Trường THCS Tiền Phong (H.Quế Phong, Nghệ An): Sai phạm nghiêm trọng của bà hiệu trưởng

Thứ tư, 23/09/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Qua đơn thư phản ảnh một số sai phạm tại Trường THCS Tiền Phong, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại huyện miền núi Quế Phong để điều tra. 

Từ cấy điểm khống...

Năm học 2008-2009, số học sinh bỏ học tại Trường THCS Tiền Phong (xã Tiền Phong, H.Quế Phong) là rất nhiều. Thay vì báo cáo sự việc trên về Phòng Giáo dục, bà Hà Thị Lan - Hiệu trưởng nhà trường - lại chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm “cấy” khống điểm thành phần để tổng kết điểm học kỳ I cho 148 học sinh đã bỏ học. Theo đó, số học sinh “ảo” được lập khống cho các khối lớp như sau: khối lớp 6 có 25 học sinh, khối lớp 7 có 38 học sinh, khối lớp 8 có 40 học sinh và khối lớp 9 có 45 học sinh. Sự việc sau đó được báo cáo lên Phòng GD-ĐT huyện.

Tiếp nhận đơn thư phản ảnh, ngày 20-5, Phòng GD-ĐT đã thành lập đoàn thanh tra, tiến hành kiểm tra sỉ số học sinh tại ngôi trường này. Đúng như đơn tố cáo, sỉ số học sinh của trường này ít hơn so với sổ ghi điểm tổng kết là 148 em. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn khẳng định: họ làm theo lệnh của Ban giám hiệu (BGH) nhà trường. Ông Lữ Thanh Hà, Phó trưởng Phòng GD-ĐT H.Quế Phong, cũng công nhận kết quả thanh tra đúng như đơn thư phản ảnh. Đồng thời, ông Hà khẳng định, việc tổng kết điểm khống là vi phạm nghiêm trọng quy định của ngành Giáo dục.

Tuy nhiên, ông không thể lý giải được vì sao Hiệu trưởng Trường THCS Tiền Phong lại chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tổng kết điểm khống cho học sinh đã bỏ học để làm gì. Còn một số giáo viên cho rằng, BGH chỉ đạo làm như vậy là do đã lập “danh sách khống” để nhận tiền chế độ theo Quyết định 112 nên phải tổng kết “điểm khống” để hợp thức hóa, bởi số học sinh không đi học nhưng vẫn có tên được nhận tiền hỗ trợ. Còn nữa, nếu có thêm 148 học sinh thì nhà trường sẽ được đầu tư thêm trang thiết bị, biên chế giáo viên, hỗ trợ chế độ...

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, bà Hà Thị Lan lại có cách giải thích khác. Theo bà Lan, bà chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tổng kết điểm khống cho học sinh vì muốn cho các em cơ hội tiếp tục học. Đối với học sinh miền núi, có thể tháng này các em bỏ học nhưng tháng sau lại tiếp tục đến trường. Nếu gạch tên các em đi, lỡ sau đó các em đến trường đi học lại thì sẽ không có cơ hội được học nữa. Giải thích vòng vo, cuối cùng bà Lan cũng công nhận việc làm đó là sai trái, là vi phạm, nên bà đã tự kiểm điểm trước Đảng ủy.

 Trường THCS Tiền Phong. Ảnh: X.S

... Đến giả mạo chữ ký để nhận tiền

Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 112/2007-QĐ/TTg về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc chương trình 135 giai đoạn II. Theo đó, mỗi học sinh thuộc vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 140.000 đồng/tháng đối với bậc tiểu học và THCS; 70.000 đồng/tháng đối với mầm non (hỗ trợ 9 tháng đi học/năm). Theo đó, Trường THCS Tiền Phong năm học 2008-2009 được nhận số tiền hỗ trợ cho học sinh là 207.060.000 đồng. Vì vậy, với cả phần truy lĩnh của năm học trước, mỗi học sinh (trừ lớp 6) sẽ được nhận đủ tiền hỗ trợ trong năm học là 1.820.000 đồng. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra học sinh khối lớp 9 thì phát hiện nhà trường mới chi trả cho các em 1.260.000 đồng. Như vậy, nhà trường đã giữ lại của mỗi học sinh là 560.000 đồng. Về vấn đề này, bà Hà Thị Lan lý giải: “Do đặc thù ở miền núi là học sinh hay bỏ học giữa chừng, đặc biệt là sau Tết, nhằm giữ chân các em ở lại học, nhà trường đã chia tiền hỗ trợ thành nhiều lần để chi trả”.

* Trước hiện tượng lập khống danh sách học sinh để “rút ruột” tiền hỗ trợ chế độ 112 tại Trường THCS Tiền Phong, H. Quế Phong (Nghệ An) đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tất cả các trường trong toàn huyện.
Kết quả, gần như trường nào cũng có hiện tượng này. Thanh tra đã buộc các trường phải trả lại kho bạc 560 triệu đồng từ việc lập khống danh sách học sinh để hưởng chế độ hỗ trợ của Chính phủ.

Ngoài việc không chi trả hết tiền hỗ trợ cho học sinh, Trường THCS Tiền Phong còn lập danh sách khống 65 học sinh được hưởng trợ cấp chế độ 112 để chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng. Trong danh sách 65 học sinh ảo, được ký khống nhận tiền có 24 em bỏ học và một số đã học cấp ba, 41 em không hề có tên ở bất kỳ lớp nào. Như trường hợp 24 học sinh chưa hề nhận tiền nhưng bà Hiệu trưởng lại khẳng định: “Đã chi trả trực tiếp cho phụ huynh” (!?). Theo ông Lữ Thanh Hà: “Nhà trường đã giấu nhẹm việc này, khi chúng tôi thấy danh sách nhận tiền có nhiều nghi vấn nên đi kiểm tra một số bản. Cho đến lúc này, nhà trường mới trả hết tiền cho học sinh, số tiền của 65 em lập khống hơn 130 triệu đồng cũng đã được hoàn trả về Kho bạc H. Quế Phong”.

 Trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Lô Chí Kiêm - Bí thư Huyện ủy Quế Phong thẳng thắn: “Huyện ủy đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành kỷ luật bà Hà Thị Lan, ủy viên BCH Đảng ủy xã Tiền Phong, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Tiền Phong vì những vi phạm trên. Những sai phạm đó sẽ phải được xử lý kiên quyết, nếu cá nhân nào có biểu hiện xử lý không nghiêm túc, chúng tôi sẽ xử lý tiếp cá nhân đó”. Hiện dư luận trên địa bàn Quế Phong đang trông chờ một hình thức kỷ luật thật nghiêm khắc đối với bà hiệu trưởng tự tung, tự tác này.

Xuân Sơn