Truy tìm chủ vựa nông sản ở Gò Nổi ôm tiền bỏ trốn

Thứ bảy, 27/05/2023 07:44
Ngày 26-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định truy tìm bà Nguyễn Thị Hiệp (1973, trú xã Điện Phong, TX Điện Bàn, Quảng Nam) bị tố giác có dấu hiệu phạm tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Được biết, bà Hiệp đã bỏ đi khỏi địa phương từ cuối năm 2022 sau khi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân tại địa phương.
Người dân treo băng rôn trước nhà gia đình bà Hiệp yêu cầu trả tiền.
Chân dung bà Nguyễn Thị Hiệp

Qua tìm hiểu được biết, bà Nguyễn Thị Hiệp cùng chồng ở địa phương lâu nay được người dân xem là gia đình khá giả, khi có tới 2 xe tải và 2 xe khách. Bản thân bà Hiệp làm nghề buôn bán nông sản, còn chồng thu mua da bò. Nhiều năm qua, bà Hiệp mở ra nhiều “chân biêu” để cho nhiều người cùng chơi; đồng thời lấy danh nghĩa cần tiền buôn bán, bà Hiệp cũng đã vay mượn của nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng.

“Đến ngày 19-12-2022, tôi phát hiện gia đình bà Hiệp trốn khỏi địa phương trong đêm. Khi biết thông tin này, tôi cùng hàng chục người khác ở địa phương đều hốt hoảng. Bởi ngoài chơi biêu với bà Hiệp, nhiều người còn đưa tiền cho bà ta mượn. Riêng bản thân tôi cho bà Hiệp mượn 200 triệu đồng và tham gia nhiều chân biêu, tổng số tiền tôi bị bà Hiệp nợ lên đến 600 triệu đồng”, chị Trần Thị Như (1981) cho biết.

Đơn của người dân gửi Công an tỉnh Quảng Nam tố cáo bà Hiệp chiếm đoạt tài sản.

Biết tin gia đình bà Hiệp đã bỏ trốn, những ngày sau đó hàng chục người dân đến nhà đòi nợ. Không đòi được, đến tháng 2-2023, họ làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng để nhờ can thiệp xử lý. Trong những nạn nhân trên, có những trường hợp rất đáng thương, vì mất số tiền quá lớn nên đã phát bệnh nằm liệt giường, như trường hợp bà Đỗ Thị Huệ (1955). Được biết, bà Huệ cũng tham gia thành lập một dây biêu. Nhưng qua những đợt “rút ống”, bà Huệ ưu tiên cho bà Hiệp rút trước. Sau khi rút được tiền, bà Hiệp cao chạy xa bay, còn bà Huệ phải gánh khoản nợ gần 200 triệu đồng của những người chơi dây biêu đó. Trước áp lực đòi tiền của những người chơi biêu cùng, bà Huệ phải nhờ con cái đứng ra vay ngân hàng 200 triệu đồng để trả nợ cho những người liên quan. Cũng từ đó, bà Huệ bị vỡ tĩnh mạch, nằm liệt giường…

Qua thống kê cho thấy, có gần 20 trường hợp bị bà Hiệp nợ tiền biêu, chưa tính những nạn nhân khác vì sợ chồng trách mắng nên không dám trình báo. Ngoài ra còn nhiều người cho bà Hiệp vay tiền để lấy lãi và giờ đành “ngậm đắng nuốt cay”. Bên cạnh đó, chồng bà Hiệp cũng bị người dân tố cáo khi mua một số bò nhưng không chịu trả tiền.

Người dân treo băng rôn trước nhà gia đình bà Hiệp yêu cầu trả tiền.

Liên quan đến việc các bị hại tố cáo bà Nguyễn Thị Hiệp, ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện đang thực hiện các biện pháp truy tìm đối tượng theo quy định. “Bà Nguyễn Thị Hiệp là người bị tố giác về tội phạm trong vụ việc có dấu hiệu phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thị xã Điện Bàn trong thời gian từ năm 2021 đến 2023, hiện không rõ ở đâu.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an các tỉnh thành; Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Công an xã Điện Phong phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (số 26- Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) gặp Điều tra viên thụ lý Phạm Văn Sinh (SĐT 0967.945111) hoặc cơ quan cấp trên theo hệ lực lượng”- nội dung Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo.

LÊ HẢI