và học sinh Trường Phổ thông Cơ sở (PTCS) Nguyễn Đình Chiểu và PTCS Xã Đàn (Hà Nội) nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.