Truy xét thủ phạm trộm hơn nửa tỷ đồng trong két sắt (Kỳ 1: Theo dấu Ninja đột vòm)

Thứ bảy, 03/02/2018 21:00

Sau hơn 1 tháng xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 27-1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng làm rõ thủ phạm đột nhập nhà kho Cty TNHH chuyển phát nhanh Lazada Việt Nam tại Đà Nẵng lấy trộm két sắt có số tiền hơn 500 triệu đồng. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng CSHS trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo chân các lực lượng TS, ĐTV Phòng CSHS tham gia phá án, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng ghi nhận nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn về quá trình đấu tranh kiên trì, gian khổ với những kẻ cắp hết sức tinh vi, xảo quyệt này.

Lê Tấn Lạc (trái) và Nguyễn Văn Út.

8 giờ 30 ngày 21-12-2017, anh Dương Cao Nghị (1985, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là nhân viên điều phối của Cty TNHH chuyển phát nhanh Lazada Việt Nam tại Đà Nẵng đến kho hàng của Cty ở số 40-Hoàng Văn Thái (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì phát hiện vách tôn ngăn nhà kho sau lưng bàn làm việc bị cắt khoét 1 ô thông với kho hàng liền kề. Khu vực bàn làm việc của anh bị xáo trộn, kiểm tra tài sản phát hiện mất két sắt, bên trong có số tiền hơn 572 triệu đồng. Ngay lập tức, anh Nghị trình báo sự việc đến cơ quan CA.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phối hợp Phòng Kỹ thuật Hình sự và CAQ Liên Chiểu khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường và khoanh vùng thủ phạm gây án. Kho hàng để két sắt của Cty Lazada nằm trong khuôn viên rộng 5.000m2 được thuê lại của Cty Bình Vinh. Ban đêm, nơi này có lực lượng bảo vệ tại cổng chính ra vào khuôn viên ở số 40-Hoàng Văn Thái. Kho của Cty Lazada nằm liền kề với kho của Cty IVC. Theo hiện trường để lại, kẻ gian vượt qua bức tường cao 3,5m vào khuôn viên Cty Bình Vinh. Từ đây, chúng leo lên mái nhà kho Cty IVC rồi dỡ tôn đột nhập vào bên trong. Tại đây, chúng dùng vật sắt cắt vách tôn ngăn giữa 2 nhà kho của Cty Lazada và IVC một lỗ rộng có kích thước 50cmX50cm đúng vị trí bàn làm việc của anh Dương Cao Nghị có để két sắt. Sau khi lấy được két sắt, chúng mang sang kho Cty IVC rồi từ đây phá khóa ra ngoài.

Căn cứ dấu vết hiện trường để lại, lực lượng điều tra thống nhất hướng nhận định, kẻ gian gây án vào lúc tờ mờ sáng. Đối tượng thực hiện vụ trộm có từ 2 người trở lên, rất thông thuộc địa hình và cách bài trí, sắp xếp vật dụng trong kho. Vậy nên, nhiều khả năng nghi can là người đã hoặc đang làm việc tại kho hàng Cty Lazada. Theo hướng nhận định này, Phòng CSHS khẩn trương bố trí lực lượng thu thập các hình ảnh, tư liệu camera an ninh lắp đặt  tại khuôn viên Cty Bình Vinh và nhà dân xung quanh hiện trường. Thêm nữa, rà soát tất cả công nhân đã, đang làm việc tại Cty Lazada và số đối tượng có tiền án, tiền sự, số sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Q. Liên Chiểu. Có hơn 100 đối tượng nghi vấn được Phòng CSHS đưa vào diện xác minh, sàng lọc một cách hết sức tỉ mỉ.

Tang vật vụ án.

Quá trình điều tra, Phòng CSHS thu thập được hình ảnh camera an ninh về 2 đối tượng đội mũ len, bịt mặt xuất hiện tại hiện trường vụ án lúc tờ mờ sáng ngày 21-12-2017. Cả hai đi xe máy loại Wave màu xanh, chở theo một vật nặng được quấn trong bọc vải. Căn cứ vào đặc điểm nhận dạng này, cơ quan điều tra tập trung nghi vấn vào số nhân viên bảo vệ từng làm việc tại kho hàng Cty Lazada. Bởi lẽ, chỉ có đối tượng này mới biết được chính xác vị trí két sắt và hệ thống bảo vệ của Công ty Bình Vinh vào ban đêm.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường kết hợp xác minh, nắm tình hình địa bàn, đối tượng nghi vấn, Phòng CSHS thấy nổi lên đối tượng Lê Văn Lạc (1993, trú thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Lạc có vợ và 2 con nhỏ, sống cùng bố mẹ tại xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang), từng có thời gian 6 tháng làm việc tại Cty TNHH chuyển phát nhanh Lazada Việt Nam tại Đà Nẵng. Đi sâu tìm hiểu về nhân thân đối tượng được biết, Lạc từng là nhân viên của Cty bảo vệ Thắng Lợi, tháng 5-2017 được phân công nhiệm vụ bảo vệ cho Cty Lazada. Công việc hằng ngày của Lạc là giám sát mọi hoạt động của Cty, từ vận chuyển hàng hóa cho đến con người ra vào nhà kho. Tháng 11-2017, Lạc xin nghỉ việc, hiện đang góp vốn mở quán cà-phê trên đường Tôn Đản (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ).

Trong quá trình làm ăn tại P. Hòa An, Lạc có nhiều mối quan hệ bất minh với số nghiện ma túy, hình sự nổi trên địa bàn P. Hòa An và P. Hòa Minh. Bản thân Lạc có máu cờ bạc, nhất là số đề và cá độ bóng đá. Trước đây, Lạc từng gây áp lực để người thân đưa cho mình 30 triệu đồng trả nợ lô đề. Thời gian gần đây, có thông tin Lạc nợ số tiền cá độ bóng đá lên đến hàng trăm triệu đồng. Đáng lưu ý là sau khi xảy ra vụ trộm két sắt tại Cty Lazada, Lạc có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Hắn đột nhiên có tiền trả nợ và tỏ ra khá thoáng trong việc ăn tiêu với bạn bè. Tuy tiền bạc rủng rẻng nhưng Lạc có biểu hiện lo sợ nhất là khi có ai nói đến chuyện công an điều tra tội phạm.

Nhận định nghi can chính trong vụ án, song qua phân tích hiện trường, Phòng CSHS xác định, phải có đồng phạm giúp sức thì Lạc mới có thể gây án thành công. Lần theo các mối quan hệ của Lạc tại nơi cư trú cũng như chỗ làm ăn, Phòng CSHS thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Út (1994, trú Đà Nẵng). Út thuê nhà tạm trú P. Hòa An với mẹ, thường xuyên đi lại cùng Lạc. Bản thân Út là đối tượng nghiện ma túy đá và có nhân thân rất xấu. Đáng chú ý là sau ngày 21-12-2017, Lạc và Út đột nhiên cắt đứt quan hệ, không đi lại với nhau.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Phòng CSHS đăng ký Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng xác lập Chuyên án 118T để đấu tranh với thủ phạm gây án. Theo đó, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng làm Trưởng ban chuyên án, có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc đấu tranh, quyết bắt cho bằng được kẻ trộm trong thời gian sớm nhất.

(còn nữa)  
NGUYÊN THẢO