Truy bắt phạm nhân vượt ngục đào thoát trên núi Hải Vân: Siết chặt vòng vây

Thứ bảy, 06/06/2020 08:09

Ròng rã hơn 30 giờ đồng hồ huy động hàng trăm CBCS bao vây các khu rừng trên đèo Hải Vân, lực lượng vũ trang Quân khu 5 và TP Đà Nẵng vẫn chưa tìm ra dấu vết của Triệu Quân Sự, phạm nhân bị truy tìm sau khi trốn khỏi trại giam T10 đóng tại xã Bình Khương, H. Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Các cánh quân phối hợp giữa Công an và Quân đội chia nhiều hướng tiếp cận, bao vây các khu vực trọng yếu trên núi. Lệnh truy nã đặc biệt nghiêm trọng đối với tù nhân đã 2 lần vượt ngục cũng đã được phát đi.

Đại tá Trần Mưu động viên CBCS làm nhiệm vụ phối hợp truy bắt đối tượng.

Nhiều cánh quân “lục tung” rừng Hải Vân

Sau một đêm triển khai lực lượng chốt chặn tại những vị trí trọng yếu có khả năng trở thành đường thoát của kẻ đào tẩu Triệu Quân Sự, sáng 5-6, lực lượng vũ trang Quân khu 5 và CATP Đà Nẵng tiếp tục lập thành nhiều tổ công tác, sử dụng chó nghiệp vụ để truy lùng khắp 2 mạn của đèo Hải Vân, mở rộng phạm vi từ nơi đối tượng đã bỏ lại xe máy.

Từ 5 giờ sáng, nhiều nhóm trinh sát vũ trang đầy đủ với bộ đàm, mang theo chó nghiệp vụ chia quân rà soát trong bán kính khoảng 3km tính từ vị trí phát hiện Triệu Quân Sự trốn vào rừng. Lực lượng chức năng tuần tra liên tục trên núi, đường đèo, tuyến đường sắt Kim Liên. “So với tối ngày 4-6, phạm vi kiểm soát đã được mở rộng hơn, lực lượng và phương tiện được huy động nhiều hơn”, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - Trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho biết. Đến chiều 5-6, hơn 100 CBCS các lực lượng điều tra hình sự Quân khu 5, Công an, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng lập nhiều lán trại dã chiến để bám sát địa bàn, hợp đồng tác chiến, mở rộng dần bán kính để truy lùng kẻ đào tẩu. Lực lượng chức năng cũng thông báo tình hình đến một số người dân đi làm rừng tại Hải Vân, các tàu thuyền đang hoạt động ven khu vực làng Vân, khuyến cáo những người không có phận sự rời khỏi khu vực tìm kiếm. Để siết chặt vòng vây, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh TT- Huế, H. Phú Lộc phối hợp chốt chặn phía bắc đèo Hải Vân.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Đoàn Minh Hải – Trưởng CAH Phú Lộc (TT- Huế) cho biết, đơn vị đã điều động 50 CBCS của Đội Cảnh sát Hình sự, CSGT cùng Công an thị trấn Lăng Cô tham gia, phối hợp để truy tìm đối tượng theo đề nghị của lực lượng vũ trang Quân khu 5 và thông tin từ phía CATP Đà Nẵng. Các tổ công tác đã chốt chặn tại các khu vực phía bắc đèo Hải Vân đề phòng nguy cơ đối tượng trốn thoát theo hướng này. 

Cảnh sát Cơ động sử dụng chó nghiệp vụ vào cuộc truy bắt Triệu Quân Sự.

Lực lượng Công an chia nhiều cánh quân phối hợp với các lực lượng khác của thành phố,  quyết tâm bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Truy nã cấp độ “đặc biệt nguy hiểm”

Ngay sau khi phạm nhân leo qua tường rào khu giam trốn thoát, Đại tá Lê Văn Hạnh - Giám thị Trại giam Quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5, đã ký quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng, trú xã Phú Cường, H. Đại Từ, Thái Nguyên).

Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chiều 5-6, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để động viên lực lượng làm nhiệm vụ và quán triệt chỉ đạo của Giám đốc CATP trong nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các đơn vị quân đội vây bắt đối tượng. Đại tá Trần Mưu yêu cầu lực lượng Cảnh sát Cơ động, Hình sự, CAQ Liên Chiểu, Hòa Vang chủ động các phương án với phương châm hỗ trợ bắt được đối tượng trong thời gian sớm nhất. Vì với 4 tiền án, 2 lần vượt ngục, đây là một phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn khả năng tiếp tục gây án trong quá trình trốn thoát hoặc đối mặt với lực lượng truy bắt. “Quan trọng nhất là mỗi CBCS CATP phải thực hiện tốt các phương án phối hợp, hỗ trợ quân đội. Bằng mọi giá phải bắt được đối tượng càng sớm càng tốt vì chỉ một chút sơ hở là có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, cuộc sống của người dân”, Đại tá Mưu chỉ đạo. Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng chia sẻ với CBCS những khó khăn trong việc bám địa bàn phức tạp, thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng khi chưa tìm ra phạm nhân Triệu Quân Sự thì không thể lơ là một giây phút nào.



Các lực lượng của Công an và Quân đội thực hiện phương án triển khai quân vào rừng Hải Vân.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, phạm nhân này chấp hành án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam giữ, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Thông tin truy nã cho biết: phạm nhân Sự cao 1,6 m, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách 1 cm ngay sau đuôi lông mày trái. Trước khi phạm tội, Sự thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 3, Quân khu 1 với cấp bậc Binh nhì. Trong thời gian chấp hành án tù, ngày 8-11-2015, Sự đã dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam vượt tường bỏ trốn. Gần 1 tháng sau, Sự bị bắt trở lại. Chiều 3-6, sau khi trốn khỏi trại giam lần thứ hai, Sự tiếp tục thực hiện một vụ cướp điện thoại, sử dụng một chiếc xe Sirius chưa rõ nguồn gốc để tẩu thoát. Chiều 4-6, tổ công tác trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) phát hiện nam thanh niên đi xe máy BKS 76X-2978 lên đèo Hải Vân có đặc điểm nhận dạng giống Sự nên ra hiệu lệnh dừng xe. Không chấp hành hiệu lệnh, người này phóng xe bỏ trốn, chạy được khoảng 2km thì vứt lại xe máy trên đường đèo rồi lẩn vào rừng Hải Vân.

Đối tượng Triệu Quân Sự.

CÔNG KHANH

>> Phạm nhân mang 4 tiền án, trốn trên đèo Hải Vân đã vượt ngục như thế nào?

>> Trực tiếp từ hiện trường vây bắt đối tượng trốn trại nguy hiểm trên núi Hải Vân

>> Truy tìm phạm nhân 2 lần vượt ngục