Truy nóng nhóm gây án mạng tại quán nhậu

Thứ ba, 29/05/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin, sau thời gian ngắn khẩn trương xác minh, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã làm rõ thủ phạm trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân Nguyễn Ngọc Lý Thanh Sang (1979, trú tổ 69, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu). Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết khá phức tạp, song với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, chỉ trong vòng hơn 10 giờ vào cuộc, Phòng CSĐTTPVTTXH phối hợp CAQ Hải Châu và CAP Hòa Thuận Tây đã nhanh chóng bắt giữ hung thủ.

TRẬN TẬP KÍCH QUÁN NHẬU

23 giờ 45 ngày 22-5, trực ban Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng tiếp nhận nguồn tin, trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn trước cổng Bệnh viện Quân y 17, thuộc địa bàn tổ 5, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu) xảy ra án mạng. Một nhóm đối tượng xông vào quán nhậu vỉa hè do chị Tạ Thị Hạnh (1973, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) làm chủ, sử dụng hung khí tấn công làm 2 người chết và bị thương. Nhận tin báo, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH huy động CBCS Đội trinh sát tuyến địa bàn và Đội trọng án phối hợp CAQ Hải Châu, CAP Hòa Thuận Tây khẩn trương phong tỏa hiện trường, nhanh chóng xác minh làm rõ nhân thân bị hại và hung thủ gây án.

Công tác thu thập chứng cứ ban đầu gặp nhiều khó khăn. Hiện trường lúc này có rất nhiều chai, ly vỡ trộn lẫn máu tươi. Sau khi gây án, số đối tượng liên quan bỏ trốn khỏi hiện trường, nhân chứng hầu như không nhận diện được hung thủ. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân Nguyễn Ngọc Lý Thanh Sang tử vong do đa chấn thương, nặng nhất là vùng đầu và ngực. Một nạn nhân khác tên Trần Văn Kết (1986, quê xã Phú An, H. Phú Vang, TT-Huế) bị thương nặng ở vùng đầu khai nhận, do có quen biết với Sang từ thời còn buôn bán hàng rong ở Đà Nẵng nên đêm 22-5, cả hai đến quán chị Hạnh uống bia, bất ngờ bị một nhóm người không quen biết xông vào đâm, chém tới tấp. Cả hai cố gắng chống trả để mở đường tẩu thoát, Sang chậm chân nên bị đánh chết, còn Kết đoạt được hung khí từ đối phương, vừa phản đòn vừa chạy vào Bệnh viện Quân y 17 và được cấp cứu kịp thời.

Khúc Thừa Điền bị thương khá nặng ở vùng mặt sau trận hỗn chiến. 

Tại hiện trường, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tạm giữ 1 dao nhọn, 1 rựa, 1 gậy dài hơn 1m là vật chứng liên quan đến vụ án. Quá trình sàng lọc, lấy lời khai những người liên quan, CQĐT đặc biệt chú ý đến Nguyễn Văn Phong (1973, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê). Phong là chủ quán nhậu vỉa hè gần hiện trường, bị thương tích nhẹ ở vùng mặt. Sau khi được cơ quan CA đưa vào bệnh viện sơ cứu, Phong khai đang bán quán thì bất ngờ bị nhóm người lạ mặt xông vào đánh túi bụi. Tuy nhiên, đi sâu tìm hiểu các mâu thuẫn từ quán nhậu do chị Hạnh làm chủ, ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH nắm được nguồn tin quan trọng: trước khi xảy ra hỗn chiến, giữa chị Hạnh và Phong có bất hòa trong việc buôn bán, chủ yếu là tranh giành khách. Khi xảy ra đánh nhau, nhân chứng phát hiện Phong có tham gia, nhưng tại sao Phong lại nói dối là vô cớ bị hành hung? Liệu cái chết của nạn nhân Sang có liên quan đến việc mâu thuẫn giữa hai quán nhậu? Đáp án 2 câu hỏi này cũng chính là nút thắt quan trọng để làm sáng tỏ toàn bộ vụ án.

 Nguyễn Thị Hồng Phấn, Khúc Thừa Thế, Phan Thành Long, Nguyễn Văn Phong.

Hung khí do Nguyễn Văn Phong sử dụng gây án giết người. 

GIẾT NGƯỜI VÌ TRANH GIÀNH KHÁCH

Tích cực điều tra theo hướng này, đến 3 giờ ngày 23-5, CQĐT CATP Đà Nẵng có đủ tài liệu chứng minh Phong chính là kẻ chủ mưu, trực tiếp gây ra vụ hỗn chiến khiến nạn nhân Sang tử vong. Phong thừa nhận, do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách với quán chị Hạnh nên đêm 22-5, Phong gọi người thân bên đằng vợ gồm Khúc Thừa Điền (1991), Khúc Thừa Sơn (1982), Khúc Thừa Thế (1949, bố vợ Phong, cùng trú 105/40-Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Hồng Phấn (1991), Phan Thành Long (cùng trú TP Đà Nẵng) và một số người khác mang theo dao, rựa, gậy... đến hành hung vợ chồng chị Hạnh. Tầm 23 giờ, khi phát hiện nhóm đối tượng lạ mặt lăm lăm hung khí kéo đến, vợ chồng chị Hạnh hốt hoảng bỏ chạy. Phong cùng đồng bọn tấn công 2 anh Kết, Sang đang ngồi trong quán và bị đối phương chống trả quyết liệt. Kết quả, Phong dùng cây đánh trúng đầu, Điền dùng dao đâm vào vùng ngực anh Sang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Số đối tượng tham gia hỗn chiến gồm Kết, Điền, Thế, Sơn, Long cùng bị thương tích do nạn nhân chống trả.  

Từ lời khai của Phong, CQĐT CATP Đà Nẵng huy động lực lượng truy bắt khẩn cấp Khúc Thừa Điền. Lần theo dấu hung thủ, lực lượng truy bắt phát hiện, sau khi gây án, Điền bị thương khá nặng ở vùng mặt, có đến Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP Đà Nẵng) băng bó vết thương, sau đó bỏ trốn khỏi phòng điều trị. Nhận định nếu không kịp thời bắt giữ Điền sẽ gây rất nhiều khó khăn trong quá trình xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, 15 giờ cùng ngày, Phòng CSĐTTPVTTXH tổ chức truy xét tất cả các phòng cho thuê trọ trên tuyến đường Tôn Đản, nơi xác định Điền đang lẩn trốn. Đúng như phán đoán, được sự phối hợp tích cực của CAP Hòa An, Điền đã bị phát hiện, bắt giữ khẩn cấp tại một phòng cho thuê trọ ở P. Hòa An. Ngay trong bản cung đầu tiên, với tang chứng là những vết thương thâm tím còn lưu lại trên mặt, Điền phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Theo các ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH - đơn vị đang thụ lý vụ án, quá trình làm việc với số đối tượng liên quan, bước đầu đã chứng minh Phong và Điền trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân Sang. Ngày 25-5, cả hai đã bị CQĐT CATP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi giết người. Một diễn biến khác, chiều 25-5, Phan Thành Long đã ra trình diện và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Như vậy, chỉ trong vòng 15 giờ vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, Phòng CSĐTTPVTTXH làm chủ công phối hợp CAQ Hải Châu, CAP Hòa Thuận Tây và CAP Hòa An làm rõ toàn bộ số đối tượng gây án giết người.

Bài, ảnh: Đăng Vinh