Truy nóng nhóm chém người trong quán nhậu

Thứ năm, 18/02/2016 10:52

TRUY TÌM ĐỐI TƯỢNG

(Cadn.com.vn) - 0 giờ 10 ngày 17-2, trực ban CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin về việc: khoảng 21 giờ ngày 16-2, tại khu vực gần ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Đại Nghĩa (P. Hòa Hải) xảy ra vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng, nạn nhân bị chém bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc, thu thập thông tin ban đầu và điện báo cho CAQ Ngũ Hành Sơn. Qua nắm thông tin, nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo CAQ chỉ đạo Đội CSHS huy động toàn bộ lực lượng đến hiện trường phối hợp với CAP Hòa Hải tiến hành điều tra, nắm thông tin từ các nhân chứng và truy xét đối tượng gây án. Theo các nhân chứng, 21 giờ ngày 16-2, trong lúc mọi người đang ngồi nhậu trong quán K Sài Gòn thì có 2 đối tượng lạ mặt cầm mã tấu và ghế nhựa xông vào đuổi chém. Sau khi chém một vị khách bất tỉnh, 2 đối tượng vội lên xe bỏ chạy.

Dù không nhận được manh mối quan trọng nào từ các nhân chứng, nhưng với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, cương quyết đưa đối tượng ra trước ánh sáng pháp luật, toàn bộ CBCS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải đã vào cuộc quyết liệt. Khẩn trương xác minh, CQĐT xác định được nạn nhân là Nguyễn Quang Hiếu (1984, trú tổ 53, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn). Sau gần 2 giờ tích cực tiến hành rà soát, sàng lọc hàng chục đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn thấy nổi lên Phạm Trần Quang Hiếu (1992, trú tổ 86) và Lê Xuân Vũ (1992, trú tổ 104, cùng P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn). Mở rộng điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ được biết, trước khi vụ án xảy ra, Hiếu có ngồi nhậu với nhóm bạn tại quán K Sài Gòn. Điều đặc biệt, trong lúc nhậu, Hiếu có mâu thuẫn với một thanh niên ngồi bàn gần đó.

Từ những thông tin thu thập được, lãnh đạo Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nhận định, Hiếu và Vũ có liên quan đến vụ án nên chỉ đạo các TS, ĐTV tiến hành theo dõi, giám sát các đối tượng; đồng thời thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để tiến hành phá án. Đến 3 giờ ngày 17-2, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành bắt giữ Hiếu và Vũ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tại cơ quan CA, lúc đầu Hiếu và Vũ liên tục kêu oan và đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, trước lý lẽ đấu tranh sắc bén của ĐTV và những chứng cứ TS thu thập được, cuối cùng Hiếu, Vũ đã phải thừa nhận hành vi của mình.



Phạm Trần Quang Hiếu, Lê Xuân Vũ, Đào Quang Thái và hung khí các đối tượng dùng gây án.

LỜI KHAI CỦA HUNG THỦ

Theo khai nhận của các đối tượng: Do làm chung Cty, tối 16-2, Trần Quang Thành (1993, trú thôn La Bông, Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) gọi điện rủ Phạm Trần Quang Hiếu đến quán K Sài Gòn (P. Hòa Hải) để nhậu. 20 giờ cùng ngày, Phạm Trần Quang Hiếu đến quán K Sài Gòn gặp Thành, Trương Thị Kim Hà (1997, trú thôn Yến Nê, Hòa Tiến) và Sơn (chưa rõ lai lịch). Sau những cái bắt tay chúc mừng, cả bốn nhập bàn để lai rai mừng năm mới. Sau khi “nạp” vài lon bia, Phạm Trần Quang Hiếu vào nhà vệ sinh. Lúc này, anh Nguyễn Quang Hiếu đang ngồi nhậu bàn gần đó, thấy Trương Thị Kim Hà là người quen nên qua chào và mời cụng ly. Tuy nhiên, do thấy anh Nguyễn Quang Hiếu đã say nên nhóm bạn ngồi cùng bàn chạy sang kéo về. Chưa mời được người đẹp nâng ly nên anh Nguyễn Quang Hiếu vẫn chần chừ, chưa muốn trở về bàn. Sau ít phút đứng “múa ly” nhưng thấy mọi người trong bàn của Hà không hưởng ứng, anh Nguyễn Quang Hiếu đành lui về chỗ cũ. Về ghế mình ngồi chưa nóng chỗ thì anh Nguyễn Quang Hiếu tiếp tục đòi sang bàn của nhóm Hà để quấy rầy cho thỏa cơn bực. Lúc này, Phạm Trần Quang Hiếu từ nhà vệ sinh đi ra thấy vậy, nghĩ rằng bàn bên cạnh đòi đánh bạn mình nên “nóng mặt”. Vậy là Phạm Trần Quang Hiếu yêu cầu chủ quán tính tiền, đồng thời lấy điện thoại gọi cho Lê Xuân Vũ, thông báo: “Tao đang nhậu ở quán K Sài Gòn, có mấy thằng này đòi đánh tao, mi đến đây trợ giúp để đánh dằn mặt bọn này nhé”. Cúp máy, Phạm Trần Quang Hiếu rủ Thành, Hà và Sơn về nhà mình chơi, nhưng do có việc nên Sơn về trước.

Sau đó, Phạm Trần Quang Hiếu, Thành và Hà đi về hướng P. Khuê Mỹ. Đi được khoảng vài trăm mét thì Phạm Trần Quang Hiếu bảo Thành và Hà đi trước, còn mình quay lại quán K Sài Gòn có việc. Khi đến trước quán K Sài Gòn, Phạm Trần Quang Hiếu gặp Vũ. Trong lúc Phạm Trần Quang Hiếu và Vũ đang bàn kế hoạch vào quán đánh nhóm anh Nguyễn Quang Hiếu thì Thành, Hà quay lại yêu cầu cả nhóm về nhà. Đồng ý, Phạm Trần Quang Hiếu cùng 3 người bạn lên xe chạy về hướng P. Khuê Mỹ. Nhưng đi được một đoạn thì Phạm Trần Quang Hiếu và Vũ lại yêu cầu Thành, Hà về trước, còn cả hai đi có tý việc.

Sau khi thấy Thành và Hà đã đi khuất, Phạm Trần Quang Hiếu và Vũ chạy đến nhà Đào Quang Thái (1993, trú tổ 2, P. Hòa Hải) hỏi mượn cây mã tấu dài 60cm. Có hung khí, cả hai đến quán K Sài Gòn tìm nhóm anh Nguyễn Quang Hiếu để đánh. Vũ cầm mã tấu, Phạm Trần Quang Hiếu cầm ghế nhựa vào quán. Phạm Trần Quang Hiếu chỉ tay về phía anh Nguyễn Quang Hiếu la to “Chính nó!” thì Vũ cầm mã tấu đuổi chém anh Nguyễn Quang Hiếu. Thấy tình thế bất lợi, anh Nguyễn Quang Hiếu vội chạy vào đường luồng bên hông quán nhằm thoát thân nhưng do lối thoát hẹp và men đã ngấm không thoát được, bị Vũ chém vào vùng đầu. Sau đó, Phạm Trần Quang Hiếu và Vũ nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Trên đường đi, chúng ghé vào nhà Thái để trả cây mã tấu. Mọi việc đâu vào đó, cả hai chạy về nhà Phạm Trần Quang Hiếu, sau đó rủ Thành và Hà đến một quán trứng trước Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ăn uống.

Căn cứ lời khai của Phạm Trần Quang Hiếu và Lê Xuân Vũ, ngay trong đêm, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã triệu tập Đào Quang Thái về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Thái thừa nhận việc cho Phạm Trần Quang Hiếu và Vũ mượn cây mã tấu để đi đánh nhau và hiện cơ quan CA đã thu giữ cây mã tấu này.

Về phía anh Nguyễn Quang Hiếu, sau khi bị chém gục ngã tại chỗ, được người dân đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Xác minh ban đầu tại BV Đà Nẵng, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn được biết, anh Nguyễn Quang Hiếu bị vỡ xương sọ vùng thái dương đỉnh bên trái, tiếp xúc chậm và đã được phẫu thuật nhưng chưa tỉnh. Vụ việc đang được Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ và củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng pháp luật.

Trí Dũng