Truyền lửa khởi nghiệp cho thanh niên

Thứ sáu, 10/10/2014 13:31

(Cadn.com.vn) - Tự khởi nghiệp kinh doanh với mơ ước làm giàu cho cá nhân và xã hội luôn thôi thúc các bạn trẻ. Tuy nhiên rào cản họ thường gặp phải là thiếu kinh nghiệm cả trong cuộc sống lẫn trên thương trường nên cần có những bàn tay nâng đỡ, chia sẻ, dìu dắt. Với ý nghĩa đó, Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng vừa có buổi gặp gỡ, giao lưu giữa các doanh nhân với thanh niên Đà Nẵng.

Những câu chuyện thành công

Đến với buổi giao lưu, các bạn trẻ đã được chia sẻ câu chuyện thành công của rất nhiều doanh nhân bắt nguồn từ những ý tưởng khởi nghiệp táo bạo, ngọn lửa đam mê cháy bỏng. Anh Trần Quang Minh – người sáng lập và là Chủ tịch HĐQT Cty Tổ chức sự kiện Gala Việt – vẫn luôn khắc cốt ghi tâm quyết định táo bạo của mình cách đây cả chục năm: bỏ môi trường làm việc “nhà nước” để ra làm “tư nhân”.

“Tôi xuất phát từ một nhân viên làm việc ở văn phòng của Hội Doanh nghiệp trẻ TP Đà Nẵng. Với một SV vừa ra trường, tìm được một công việc “nhà nước” là điều mong ước của nhiều người, nhất là với những người không sinh ra ở Đà Nẵng như tôi. Nhưng qua 3 năm làm việc ở văn phòng Hội, tôi nhận thấy mình cần phải có những đột phá mới, phải đứng ra khởi nghiệp để làm giàu cho mình và xã hội.

Sau nhiều ngày suy nghĩ và được sự góp ý của một số anh em khác nhận thấy nhu cầu tổ chức các sự kiện lúc bấy giờ nhiều nhưng chưa có một Cty nào đứng ra tổ chức theo hướng chuyên nghiệp. Từ đây tôi bắt đầu hình thành ý tưởng và được sự ủng hộ của anh em trong Hội nên ngay sau đó tôi tham gia một khóa học về tổ chức sự kiện. Năm 2006, với số vốn ban đầu khoảng 25 triệu đồng, tôi đứng ra mở Cty tổ chức sự kiện. Với niềm đam mê, “máu lửa”, kiên định phương án kinh doanh của mình nên doanh nghiệp tôi đã được như ngày hôm nay”.

Còn với Cty Seatech của anh Lê Văn Hiểu - Chủ tịch Hội DNT TP Đà Nẵng - thì ai cũng biết đến với tư cách là một nhà thầu cơ điện lạnh tầm cỡ. Tuy nhiên, vị Tổng giám đốc có lối nói chuyện rất đơn giản, gần gũi với những người xung quanh này kể, “Vào những năm 2002, khi Cty nơi tôi làm việc có chủ trương cổ phần hóa, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nghĩ đến chuyện mình cần phải làm chủ. Qua đó đã tập hợp được một nhóm anh em gồm 8 người có “máu lửa” và hùn nhau được hơn 400 triệu đồng để mua lại đơn vị cổ phần hóa. Và anh em chúng tôi đã “đồng tâm hiệp lực” với nhau để phát triển Cty cho đến hôm nay. Hiện Cty nhận thầu nhiều công trình khắp nơi trong cả nước và luôn thể hiện được uy tín, chất lượng với bạn hàng”.

Trường hợp của anh Phan Hải - GĐ Cty giày BQ – cũng ấn tượng không kém “sau 13 năm đi làm thuê với nhiều ngành nghề khác nhau, khi tình cờ đọc được một bài báo phản ánh gương làm giàu của người khác, tôi tự nhủ “có người có thể làm giàu được mà không cần nhà máy thì sao mình không thể”. Từ đây, hai vợ chồng dồn hết toàn bộ vốn liếng có sẵn để mở một tiệm giày nhỏ trên đường Lê Duẩn để vừa kinh doanh vừa học hỏi. Rồi bằng sự quyết tâm, Cty giày BQ ra đời và phát triển cho đến hôm nay, giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều người trong đó có nhiều bạn trẻ.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ TP Đà Nẵng Lê Văn Hiểu trò chuyện với các bạn SV.

Truyền lửa khởi nghiệp

“Đa phần những người trẻ luôn không bằng lòng với những gì mình đang có nên muốn tự thay đổi mình. Muốn tự quyết định cuộc sống của mình nên tôi đã chọn con đường chuyển sang làm ở Cty tư nhân và bắt đầu khởi nghiệp”, chia sẻ của anh Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Cty CP Bàn Thạch miền Trung.

Tuy nhiên, để bắt đầu khởi nghiệp thì thái độ mặc cảm, thiếu tự tin trong giao tiếp, sợ đồng nghiệp của mình chiếm mất vốn... là những rào cản của nhiều bạn trẻ. SV Nguyễn Văn Thương (năm 4, ĐH Kinh tế Đà Nẵng) đặt câu hỏi “thành công có được của các anh chị là do đam mê kinh doanh hay chỉ vì khả năng sinh lợi của các dự án?”.

Trả lời câu hỏi này, chị Nguyễn Thị Cẩm Vân - Phó TGĐ Cty TNHH Vật liệu xây dựng Đông Nguyên - chia sẻ “đam mê là yếu tố quan trọng nhất để dẫn đến thành công. Vì vậy đã có đam mê thì phải giữ cho được rồi nuôi nấng nó, sống chết với nó mới tồn tại và phát triển được. Ngoài yếu tố đam mê, thì các yếu tố khác như năng khiếu kinh doanh cũng là một khía cạnh”.

Khi đã mở được một doanh nghiệp, việc điều hành nó đối với những người trẻ vốn thiếu kinh nghiệm là không hề dễ dàng. SV Phạm Xuân Dương (ĐH Kinh tế Đà Nẵng) chia sẻ “từ năm thứ nhất em đã có ý tưởng kinh doanh và đã tiến hành thực hiện dự án kinh doanh các mặt hàng may mặc cùng nhóm bạn. Ban đầu chúng em rất “đồng tâm hiệp lực” để làm việc với nhau, nhưng khi phát sinh lợi nhuận thì những mâu thuẫn bắt đầu nên việc thực hiện dự án bắt đầu gặp những khó khăn”.

Câu hỏi của Dương đặt ra là làm sao để đưa được Cty đi lên nhưng vẫn giữ được lửa đã được các doanh nhân tham gia buổi truyền lửa thảo luận sôi nổi. Anh Lê Văn Hiểu cho rằng, “khi đã làm chung thì bạn đừng bao giờ là người nói trước, hãy để cộng sự của mình trình bày trước và bạn phải là người tóm tắt nội dung các ý kiến và đưa ra kết luận vấn đề”. Trong khi đó anh Phan Hải - GĐ Cty giày BQ - cho rằng, đây là vấn đề không chỉ riêng của những người mới khởi nghiệp mà ngay ở các Cty lớn vẫn xảy ra. Vì vậy phải cẩn trọng trước khi hùn vốn, phát triển có kế hoạch và có cơ chế ra quyết định với những vấn đề lớn...

Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên còn được lắng nghe những chia sẻ quý báu của các đàn anh đi trước. “Điều quan trọng là tri thức và sự chia sẻ tri thức với mọi người. Tôi nghĩ sinh viên có những phẩm chất nổi bật nhưng họ cần phải có những cú hích về tinh thần. Chúng tôi đến với chương trình, giao lưu với các bạn trẻ là để chia sẻ những thành công, những mô hình thành công bắt đầu từ những việc rất nhỏ để các bạn hiểu rằng, thành công có thể bắt đầu từ những việc đơn giản”, các doanh nhân thành đạt chia sẻ.

Nguyễn Tuấn