Từ bắn cá sang… bắn người

Thứ ba, 14/08/2018 22:00

Nhóm thanh niên trú xã Đại Nghĩa (H. Đại Lộc, Quảng Nam) tìm đến một quán kinh doanh trò chơi bắn cá tại địa phương vui chơi thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, ẩu đả với nhóm nhân viên của quán. Đỉnh điểm vụ việc, hai bên dùng súng tự chế cùng mã tấu thanh toán nhau khiến nhiều người thương vong. Vụ việc gây chấn động vùng quê vốn dĩ yên bình.

Vinh, Quang và Nghĩa.

Chuyện là, Nguyễn Văn Bình (chưa xác định lai lịch) thuê nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (trú xã Đại Nghĩa) đặt máy bắn cá điện tử để kinh doanh và thuê 2 thanh niên địa phương gồm Nguyễn Viết Nghĩa (1991, còn gọi Nghĩa Nhớp) làm quản lý và Doãn Việt Quang (1991) trông coi quán. Một lần, khoảng 22 giờ, Mai Hoàng Đạo (1982, trú cùng địa phương) và Lê Thanh Tới (1987, trú xã Điện Phước, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đến tiệm bắn cá chơi. Giữa lúc hào hứng, Đạo và Quang xảy ra mâu thuẫn trong việc ghi điểm nên hai bên “đấu khẩu”. Không kìm chế, Đạo dùng tay đánh Quang. Thấy vậy, Nghĩa và Tới vào can ngăn nhưng bất thành nên Nghĩa đuổi tất cả ra khỏi quán rồi đóng cửa lại. Tuy nhiên, Đạo và Quang vẫn tiếp tục xô xát, tranh cãi nhau. Đạo đứng bên ngoài nhặt một cục gạch ném vào tiệm bắn cá. Lúc này, Nghĩa gọi điện cho “đại ca” của mình là Đinh Thanh Vinh (1978, trú thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa) đến nói chuyện hòa giải mâu thuẫn. Hay tin, Vinh điều khiển xe máy chạy đến xem tình hình. Đến nơi, chứng kiến vụ việc, Vinh nói: “Chỗ anh em làm ăn sao tụi em đến phá hoài rứa” thì Đại chỉ vào mặt Quang, đáp: “Tui đánh thằng ni chứ tui không phá quán”. Nghe “ngứa tai”, Nghĩa nhặt một bóng tuýp điện cũ ở thùng rác bên đường đuổi đánh Đạo. Thất thế, Đạo trở về “cầu cứu” Hạ Ngọc Vi (1988, thường gọi Vi Sơn La, trú cùng địa phương) nhờ can thiệp.

Trong thời gian Đạo đi khỏi quán, biết thế nào Đạo cũng sẽ chạy về gọi “viện binh” nên Vinh lên xe rồi nói với Nghĩa, Quang: “Đi lên đây với anh”. Nói xong, cả ba về nhà thủ theo 1 khẩu súng tự chế (bắn đạn hoa cải). Vinh bỏ đạn vào súng đưa Nghĩa, dặn: “Súng đã có đạn, gạt cái cần lên là bắn được”. Riêng mã tấu Vinh đưa cho Quang cầm. Các đối tượng tiếp tục đến quán Internet Phước Tình (thuộc thôn Phiếm Ái 1) thì lại “chạm mặt” Vi và Đạo. Lần này, hai bên vẫn tiếp tục “đấu khẩu” nhưng có thêm Nguyễn Phước Tài (1990, còn gọi Tài Chính, trú xã Điện Hồng, TX Điện Bàn) đến can ngăn. Cho rằng Đạo còn “non” mà quậy phá và ăn nói hỗn láo nên Vinh dùng báng súng đánh vào vai. Bực tức, Vi và Đạo thách thức nhóm Vinh: “Chém đi, bắn đi, tao thách tụi bây đó”. Sau một lúc cãi vã, thách đố nhau, Vi bảo Đạo lên xe về.

Khi Vi chở Đạo chạy về hướng TT Ái Nghĩa được một đoạn thì gặp Lê Tấn Tú (1992, còn gọi là Tú Rồng, trú TT Ái Nghĩa) cầm mã tấu chạy lên. Vi lấy mã tấu từ xe của Tú và xông đến đòi “ăn thua đủ” với nhóm của Vinh. Thấy vậy, Nghĩa dùng súng bắn 1 phát khiến cả Vi và Tú cùng trúng đạn. Cùng lúc đó, Quang hùa theo, vung mã tấu chém vào tay phải của Đạo gây thương tích. Đạo bỏ chạy nhưng Quang tiếp tục truy sát.

Hiện trường cùng hung khí.

Gây án xong, Vinh chở Nghĩa cầm súng, mã tấu chạy về hướng thôn Đức Hòa, xã Đại Nghĩa, đến khu vực đồi núi thì dừng lại. Tại đây, sau khi hay tin Tú bị trúng đạn chết, Vi và Đạo bị thương nặng nên cả nhóm vứt hung khí tẩu thoát. Tất cả cùng vào nhà một người quen tại H. Hiệp Đức (Quảng Nam) ở nhờ. Cả nhóm ăn nhậu đến sáng hôm sau thì đón xe trốn vào Quảng Ngãi. Quá trình chạy trốn, Vinh gọi điện nhờ “đàn em” đến nơi vứt tang vật để thủ tiêu nhưng vì không biết địa điểm cụ thể nên “đàn em” không tìm được. Sau đó, biết không thể trốn, cả nhóm ra đầu thú. Tại CQĐT, Nghĩa và Quang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng Vinh quanh co chối cãi rằng khẩu súng Nghĩa dùng để gây án không phải thuộc sở hữu của mình. Quá trình điều tra xác định, Nghĩa là người trực tiếp dùng súng bắn khiến Tú tử vong, Vi bị thương nặng; Đạo bị Quang chém thương tích. Ngoài ra, trong quá trình gây án Vinh còn “ém” một khẩu súng tự chế bên mình nhưng không sử dụng. Khẩu súng này sau đó được đối tượng vứt bỏ trên đường chạy trốn.

Ngày 13-8, TAND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Vinh, Quang và Nghĩa về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và bị cáo Tài tội “Che giấu tội phạm” theo đề nghị truy tố của VKSND cùng cấp. Qua một ngày xét xử, HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm sáng tỏ hành vi “Giết người” của các bị cáo để có cơ sở đảm bảo xử đúng người, đúng tội. Dự kiến, phiên tòa thứ 2 sẽ sớm mở nhằm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

THÀNH DANH