Truy nhầm, lãnh án thật

Thứ năm, 25/07/2019 09:05

Ngày 24-7, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử, chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Võ Văn Thái (1998, trú xã Vạn Khánh, H. Vạn Ninh, Khánh Hòa) từ 20 năm tù xuống 19 năm tù về 2 tội danh: “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Trong vụ án này còn có 3 bị cáo: Phạm Thanh Khánh (1995) bị tuyên phạt với 28 năm tù về 2 tội danh trên; Nguyễn Tấn Thành (1994) bị phạt 1 năm 6 tháng tù và Trần Văn Toán (1997, đều trú xã Vạn Khánh) lãnh mức án 6 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng” nhưng không kháng cáo.

Bị cáo Võ Văn Thái tại tòa.

Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ ngày 22-2-2018, Khánh, Thành, Thái, Toán rủ nhau nhậu tại suối Sung (xã Vạn Phước, H. Vạn Ninh). Tại đây, nhóm Khánh có gặp Lưu Tiến (anh họ của Toán) nên rủ nhậu cùng. Trong quá trình nhậu, Thành, Thái có rủ nhau đi lên phía trên Suối Sung chơi thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Khánh. Cho rằng Nguyễn Văn Khánh điện thoại gọi người đánh lại nên Thành, Thái về rủ Thanh Khánh, Toán, Tiến đi xuống dốc hồ Hoa Sơn (phía dưới suối Sung) bàn bạc với nhau. Tại đây, Tiến nói sẽ gọi thêm người đến cùng đánh nhóm Nguyễn Văn Khánh, nhưng cả nhóm không đồng ý nên Tiến lấy xe máy bỏ đi.

Trong thời gian này tại khu vực suối Sung có Võ Đình Toàn (quốc tịch Canada), Võ Duy Đông, Nguyễn Minh Phú, Nguyễn Thị Như Thu, Lê Thanh Phong, Phạm Quốc Đoàn tổ chức ăn nhậu đến khoảng 17 giờ 30 thì đi về. Khi cả nhóm anh Toàn đi qua dốc hồ Hoa Sơn thì nhóm của Thành, Thái, Toán và Thanh Khánh nhầm anh Võ Duy Đông là Nguyễn Văn Khánh nên đuổi theo. Khi nhóm của Thành đuổi kịp, chặn đầu xe của Đình Toàn thì Thái giật áo của Đông mới phát hiện nhìn nhầm người. Bực tức vì bị chặn xe và giật áo nên Đông sửng cồ với Thái dẫn đến 2 nhóm xảy ra xô xát.

Thái và Thành nhặt gạch, đá bên đường ném Đình Toàn và Đông, lúc này Thanh Khánh được Toán chở đến và cùng tham gia vụ ẩu đả. Tiếp đó, Thanh Khánh lấy 1 con dao do Thái đưa cho xông đến đâm Đông 1 nhát vào vai phải, làm Đông và Toàn bỏ chạy. Không may, Đông bị ngã nên bị Khánh dùng dao đâm trúng nhiều nhát. Lúc này, Phú chạy đến vào can ngăn thì bị Khánh đâm trúng ngực và hông phải, cẳng tay trái. Tiếp đó, Đoàn quay người bỏ chạy thì Khánh đâm tiếp 1 nhát vào lưng của Đoàn.

Sau khi gây án Khánh lên xe để Toán chở bỏ trốn và khi đến Cầu Đúc (thôn Tân Phước Tây, xã Vạn Phước) thì Khánh ném con dao bấm xuống sông. Còn về các nạn nhân, Toàn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, Đông, Phú và Đoàn được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị. Đến trưa ngày 23-2-2018 Khánh đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Hậu quả, Phú bị thương tật 27%, Đông bị thương tật 70%, riêng Đoàn không yêu cầu giám định thương tích.

HOÀNG VĂN