Truy dấu nhóm “ăn bay” ở phố biển Nha Trang

Thứ ba, 05/10/2021 07:20

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho hay đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Trí Hảo (1996) và Bùi Hữu Cao (1994, cùng trú TP Nha Trang) để điều tra về hành vi: “Cướp giật tài sản”. Đây là nhóm tội phạm đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn TP Nha Trang từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt. Điều đáng nói, để bắt 2 đối tượng cướp giật này “quy án”, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Nha Trang đã ròng rã lần theo dấu vết của nhóm “ăn bay” này trong hơn 4 tháng.

Hai đối tượng Hảo và Cao cùng 2 xe máy phương tiện gây án bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 7-2021, chị Nguyễn Thị Mỹ H. (1995, trú P. Phước Hòa, TP Nha Trang) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phòng Không hướng ra đường Lê Hồng Phong (TP Nha Trang) thì bất ngờ một nam thanh niên đi xe máy Exciter áp sát, giật chiếc điện thoại hiệu iPhone 12 Pro Max. Quá bất ngờ, chị H. chỉ ú ớ được vài tiếng còn nghi phạm đã chạy mất dạng. Trước đó khoảng 10 ngày, tại đường Trần Phú (P. Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang), một phụ nữ người Nga vừa điều khiển xe gắn máy vừa nghe điện thoại cũng bị một nam thanh niên đi trên xe máy áp sát giật mất chiếc điện thoại.

Đối chiếu với hồ sơ, ít nhất 2 vụ cướp giật cũng xảy ra trên địa bàn, các cán bộ, trinh sát Đội CSHS Công an thành phố nhận thấy, nghi phạm chỉ nhắm đến những phụ nữ điều khiển xe gắn máy và vừa đi vừa nghe điện thoại trên đường. Cùng với đó, theo nhận dạng của các nạn nhân về nghi phạm cướp giật, dường như không chỉ có một đối tượng gây án mà rất có thể đối tượng này có đồng bọn. Bởi, theo nạn nhân người Nga, ngay sau khi bị giật điện thoại, bà đã đuổi theo nghi phạm trên đường Trần Phú nhưng bị một thanh niên cũng đi xe máy phân khối lớn chạy phía trước cản đường.

Ngoài 2 vụ án nêu trên, cuối tháng 4 đầu tháng 5-2021, Đội CSHS- Công an TP Nha Trang ghi nhận 2 vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn tương tự xảy ra trên địa bàn. Các vụ án xảy ra đã ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn nên giữa tháng 5-2021, Đội CSHS Công an TP Nha Trang đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Do nghi phạm thường sử dụng xe phân khối lớn trong các vụ cướp giật, trong khi đó, các nạn nhân lại không thể nhớ chính xác biển số phương tiện hay những nhân tố nhận dạng khác liên quan đến nghi phạm nên đã gây khó khăn không nhỏ đến công tác truy xét, lần theo dấu vết nghi phạm.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Nha Trang, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19, nhóm nghi phạm này chỉ gây ra một vụ cướp giật trên đường Phòng Không. Tuy nhiên, với quyết tâm phá án cao nhất, hàng chục cán bộ, trinh sát đã được tung xuống các địa bàn để thu thập thông tin, chứng cứ. Kiên trì lần theo dấu vết nghi phạm, đến giữa tháng 9-2021, các trinh sát phát hiện Nguyễn Trí Hảo cùng Bùi Hữu Cao có những đặc điểm trùng khớp với nhận dạng của người bị hại cung cấp. Do vậy, nhiều mũi trinh sát được cắt cử theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của 2 nghi phạm.

Đến ngày 27-9, nhận thấy có dấu hiệu bị động, Hảo đã chuồn ra TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) thuê phòng trọ để lẩn trốn nhưng chỉ 1 ngày sau, Hảo đã bị bắt giữ. Cùng ngày 28-9, đồng bọn của Hảo là Cao cũng đã bị các trinh sát hình sự bắt gọn. Tại cơ quan công an, bước đầu 2 nghi phạm khai, từ đầu năm 2021, đã gây ra loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Thủ đoạn của chúng là mỗi đối tượng điều khiển một xe máy, khi phát hiện “con mồi” lập tức một đối tượng vượt lên để quan sát nạn nhân sử dụng điện thoại đắt tiền thì mới ra tay giật tài sản. Khi nạn nhân cố gắng truy đuổi theo thì đối tượng còn lại sẽ chạy xe lạng lách phía trước hòng ngăn cản, giúp đồng bọn tẩu thoát.

Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hảo và Cao để điều tra, xử lý về hành vi: “Cướp giật tài sản”.

T.LONG