TT-Huế: Hàng ngàn lượt khách về dự lễ hội tháng Bảy tại Điện Hòn Chén

Thứ ba, 09/08/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Sáng 7-8, tại núi Ngọc Trản (Hương Thọ, Hương Trà) lễ hội tháng Bảy tại Điện Hòn Chén đã được khai mạc. Điện Hòn Chén là nơi thờ thần Ponagar của người Chăm-pa. Khi vùng này thuộc về đất Việt mọi người vẫn tiếp tục thờ thần Ponagar nhưng dưới cái tên là Thiên Y Ana. Đồng thời, đây cũng là đền thiêng của đạo Tiên Thiên Thánh giáo, một tín ngưỡng không biết xuất hiện từ bao giờ nhưng được dân chúng địa phương tôn kính và sùng bái. Đến năm 1954, Điện Hòn Chén còn thờ thêm Thánh mẫu Liễu Hạnh, khi một số người di cư vào Nam và đem theo cả thần vị của vị thánh mẫu này. Hằng năm, hai lần vào dịp Xuân tế và Thu tế, Điện Hòn Chén lại tấp nập người về trẩy hội Thiên Y Ana Thánh mẫu. Lễ Thu tế năm nay diễn ra trong 3 ngày từ 7 đến 9 - 8 (nhằm các ngày 8, 9, 10 tháng 7 âm lịch).

Anh Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ (Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, đơn vị chủ trì tổ chức), cho biết: Ngay trong ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, khách thập phương đã về rất đông, nhiều hơn hẳn so với các năm trước. Năm nay, không chỉ khách từ các tỉnh lân cận, như: Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị mà đến các tỉnh, thành phố xa, như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên... cũng hành hương về. Thậm chí, có cả khách nước ngoài tham gia.

Tin, ảnh:  Xuân Trường