Truy xét băng nhóm chuyên trộm két sắt liên tỉnh (Bài cuối: Xóa sổ nhóm trộm gia đình)

Thứ năm, 18/10/2018 21:00

MƯU SINH BẰNG “NGHỀ” TRỘM

Cùng với việc phối hợp CA tỉnh Bình Thuận phá Chuyên án 216K, lực lượng CA tỉnh Ninh Thuận cũng đã xác lập chuyên án, tổ chức truy xét các băng nhóm đến địa bàn thực hiện hành vi trộm két sắt. Trong 3 năm, từ 2016 đến 2018, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp công an các đơn vị, địa phương phá thành công 2 chuyên án trộm đột nhập lấy két sắt, chiếm đoạt tài sản có trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan CA khám nghiệm hiện trường vụ án.

Theo Phòng CSHS CA tỉnh Ninh Thuận, hầu hết các nhóm đối tượng đến Ninh Thuận gây án đều có sự chuẩn bị hết sức chu đáo theo kịch bản. Chúng gây án liên tỉnh, sau khi trộm tài sản ở Ninh Thuận thì tức tốc di chuyển đi nơi khác để tránh bị phát hiện và nghe ngóng động tĩnh, lên phương án cho phi vụ tiếp theo. Rõ nhất là Chuyên án 1116TV, truy bắt nhóm 6 đối tượng là những người thân trong một gia đình.

Cụ thể, 13 giờ 50 ngày 9-11-2016, chị Huỳnh Thị Tuyết Giao (1974, trú TT Tân Sơn, H. Ninh Sơn) là chủ tiệm vàng Kim Tùng Giao đến cơ quan công an trình báo về việc bị mất cắp tài sản có trị giá rất lớn. Theo đơn, chị khai bị kẻ gian đột nhập tiệm vàng, cạy phá két sắt lấy cắp khoảng 30 lượng gồm vàng miếng, dây chuyền, nhẫn tròn, lắc đeo tay và 150 triệu đồng. Tổng tài sản thiệt hại ước khoảng 1,3 tỷ đồng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera an ninh, CAH Ninh Sơn xác định, tầm 13 giờ 30, lợi dụng lúc chị Giao không có mặt ở quầy bán hàng, có 2 phụ nữ bịt mặt đột nhập tiệm vàng, phá két sắt lấy tài sản. Sau khi gây án, chúng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và lên xe máy do một đồng bọn đứng chờ sẵn tẩu thoát. Tại hiện trường, Ban chuyên án (BCA) 1116TV thu giữ được dấu vân tay của kẻ trộm lưu lại trên mặt kính tủ trưng bày nữ trang.

Tiến hành tra cứu, CAH Ninh Sơn phát hiện dấu vân tay này có nhiều đặc điểm trùng khớp với Nguyễn Thị Thu Trang (1994, trú P. Xuân Hòa, TX Long Khánh, Đồng Nai). Ngay lập tức, CAH Ninh Sơn bố trí lực lượng đến Đồng Nai xác minh nhân thân của Trang và được biết, đối tượng này có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Thêm nữa, theo thông tin từ CAP Xuân Hòa, ở địa phương cư trú, Trang thường xuyên tụ tập cùng một số đối tượng là người bà con thân quen để trộm cắp tài sản. Nhóm của Trang không ai có công việc làm nhưng lại có nhiều tiền tiêu xài, mua sắm những vật dụng đắt tiền và cho người khác mượn.

Sau thời gian dài bí mật theo dõi, BCA 1116TV xác định Trang chính là thủ phạm gây án trộm tiệm vàng Kim Tùng Giao. Ngay lập tức, CAH Ninh Sơn quyết định bố trí lực lượng đồng loạt khám xét, bắt giữ Nguyễn Thị Thu Trang cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (1973, mẹ Trang), Trịnh Thị Xuân (1982, cô chồng Trang) và Nguyễn Thị Thu Thúy (2001, em gái Trang), Hín Chủ Kim (1975, chồng Xuân), Trịnh Văn Sơn (1990, chồng Trang) cùng trú Đồng Nai. Quá trình khám xét, CAH Ninh Sơn lập biên bản tạm giữ 23 triệu đồng, 5 xe máy, 3 dây chuyền vàng, 14 vòng đeo tay, 1 sổ tiết kiệm có mệnh giá 150 triệu đồng, 1 thẻ ATM có 80 triệu đồng. Đây là tài sản liên quan đến vụ mất cắp tài sản tại tiệm vàng Kim Tùng Giao.

Nguyễn Thị Thu Trang - Trịnh Thị Xuân - Nguyễn Thị Thu Thúy

DÀN CẢNH BÁN VÉ SỐ ĐỂ TRỘM VÀNG

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng có quan hệ gia đình này khai nhận, ở địa phương, hầu hết không ai có công ăn việc làm ổn định, chủ yếu sống bằng “nghề” trộm cắp. Ngày 6-11-2016, Hín Chủ Kim, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Trịnh Thị Xuân, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Thu Thúy đến nhà trọ Khải Hoàng do anh Lê Văn Hiệp (1974, trú xã Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng, Lâm Đồng) thuê ở và lên kế hoạch đi trộm. 9 giờ ngày 9-11, Xuân chở Trang và Thúy bằng xe máy BKS 60B5-04478 từ H. Đức Trọng đến TT Tân Sơn (H. Ninh Sơn) để tìm địa điểm gây án. Tại đây, Xuân mua 10 tờ vé số đưa cho Trang và Thúy giả vờ đi bán, còn mình thì chạy xe tìm nhà nào sơ hở để đột nhập trộm cắp.

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, Xuân phát hiện tiệm vàng Kim Tùng Giao mở cửa mà không có người trông coi. Thời cơ đến, Xuân điều khiển xe máy chở Trang cùng Thúy đến cùng đột nhập. Khi đến, Xuân để Trang và Thúy đi bộ vào tiệm vàng, còn mình đứng cảnh giới. Tại đây, Trang dùng chân của mình làm điểm tựa cho Thúy bước chân lên tủ trưng vàng vào bên trong quầy. Thúy mở cửa két sắt lấy 2 hũ vàng đưa cho Trang bỏ vào túi bán vé số. Sau đó Thúy tiếp tục lấy 2 cọc tiền loại mệnh giá 50.000 đồng rồi leo qua tủ kính ra ngoài để đồng bọn chở đi.

Sau khi lấy được tài sản, cả nhóm quay về H.Đức Trọng để kiểm tra. Tại đây, chúng chia 100 triệu đồng trộm được làm 3 phần bằng nhau. Trên đường về Đồng Nai, Thúy gọi cho Trịnh Văn Sơn thông báo đã trộm được tài sản rất lớn. Ngày 10-11, khi về thị xã Long Khánh, tất cả số vàng trộm được đều đưa cho Sơn cất giữ  và sau đó bán 400 triệu đồng chia đều cho mọi người tham gia.  Sau phi vụ này, chúng còn lên kế hoạch để thực hiện các vụ trộm khác ở Lâm Đồng, song chưa kịp ra tay đã bị CAH Ninh Sơn phối hợp Phòng CSHS CA tỉnh Ninh Thuận bắt giữ.

Theo CA tỉnh Ninh Thuận, ngoài việc bắt giữ nhóm trộm gia đình tại Đồng Nai,  trong tháng 5-2018, CAH Ninh Sơn còn phối hợp Phòng CSHS phá thành công Chuyên án 117T, bắt giữ nhóm 4 đối tượng có hành vi trộm két sắt liên tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, gồm: Trần Hạnh Sơn (1991), Lưu Văn Cường (1983, cùng trú Lâm Đồng), Nguyễn Duy Đức (1990, trú Đắc Nông) và Phạm Văn Chính (1987, trú Quảng Bình). Bộ tứ này hầu hết đều có tiền án, tiền sự, quen biết nhau trong thời gian chấp hành án phạt tù. Khi mãn hạn trở về địa phương, chúng liên lạc lập nhóm, chuyên trộm cắp két sắt liên tỉnh. Ngày 4-5-2018, chúng đến quầy tạp hóa của ông Nguyễn Đình Nhung (1962, trú thị trấn Tân Sơn, H. Ninh Sơn) cạy phá két sắt, lấy cắp tài sản có tổng trị giá 360 triệu đồng.

Sau khi hàng loạt băng nhóm chuyên trộm cắp két sắt lưu động bị CA tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận  triệt xóa, nhiều vụ việc mất cắp tài sản ở các tỉnh, thành phố trong cả nước được làm sáng tỏ. Ngoài việc thu hồi tài sản hoàn trả cho người mất, tình hình ANTT trong khu vực cũng dần ổn định trở lại. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng công an trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm, được lãnh đạo các cấp tuyên dương và quần chúng ngợi khen.            

NGUYÊN THẢO