Truy đến cùng nguồn gốc các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ của các nhóm thanh thiếu niên sử dụng gây rối trật tự

Thứ năm, 11/05/2023 08:28
Chiều 10-5, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai chỉ đạo phòng chống, xử lý tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe “độ, chế”; vũ khí, công cụ hỗ trợ gây rối trật tự, Đại tá Trần Phòng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu 100% vụ việc phải xác định được nguồn gốc, nơi chế tạo, nơi bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ (VK, VLN, CCHT, VKTS); xử lý các trang thiết bị dùng để sản xuất, chế tạo VK, VLN, CCHT, VKTS…
Đại tá Trần Phòng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đại tá Trần Phòng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trước đó, theo báo cáo của Phòng Tham mưu, trong 5 tháng đầu năm 2023 (từ 15-12-2022 đến 8-5-2023), tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện “độ, chế”; tàng trữ, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm tụ tập đánh nhau, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, gây tâm lý bất an trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn thành phố. Các lực lượng của Công an thành phố đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 259 vụ/460 đối tượng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện “độ, chế”; tàng trữ, sử dụng VK, CCHT, VKTS tụ tập đánh nhau, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố; thu giữ hơn 1.865 vũ khí, hung khí nguy hiểm tự tạo các loại như: mã tấu, dao găm, kiếm, dao phóng lợn, súng tự chế, gậy 3 khúc…, 203 xe mô tô. Phần lớn các đối tượng này dưới 18 tuổi (chiếm 75,5%), không được gia đình quản lý, giáo dục thường xuyên; ham chơi và rất liều lĩnh, coi thường pháp luật; sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi, tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân, nhất thời, bột phát trên mạng xã hội hoặc ham muốn thể hiện bản thân.

Theo Đại tá Trần Phòng, thời gian qua, lực lượng Công an toàn thành phố đã triển khai nhiều biện pháp, quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn đối với các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng các loại vũ khí để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vụ việc xảy ra gây bất an trong nhân dân, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố. Do đó, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng phải tổ chức họp để bàn giải pháp để xử lý. “Bằng mọi giá phải xử lý triệt để, tận gốc và kịp thời vấn đề này. Nếu không hậu quả sẽ khó lường cho xã hội. Mỗi đơn vị, lực lượng cần xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục” - Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh.

Ngoài ra, các đơn vị Công an cũng được yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc chủ các cơ sở nhận chế tạo, sản xuất, tàng trữ, mua bán các loại VK, VLN, CCHT, VKTS; cũng như cha, mẹ, người thân của đối tượng về các hành vi vi phạm có liên quan (nếu có), nhất là hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông… Công an xã, phường tham gia thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến các băng, nhóm thanh thiếu niên sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng VK, VLN, CCHT, VKTS. Các lực lượng 911, 8394, phòng chống cướp giật và các lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự tăng cường thời gian, tần suất hoạt động tập trung phát hiện, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên sử dụng phương tiện “độ, chế”, nhất là trước, trong và sau các dịp Lễ, Tết…; đưa việc xử lý chuyên đề “phương tiện độ, chế” là một chuyên đề xuyên suốt trong Kế hoạch công tác tuần của lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự, Lịch triển khai Kế hoạch công tác của lực lượng 911.

Mai Vinh