Truy bắt nhóm đặt mìn nổ trụ ATM

Thứ hai, 22/01/2018 21:00

Như thông tin đã đưa, sau gần 1 tháng xảy ra vụ nổ cây ATM tại P. Nghi Thu, TX Cửa Lò, Nghệ An, CA tỉnh Nghệ An đã tạm giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Đình Thành (1996), Nguyễn Văn Hiệp (1999), Lương Văn Hòa (1996) và Ngân Văn Dũng (1992, cùng trú H. Quỳ Hợp, Nghệ An). Bước đầu, CQĐT xác định đây là vụ dùng mìn tự chế nổ trụ ATM để cướp tài sản do anh em họ Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Đình Thành thực hiện.

Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Văn Hiệp

Nổ trụ ATM lúc rạng sáng

Trở lại thời gian 2 giờ ngày 22-12-2017, người dân sống xung quanh khu vực Trường Cao đẳng du lịch – Thương mại Nghệ An đóng trên đường Sào Nam, P. Nghi Thu, TX Cửa Lò đang ngủ thì bỗng giật mình bởi tiếng nổ rúng động phát ra từ trụ ATM của Ngân hàng công thương Việt Nam. Tại hiện trường, trụ ATM bị biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh kính và tấm chắn của trụ ATM bị vỡ văng xa cả chục mét tung tóe ra ngoài đường. Dù toàn bộ số tiền chứa trong hộp vẫn còn nguyên vẹn nhưng vụ nổ đã tạo ra dư luận xấu gây tâm lý hoang mang, bất an trong nhân dân.

Ngay lập tức, CATX Cửa Lò, Phòng CSHS, KTHS CA tỉnh Nghệ An đã có mặt, phong tỏa hiện trường, truy tìm dấu vết nóng để điều tra nguyên nhân sự việc, đồng thời truy bắt đối tượng gây án. Trong tình hình này, CQĐT CAT Nghệ An cũng không loại trừ khả năng đây là vụ phá hoại tài sản, nguyên nhân do mâu thuẫn trong thanh toán với ngân hàng. Ngày 29-12-2017, chuyên án 127H được xác lập, Ban giám đốc CA tỉnh Nghệ An đã huy động sự kết hợp của các phòng ban, đơn vị nghiệp vụ, CA các huyện nhằm nhanh chóng phối hợp truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Ngay sau đó, CATX Cửa Lò đã ra quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại tài sản”. Tuy nhiên, vụ việc lại xảy ra vào đêm khuya, không có nhân chứng, hiện trường vụ nổ gần như bị xóa sạch khiến cho công tác điều tra hầu như rơi vào bế tắc.

Sa lưới khi thực hiện phi vụ mới

Mặc dù quá trình thu thập tài liệu chứng cứ của BCA đang gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban giám đốc CAT Nghệ An tiếp tục huy động các đơn vị theo dõi, nghe ngóng tình hình, chờ động tĩnh từ các đối tượng. Ngày 17-1, Phòng ANĐT CA tỉnh Nghệ An tiếp nhận 2 đối tượng Nguyễn Đình Thành (1996, trú xã Châu Quang, H.Quỳ Hợp) và Nguyễn Văn Hiệp (1999, trú xã Châu Thái, H. Quỳ Hợp). Thành và Hiệp là hai đối tượng bị CAH Nghĩa Đàn bắt giữ ngày 16-1 về hành vi tàng trữ 1,6kg vật liệu nổ.

Trung tá Phạm Hồng Phương - Phó trưởng phòng ANĐT CA tỉnh Nghệ An cho biết: Khi lấy lời khai của hai đối tượng thì Thành và Hiệp khai nhận, số vật liệu nổ thu giữ trên được dùng để chế tạo mìn, chuẩn bị thực hiện một vụ cướp xe máy mà cả hai đã lên kế hoạch một cách kỹ càng. Chúng còn khai nhận, trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp bị phát hiện hay có người chống cự, chúng sẽ dùng mìn để ném về phía nạn nhân rồi tẩu thoát”.

Mở rộng điều tra, lực lượng BCA tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng, thu giữ 2 kíp nổ đốt đã gắn dây cháy chậm. Từ vụ án này cho thấy có nhiều sự liên hệ với vụ nổ trụ ATM xảy ra ở TX Cửa Lò nên các ĐTV đã sử dụng và kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.  Bằng các chiến thuật đấu tranh tâm lý cùng các tài liệu thu thập được, cuối cùng Thành và Hiệp đều thừa nhận chính mình là thủ phạm gây ra vụ nổ ATM tại TX Cửa Lò chấn động ngày 22-12-2017.

Theo lời khai của Thành, do ăn chơi sa đà dẫn đến nợ nần chồng chất nên ngày 21-12- 2017, Thành mua 2kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ và 5 đoạn dây cháy chậm ở Quỳ Hợp đem về phòng trọ của Thành tại TP Vinh. Sau đó, Thành lấy 2 thỏi thuốc nổ để chế tạo thành 1 quả mìn tự chế rồi rủ em họ là Nguyễn Đình Hiệp đi nổ cây ATM tại TX Cửa Lò cướp tiền tiêu xài và trả nợ. Sở dĩ Thành và Hiệp chọn địa điểm TX Cửa Lò vì đây là khu vực vắng người qua lại nên dễ dàng thực hiện hơn so với TP Vinh. Sau một hồi “rảo” xe máy vòng vèo qua các cung đường ở phố biển Cửa Lò, Thành và Hiệp đã “tia được” trụ ATM trước Trường Cao đẳng du lịch - Thương mại Nghệ An đóng trên đường Sào Nam, P. Nghi Thu, TX Cửa Lò. Thành làm nhiệm vụ cảnh giới còn Hiệp ôm mìn chạy vào dán vào mắt camera trụ ATM gây nổ. Tuy nhiên, vụ nổ này làm cho trụ ATM bị hư hỏng, vỡ tung tóe nhưng do hộc đựng  tiền rất chắc chắn, không thể phá được nên cả 2 đối tượng không lấy được tiền. Lúc này, thấy người dân sống quanh khu vực đó nghe tiếng nổ lớn, chạy ra đường, hai đối tượng liền lên xe tẩu thoát.

Bẵng đi một thời gian, Thành và Hiệp lại rơi vào cảnh “bí cực” vì hết tiền tiêu, chủ nợ lại liên tục đòi nên 2 anh em quyết định chế tạo một quả mìn khác để thực hiện phi vụ trộm xe máy. Trong trường hợp bị phát hiện sẽ ném mìn để thoát thân. Tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện hành vi trên thì bị CA bắt giữ. Khám xét nơi ở của Thành và Hiệp, cơ quan ANĐT thu giữ thêm 2 kíp nổ đã gắn dây cháy chậm và chiếc áo khoác có mũ mà Hiệp mặc khi gây án. Mở rộng điều tra Phòng ANĐT phối hợp với CAH Nghĩa Đàn bắt thêm Lương Văn Hòa (1996) và Ngân Văn Dũng (1992, cùng trú xã Châu Quang, H. Quỳ Hợp) đây là những đối tượng đã bán vật liệu nổ cho Thành.

Trước chiến công đặc biệt xuất sắc này, nhằm động viên các lực lượng tham gia phá án, ngoài thư khen, Ban giám đốc CAT Nghệ An đã quyết định thưởng các đơn vị Phòng ANĐT và CAH Nghĩa Đàn mỗi đơn vị 5 triệu đồng, Phòng CSHS và CATX Cửa Lò mỗi đơn vị 2 triệu đồng. Ban giám đốc CA tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn đề nghị Bộ Công an khen thưởng các đơn vị nói trên.

Hiện CA tỉnh Nghệ An đã giao CATX Cửa Lò khởi tố bổ sung vụ án “Tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ”, chuyển hồ sơ cho Phòng ANĐT để tiếp tục chủ trì điều tra, củng cố các tài liệu, chứng cứ để khởi tố các đối tượng về hành vi “Tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ”, “Hủy hoại tài sản” và “Cướp tài sản”, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ điều tra, truy tố, sớm đưa vụ án ra xét xử để tạo sự răn đe, rộng đường dư luận.

D.Hóa