Truy tố nhóm chém người trên đường phố

Thứ bảy, 09/12/2017 21:00

Sau hơn 1 tháng xác lập chuyên án, khẩn trương vào cuộc đấu tranh, chiều 5-12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Viết Đông (1982, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Giết người”. Đông là một trong số hơn 10 nghi phạm gây ra vụ sử dụng hung khí chém người thương tích nghiêm trọng tại khu vực ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường 2 Tháng 9 trong đêm 19-10.

CQĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh bắt tạm giam Trần Viết Đông.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do có mâu thuẫn từ trước, 21 giờ 30 ngày 19-10, Trần Quang Quốc Tuấn (1999, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) rủ Nguyễn Hoàng Anh Vũ (1999, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đi đánh Nguyễn Thanh Hoàng (1999, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê). Vũ nhận lời, điều khiển xe máy chở Tuấn đi đón Vương Công Huy (1989, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) cùng tham gia. Sau đó, Huy tiếp tục liên lạc với Trần Viết Đông nhờ rủ thêm người đi đánh nhau. Qua điện thoại, Đông nhận lời và huy động khoảng 10 đồng bọn chuẩn bị hung khí tụ tập tại ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường 2 Tháng 9 (thuộc địa bàn Q. Hải Châu) để trợ giúp.

Cùng thời điểm này, nhóm của Nguyễn Thanh Hoàng cũng huy động được 12 người, mang theo đao, kiếm, roi điện đi trên xe máy sẵn sàng nghênh chiến. Cụ thể, Đặng Văn Lĩnh (1996, trú K25/H39/5-Điện Biên Phủ) chở Nguyễn Thanh Hoàng; Hoàng Văn Tiến (1991, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) chở Trần Nguyễn Nhật Long Huy (2000, trú P. Tân Chính); Phạm Tiến Huân (1999, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) chở Nguyễn Trương Quốc Tấn (2000, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê); Mai Khánh Huy (1989, trú Q. Hải Châu) chở Đỗ Chí Dũng (1999, trú Q. Thanh Khê).

Trước khi lâm trận, 2 nhóm thường xuyên liên lạc bằng điện thoại để hẹn điểm đánh nhau. Khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm của Tuấn chủ động hẹn gặp tại cầu Tuyên Sơn. Nhận tin, nhóm của Hoàng đến cầu Tuyên Sơn theo hướng từ Q. Ngũ Hành Sơn qua Q. Hải Châu. Còn Tuấn, Huy, Vũ thì đến cầu theo chiều ngược lại. Gặp nhau giữa cầu, bộ ba Tuấn - Vũ - Huy quay đầu xe bỏ chạy để câu nhử nhóm Hoàng đến địa điểm Trần Viết Đông cùng đồng bọn đang đợi sẵn. Thấy đối phương bỏ chạy, nhóm của Hoàng đi trên 6 xe máy đuổi theo. Khi đến ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường 2 Tháng 9, nhóm của Tuấn đồng loạt xông ra nghênh chiến. Bị tấn công bất ngờ, 3 xe máy do Đặng Văn Lĩnh, Phạm Tiến Huân và Hoàng Văn Tiến mất lái, lao vào dải phân cách đường 2 Tháng 9. Ngay lập tức, Tuấn, Huy, Đông và đồng bọn sử dụng hung khí chém nhóm của Hoàng vừa bị ngã xe. Tuấn chém trúng lưng Tấn và Hoàng. Sau đó, Huy cùng đồng bọn truy đuổi, ép Hoàng vào tường rào Khu trung tâm Bể bơi thành tích cao Đà Nẵng chém tới tấp. Mãi đến khi thấy đối phương nằm bất động và đồng bọn của Hoàng bỏ chạy hết thì nhóm của Tuấn mới dừng tay, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hậu quả, Hoàng bị chém thương tích nặng ở vùng đầu và tay, được người dân chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng điều trị trong tình trạng            nguy kịch.

Vương Công Huy, Trần Quang Quốc Tuấn và Nguyễn Hoàng Anh Vũ.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng khẩn trương phối hợp CAQ Thanh Khê, CAQ Hải Châu và các phòng, ban nghiệp vụ CATP Đà Nẵng vào cuộc điều tra. Ngày 21-10, Trần Quang Quốc Tuấn bị bắt tại Quảng Nam. Đêm 28-10, đến lượt Vương Công Huy sa lưới tại một quán karaoke ở TP Đà Nẵng. Ngày 29-10, Trần Viết Đông ra đầu thú nhưng không thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Với tài liệu thu thập được, tính đến ngày 5-12, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Quốc Tuấn, Vương Công Huy, Trần Viết Đông và Nguyễn Hoàng Anh Vũ về hành vi “Giết người” được quy định tại điều 93 BLHS. Vụ việc hiện đang được Phòng CSHS tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm tất cả số đối tượng liên quan với hành vi “Giết người” và “Che giấu tội phạm”.

NGUYÊN THẢO