TT-Huế: Thiếu phòng học từ phố về làng!

Thứ tư, 03/10/2018 12:01

Nhiều trường học trên khắp địa bàn tỉnh TT-Huế rơi vào tình trạng thiếu phòng học, chủ yếu rơi vào khối tiểu học (TH) và mầm non. Do thiếu phòng học nên việc dạy và học gặp nhiều khó khăn thậm chí có trường mất danh hiệu đạt chuẩn quốc gia…

Lo sợ bị sập, dãy phòng học xuống cấp của Trường TH Trần Quốc Toản hiện được niêm phong.

Thiếu 444 phòng học

Ông Phạm Văn Hùng- Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, bước vào năm học mới, tình hình cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn đã có những bước cải thiện đáng kể. Các huyện, thị xã, thành phố bằng nhiều nguồn vốn đã đầu tư mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, đóng mới 2.800 bộ bàn ghế, hoàn thành 170 phòng học mới đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn thiếu 444 phòng học ở các cấp học. Cụ thể, mầm non còn thiếu  97 phòng, tiểu học 211 phòng để thực hiện học 2 buổi/ngày; THCS thiếu 113 phòng; THPT thiếu 23 phòng. Ngoài ra, hiện có 492 nhà vệ sinh (học sinh và giáo viên) xuống cấp cần cải tạo nâng cấp sửa chữa…

Trường TH Trần Quốc Toản- một trong những trường TH thuộc top đầu của TP Huế với gần 1.100 học sinh (HS) nhưng hiện thiếu phòng học trầm trọng. Ông Dương Quang Nam-Hiệu trưởng Trường TH Trần Quốc Toản cho biết, trường được xây dựng từ năm 1953 và hiện một dãy gần 10 phòng học đang xuống cấp trầm trọng, trần nhà bị thủng, các kết cấu trụ bị bong tróc, trơ khung sắt, nhiều mảng tường sập đổ… Cô Lê Thị Khánh Hòa- nhiều năm dạy ở dãy phòng học xuống cấp trầm trọng thổ lộ: Cứ vào mùa mưa, trong phòng đặt không biết bao nhiêu xô, chậu để hứng nước do trần nhà bị dột. HS đành ngồi dồn về một góc để tránh mưa. Còn mùa khô thì ánh nắng mặt trời chói trực tiếp xuống HS". Lo sợ dãy phòng học đổ sập bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến tính mạng của HS, hiện nhà trường đã cho niêm phong toàn bộ dãy phòng học này. Để giải quyết tình trạng thiếu phòng, trường đành tận dụng các phòng chức năng như: tin học, tiếng Anh, phòng đợi, phòng thư viện, phòng âm nhạc… để làm phòng học. Trước tình trạng thiếu phòng học, lãnh đạo Trường TH Trần Quốc Toản đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp và cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Cùng chung số phận, Trường TH Trường An (TP Huế) do thiếu phòng học nên nhà trường phải đi thuê phòng học tại Học viện hành chính quốc gia ở đường Phan Bội Châu, TP Huế.

Tương tự, tại nhiều trường làng ở H. Phú Lộc cũng rơi vào tình trạng thiếu phòng học trầm trọng. Trường THCS Lộc Tiến có 17 lớp học nhưng hiện có 1 dãy phòng học đang xuống cấp nghiêm trọng nên các em không có đủ phòng để học. Vì vậy, nhà trường đành trưng dụng các phòng: chức năng, phòng giám hiệu, phòng vi tính để đảm bảo việc học trước mắt. Tại Trường TH Lộc Tiến có 28 lớp nhưng thiếu khoảng 8 phòng học nên không thể tổ chức dạy học 2 buổi/1 ngày đối với toàn bộ HS của trường. Cạnh đó, Trường TH Nước Ngọt 2 có 20 lớp nhưng hiện chỉ có 10 phòng học. Đặc biệt, một số trường MN như: Lăng Cô, Lộc Tiến, Bắc Hà (H.Phú Lộc)… đều rơi vào tình trạng thiếu phòng học. "Theo quy định, ở các trường MN, mỗi lớp khoảng 25-30 cháu. Tuy nhiên, do thiếu phòng học nên các trường phải gom cháu lại, có lớp trên 40 cháu. Với số lượng trẻ quá quy định trong 1 lớp học thì việc nuôi dạy trẻ khó đảm bảo chất lượng"- ông Trần Minh Khôi- Phó trưởng Phòng GD & ĐT H.Phú Lộc thông tin.

 Do thiếu phòng học nên tại Trường MN Bắc Hà (H.Phú Lộc), các lớp đều quá số cháu so với quy định.

Mất chuẩn vì thiếu phòng học

Tại H.Phong Điền, nhằm thực hiện việc dạy 2 buổi/ngày đối với bậc TH thì hiện còn thiếu 25 phòng học. Đối với bậc MN thiếu 13 phòng học, trong đó, nhiều trường có 5 lớp nhưng chỉ có 3 phòng học như MN Phong Sơn 1, MN Phong Chương 1, MN Phong Hải... Ông Nguyễn Phi Hùng- Trưởng Phòng GD & ĐT H.Phong Điền cho biết, trước tình trạng thiếu phòng học ở bậc MN, một số trường buộc phải dựng tạm phòng học ở chân cầu thang hoặc nhiều trường đành phải ghép nhiều cháu vào một lớp. "Việc ghép nhiều cháu vào một lớp thì tất nhiên không thể tốt hơn theo quy định được nhưng do thiếu phòng học nên mới chọn giải pháp này"- ông Hùng chia sẻ.

Trường TH Quảng Thọ số 1 ở xã Quảng Thọ (H.Quảng Điền) sau nhiều năm nỗ lực đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào tháng 7-2003. Tuy nhiên, sau 10 năm giữ vững danh hiệu đạt chuẩn thì đến năm 2013, đoàn kiểm tra xét tình hình về cơ sở vật chất, chất lượng không đảm bảo nên thu hồi danh hiệu này. Trước đây, Trường TH số 1 Quảng Thọ thiếu phòng học nên được ghép chung giữa phòng làm việc của lãnh đạo nhà trường, giáo viên và các phòng chức năng. Ngoài ra, trường từng trưng dụng dãy nhà của Hội Chữ thập đỏ để làm các lớp học cho HS. Sau nhiều lần "kêu cứu", năm 2016, trường được một ngân hàng tài trợ dãy nhà 9 phòng học và hiện phòng học đã đủ. "Hiện, do phần cổng, tường rào, sân trường vẫn chưa được đầu tư; trang thiết bị, cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn nên để khôi phục lại danh hiệu đạt chuẩn là rất khó"- thầy Nguyễn Hữu Thuận- Hiệu trưởng Trường TH Quảng Thọ số 1 thông tin.

Theo bà Hồ Thị Vân- cán bộ phụ trách cơ sở vật chất của Phòng GD & ĐT H.Quảng Điền, ngoài Trường TH Quảng Thọ 1 mất chuẩn vì do thiếu phòng học thì hiện Trường TH Thị trấn Sịa 1 và TH Thị trấn Sịa 2 (H.Quảng Điền) cũng đứng trước nguy cơ mất chuẩn quốc gia vì do thiếu phòng học.

H.LAN