Truy hàng lậu mùa Covid-19

Thứ bảy, 22/08/2020 20:11

Sau nhiều lần theo dõi, lúc 16 giờ 30 ngày 20-8, Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính trước địa chỉ  38- Phạm Nhữ Tăng (Đà Nẵng), phát hiện đối tượng Trần Hiếu Thọ (1994, trú K70- Nguyễn Huy Tưởng, Đà Nẵng) đang vận chuyển 2 bình kim loại chứa khí N20 (khí cười), không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

CBCS Đội CSKT CAQ Thanh Khê kiểm tra lô hàng khí N20 và lô hàng khẩu trang.

Do trước đó trong quá trình bám địa bàn các trinh sát (TS) Đội CSKT CAQ Thanh Khê đã nắm được nhiều thông tin về đối tượng này nên đã quyết định tập trung đấu tranh khai thác. Bước đầu, Trần Hiếu Thọ đã khai ra địa điểm đang chứa hàng hóa tại bãi xe Anh Ngọc (địa chỉ 29- Tôn Đức Thắng, thuộc địa bàn P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ngay trong chiều 20-8, lực lượng TS của Đội CSKT CAQ Thanh Khê đã nhanh chóng tiếp cận kho hàng nói trên và phát hiện thêm 62 bình kim loại chứa khí N20 không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Như vậy, tổng cộng số hàng tang vật được thu giữ là 64 bình khí N20 đã được đơn vị lập biên bản để xử lý theo quy định.

Trung tá Trần Văn Thọ- Đội trưởng Đội CSKT CAQ Thanh Khê cho biết, trong thời gian diễn ra giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã ứng trực 100% quân số, tập trung cho nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch mà còn đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo TTATXH trên địa bàn. Trong đó, đơn vị đã phân công CBCS bám địa bàn, tuyến trọng điểm để nhanh chóng phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm cũng như các loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường theo sự phân công của lãnh đạo CAQ Thanh Khê.

“Dù biết cùng lúc thực hiện nhiệm vụ “kép” sẽ có nhiều khó khăn nhưng tất cả CBCS đều nêu cao tinh thần quyết tâm, vượt khó, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao nhằm góp phần nhỏ bé của mình cùng cả thành phố nhanh chóng vượt qua dịch bệnh, sớm đem lại cuộc sống vốn dĩ bình yên của người dân Đà Nẵng”, Trung tá Trần Văn Thọ chia sẻ.

Cũng xuất phát từ suy nghĩ đó mà ngay khi bước vào những ngày đầu cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, Đội CSKT CAQ Thanh Khê đã nhanh chóng vào cuộc một cách quyết liệt và đối tượng được đơn vị tập trung liên quan đến các hành vi vi phạm về kinh tế và môi trường trên địa bàn Q. Thanh Khê. Qua quá trình trinh sát, theo dõi, lực lượng Công an đã phát hiện tình trạng có một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra đã có những hành vi trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường và người tiêu dùng trên địa bàn Q. Thanh Khê nên đã tung lực lượng vào cuộc xác minh.

 Sau khi đã nắm chắc được thông tin, chiều 1-8-2020, Đội CSKT CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã bố trí TS mai phục và nhanh chóng phát hiện, bắt quả tang tại một địa chỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) chứa hàng nghìn khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhiệm vụ kiểm tra đột xuất địa điểm nói trên đã được lãnh đạo CAQ phê duyệt. Khi tiếp cận kiểm tra ngôi nhà tại địa chỉ số 555- Nguyễn Tất Thành (thuộc địa bàn P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê), TS đã phát hiện lô hàng “khủng” gồm 25.000 khẩu trang y tế các loại.

Qua làm việc với anh Nguyễn Duy Sơn (29 tuổi, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì được biết, số hàng trên được một người không rõ lai lịch thuê anh vận chuyển từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng giao cho một người khác. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiến hành các thủ tục giao nhận thì bị phát hiện, bắt quả tang. Vào thời điểm đó, toàn bộ 25.000 khẩu trang nói trên không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện CAQ Thanh Khê đã tịch thu tất cả số khẩu trang này để điều tra, làm rõ.

Thượng tá Trần Văn Tám- Trưởng CAQ Thanh Khê cho biết, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, thời gian đến, CBCS CAQ Thanh Khê nói chung, lực lượng CSKT nói riêng tiếp tục nỗ lực, với ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao độ; vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để không những đảm bảo được tình hình ANTT ở cơ sở mà còn nắm chắc mọi diễn biến, tình hình, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

PHƯƠNG KIẾM