Truy xét nhanh nhóm “sửu nhi” chuyên… đá xế
Giữa tháng 7-2025, Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) liên tiếp nhận được tin báo của người dân về các vụ mất trộm xe máy trên địa bàn. Ngay sau đó, Công an phường Hội An Đông báo cáo tình hình với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra, tổ chức xác minh.
Công an phường Hội An Đông triển khai 2 mũi trinh sát (TS) tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và rà soát dữ liệu camera trên các tuyến đường. Qua đó, các TS xác định nhóm đối tượng trộm cắp này có từ 3 đến 5 thiếu niên. Lần theo dấu vết, các TS phát hiện các đối tượng có khả năng cư trú tại phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng).
Lập tức, các TS Công an phường Hội An Đông phối hợp Công an phường Điện Bàn Đông tiến hành rà soát và xác định các đối tượng nghi vấn, gồm: Nguyễn N. H. P. (2010), Ngô T. P. (2009), Ngô T. T. (2011), Ngô V. A. K. (2010) và Hồ V. T. (2011, cùng trú phương Điện Bàn Đông) nên tiến hành mời về cơ quan Công an làm việc.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ ngày 14-7 đến ngày 16-7, nhóm này còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy tại phường Hội An Đông và địa bàn lân cận. Cụ thể, khoảng 0 giờ ngày 14-7, Ngô T. P. rủ Hồ V. T., Nguyễn N. H. P. và Ngô V. A. K. đi lấy cắp xe máy. Cả nhóm đi bộ đến nhà người dân gần biển Điện Ngọc (thuộc phường Điện Bàn Đông) thì thấy 1 xe máy hiệu Sirius và 1 xe máy hiệu Wave Trung Quốc để trong sân. Các đối tượng vào lấy 2 xe máy rồi chở nhau đến địa bàn TP Hội An (cũ) tìm xe đời mới để lấy cắp.
Di chuyển lòng vòng trên các tuyến đường ở khối phố Cẩm An (phường Hội An Tây), cả nhóm phát hiện trên lề đường có 1 xe máy hiệu Vision BKS 43C1-681.24, không có người trông coi, chìa khóa vẫn cắm trên ổ khóa điện nên K. lấy, điều khiển xe chở Nguyễn N. H. P. tiếp tục đi trộm cắp.
Khi đi đến khối phố Phước Trạch (phường Hội An Đông), cả nhóm tiếp tục phát hiện xe máy BKS 92C1-104.26 của chị Lê Thị L. (1979, trú phường Hội An Đông) để trong sân, vẫn còn cắm chìa khóa trên ổ nên Nguyễn N. H. P. đi dắt xe ra ngoài, chạy đi. Sau khi trộm được 2 xe đời mới, cả nhóm quay lại ngôi nhà gần biển Điện Ngọc “trả lại” 2 xe Sirius, xe Wave Trung Quốc đã lấy cắp trước đó rồi về nhà.
Tiếp tục, rạng sáng 15-7, K. điều khiển xe máy hiệu Vision chở Ngô T. P. và Nguyễn N. H. P. đi trộm. Khi đến khu vực biển An Bàng (phường Hội An Tây), cả 3 phát hiện xe máy BKS 29K1-039.82 để ngoài đường. Tuy nhiên, do phát hiện lực lượng Công an đang tuần tra nên cả ba từ bỏ ý định, quay xe trở về.
Trên đường về, gặp Ngô T. T. và Hồ V. T. nên K. kể lại việc thấy xe máy BKS 29K1-039.82 để ngoài đường ở khu vực biển An Bàng. Nghe vậy, Ngô T. T. và Hồ V. T điều khiển xe máy (trộm vào đêm 14-7), Ngô T. P. và Nguyễn N. H. P. và K. điều khiển xe Vision cùng quay lại khu vực biển An Bàng. Đến nơi, Ngô T. T. và Hồ V. T. lấy cắp xe máy hiệu AB BKS 29K1-039.82.
Riêng Ngô T. P. và Nguyễn N. H. P. và K. đi vào khu phố Phước Trạch (phường Hội An Đông) tiếp tục tìm “mồi”. Tại đây, 3 đối tượng phát hiện xe máy hiệu Exciter BKS 92M1-028.72 của anh Nguyễn Ngọc Vũ Minh (1994, trú khối phố Phước Trạch) để trong sân nhà nhưng cổng không khóa nên Nguyễn N. H. P. và K vào lấy trộm.
Ngày 16-7, do thiếu tiền Nguyễn N. H. P. cùng K. mang xe máy BKS 92C1-104.26 bán cho một điểm thu mua phế liệu tại phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) được 500 ngàn đồng, chia nhau tiêu xài.
Ngoài ra, 5 đối tượng khai nhận đã trộm cắp 4 xe máy khác trên địa bàn phường Hội An Tây. Hiện, Công an phường Hội An Đông đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Như vậy, bằng sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ sắc bén cùng sự phối hợp đồng bộ với Công an các địa phương, Công an phường Hội An Đông đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp và thu hồi tang vật của vụ án. Từ vụ viêc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tài sản, tránh việc kẻ gian lợi dụng, thực hiện hành vi phạm tội.
M.T