Truy xét nóng thủ phạm cướp tài sản của Grab Bike (Bài 1: Theo dấu kẻ cướp trong đêm)

Thứ ba, 24/07/2018 21:30

Đêm 17-7, Trực ban CAP Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp tài sản của tài xế hành nghề chạy xe ôm trực tuyến (Grab Bike) hết sức manh động. Theo lời trình bày của nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Giang (1995, trú thôn 3, xã Quế Thuận, H.Quế Sơn, Quảng Nam), khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, anh có nhận được cuộc gọi của khách thuê chở đi từ Khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu) sang Q.Ngũ Hành Sơn. Khách không liên lạc qua tổng đài Grab Bike mà gọi trực tiếp vào số di động của anh. Anh Giang điều khiển xe máy loại Exciter màu xanh, BKS 92G1-252.55 đến điểm hẹn, chở khách theo tuyến Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ - Võ Chí Công. Khi đi qua khỏi cầu Khuê Đông (đoạn cách ngã tư Mai Đăng Chơn – Võ Chí Công chừng 200m) thuộc địa bàn P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn), khách bảo anh Giang dừng xe để bách bộ vào nhà. Khi anh Giang vừa dừng xe để khách xuống và mở điện thoại di động (ĐTDĐ) ra để tính tiền thì bất ngờ có một thanh niên đi xe máy loại Sirius từ phía sau vượt lên tiếp cận để hỏi đường. Cùng lúc đó, người khách đi xe Grab Bike bất ngờ rút dao nhọn thủ sẵn kề vào cổ anh Giang. Cả hai lúc này lộ mặt là kẻ cướp manh động, sử dụng hung khí đe dọa, chiếm đoạt toàn bộ tài sản của anh Giang gồm 1 ĐTDĐ, 1 ví da bên trong có 2,2 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay và 1 xe máy BKS 92G1-252.55.

Nguyễn Bá Quang                       ---                      Lê Quang Huy

Thông tin về vụ cướp nhanh chóng được cấp báo về CAQ Ngũ Hành Sơn cùng Phòng CSHS Công an Đà Nẵng để phối hợp đấu tranh. Xác định đây là vụ cướp hết sức manh động, hung thủ ra tay nhanh gọn, có tính toán từ trước, gây tâm lý bất an cho xã hội  nên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thống nhất đề xuất của Phòng CSHS về việc xác lập Chuyên án truy xét 718C, huy động các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Trưởng BCA 718C, các lực lượng trinh sát (TS), Điều tra viên (ĐTV) của Phòng CSHS, CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Hòa Quý cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng chia làm nhiều tổ công tác vào cuộc xác minh, theo dấu thủ phạm gây án. Toàn bộ số đối tượng nổi có tiền án, tiền sự về hành vi cướp, cướp giật tài sản đều được đưa vào diện nghi vấn. Quá trình lấy lời khai của bị hại và nhất là thông tin liên lạc giữa bị hại và hung thủ, BCA nhận định hung thủ là người ngoại tỉnh đến Đà Nẵng gây án. Cả hai tuổi đời còn rất trẻ và nói giọng Quảng Bình hay Hà Tĩnh.

Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, trong ngày 18-7, BCA 718C đã khoanh vùng, xác định được 2 nghi can là Lê Quang Huy (1997) và Nguyễn Bá Quang (1998). Cả hai có hộ khẩu thường trú tại thôn Văn Xá, xã Phú Thủy, H. Lệ Thủy (Quảng Bình) thường vào Đà Nẵng chơi và thuê phòng trọ tá túc. Ngay lập tức, một tổ công tác tức tốc về quê nghi can xác minh nhưng kết quả là cả hai không có ở địa phương. Lần theo các mối quan hệ bạn bè của Quang và Huy, ngày 20-7, BCA 718C phát hiện cả hai đang có mặt tại thị trấn Gia Nghĩa (Đắc Nông) và chiếc xe máy BKS 92G1-252.55 là tang vật vụ án cũng đang được cầm tại đây.

Thông tin về kẻ cướp đã lộ diện, ngày 20-7, BCA 718C bố trí Tổ công tác gồm 6 CBCS do Trung tá Đặng Ngọc Việt - Phó phòng CSHS trực tiếp chỉ huy từ Đà Nẵng tức tốc di chuyển lên Đắc Nông. Tại đây, được sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của Phòng CSHS Công an tỉnh Đắc Nông, CA thị xã Gia Nghĩa và CAP Nghĩa Thành, tổ công tác nhanh chóng xác định Quang và Huy đang thuê phòng số 14 tại nhà nghỉ Quang Phúc ở thị xã Gia Nghĩa. Ngay lập tức, tổ công tác bố trí lực lượng thuê 2 phòng trọ đối diện nơi nghi can lưu trú để giám sát và lên kế hoạch truy bắt.

Tang vật và hung khí gây án.

Nhận định nhiều khả năng Quang và Huy có mang theo hung khí trong người nên lực lượng làm nhiệm vụ hết sức thận trọng trong việc áp sát khống chế. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, chọn thời điểm đối tượng mất cảnh giác nhất để tiếp cận. Nếu không cẩn trọng, nhiều khả năng hung thủ sẽ tháo chạy và không loại trừ việc  sử dụng hung khí tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ.

14 giờ ngày 21-7, lực lượng giám sát phát hiện Quang và Huy có mặt tại quán cà-phê Dốc Sỏi. Phương án bắt giữ tại đây được đặt ra, song thời điểm này quán đông khách, địa thế lại không thuận lợi nên BCA 718C quyết định chờ. Đúng 14 giờ 10, Quang và Huy bách bộ từ quán cà-phê về nơi lưu trú. Khi cả hai vừa đến trước nhà nghỉ Quang Phúc thì các TS đồng loạt áp đến khống chế. Vì quá bất ngờ nên cả hai không kịp phản ứng và cũng chưa biết có chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi nghe thông báo Công an TP Đà Nẵng lên Đắc Nông truy bắt tội phạm, mặt cả hai cắt không còn giọt máu, biết sự việc đã bại lộ.

(còn nữa)

Bài, ảnh: NGUYÊN THẢO