Trưởng thành trong môi trường huấn luyện
Những ngày này, tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp số 3 (HL-BDNV và GDNN số 3) Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), đóng tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, không khí luyện tập đang diễn ra sôi nổi, khẩn trương. 1.576 chiến sĩ nghĩa vụ CAND đang bước vào giai đoạn hợp luyện cuối cùng, chuẩn bị cho Lễ bế giảng khóa huấn luyện năm 2025.
Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập
Năm 2025, Trung tâm HL-BDNV và GDNN số 3, tiếp nhận, quản lý và huấn luyện 1.576 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng CAND. Trong đó, có 491 chiến sĩ thuộc nguồn tuyển của Bộ Tư lệnh CSCĐ và 1.085 chiến sĩ đến từ Công an các địa phương: Quảng Trị (210), TP Huế (156), Đà Nẵng (249), Quảng Nam (250), Quảng Ngãi (220).
Sau khi tổ chức khai giảng, Trung tâm HL-BDNV và GDNN số 3 đã phân công, bố trí cán bộ huấn luyện theo đúng năng lực, sở trường; bố trí, sắp xếp xen kẽ lịch học lý thuyết và thực hành đảm bảo khoa học, phù hợp với tình hình thực tế đội ngũ cán bộ huấn luyện, thao trường, bãi tập. Đồng thời, triển khai huấn luyện chiến sĩ mới theo chương trình khung của Bộ Công an và hướng dẫn của Bộ Tư lệnh CSCĐ.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Mạnh- Giám đốc Trung tâm, nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, Trung tâm xây dựng quy chế đánh giá cụ thể dựa trên từng nội dung huấn luyện, yêu cầu đội ngũ cán bộ giảng dạy bám sát phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ và chuyên sâu". Giáo án được kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi giảng dạy; mỗi động tác đều phải được thực hiện mẫu mực, chính xác; đồng thời duy trì ôn luyện khoa học, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi buổi tập, phân loại chất lượng chiến sĩ để có hướng điều chỉnh phù hợp.
Trong môi trường huấn luyện nghiêm ngặt, kỷ luật cao của lực lượng vũ trang, các chiến sĩ từng bước thích nghi, vượt qua thử thách. Chiến sĩ Đặng Văn Thành (Tiểu đội 7, Trung đội 3, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2) chia sẻ: "Đến nay tôi đã làm quen với môi trường quân ngũ, đang tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh và trình độ chuyên môn, phấn đấu phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND".
Trải qua gần 3 tháng huấn luyện vào đúng cao điểm nắng nóng mùa khô, nhưng không khí học tập, rèn luyện chưa khi nào giảm nhiệt. Với phương châm "vượt nắng, thắng mưa", 1.576 chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện toàn diện các nội dung như: chính trị, pháp luật, điều lệnh, quân sự, võ thuật, hậu cần - kỹ thuật, chiến thuật CSCĐ, kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, PCCC, CNCH và kỹ năng bảo vệ mục tiêu, áp tải hàng đặc biệt, đánh bắt tội phạm trên các địa hình. Đặc biệt, các đội hình chiến thuật CSCĐ đã thuần thục các phương án chống biểu tình, bạo loạn.
Gấp rút cho ngày bế giảng
Chỉ còn vài ngày nữa sẽ bế giảng khóa huấn luyện, để chuẩn bị cho buổi lễ, Trung tâm đã chủ động triển khai kế hoạch chi tiết, tổ chức hợp luyện toàn diện, đánh giá kết quả huấn luyện, kiểm tra năng lực điều hành, chỉ huy của cán bộ các cấp. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, quản lý công dân thực hiện nghĩa vụ trong những năm tới.
Chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Văn Mạnh cho hay, để có những động tác thuần thục cho chiến sĩ trước khi diễn ra Lễ Bế giảng, cán bộ các cấp thường xuyên bám nắm thao trường, điều chỉnh phương pháp huấn luyện linh hoạt, khoa học, từ cơ bản đến nâng cao. Đồng thời, tăng cường động viên chiến sĩ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các em yên tâm rèn luyện, đạt kết quả cao góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình của khóa huấn luyện, đảm bảo 100% chiến sĩ nắm chắc, hiểu sâu, thuần thục các nội dung huấn luyện. "Ban Chỉ huy các cấp cũng đã triển khai cụ thể hóa kế hoạch, giao nhiệm vụ rõ ràng đến từng cán bộ, chiến sĩ; chủ động chuẩn bị đầy đủ vũ khí, trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và bế giảng", Đại tá Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ.
Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị chu đáo của cán bộ, chiến sĩ, Lễ Bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND năm 2025 sẽ là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của các chiến sĩ trẻ trên hành trình xây dựng bản lĩnh, tinh thần thép và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trúc Lam - Mai Vinh