Từ bắt cá chuyển sang “bắt dế”!

Thứ năm, 07/12/2017 16:00

Ngày 5-12, CAH Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Thường (1996, trú xã Đại Lãnh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trần Ngọc Thường.

Trước đó, ngày 22-10, CAH Đại Lộc nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh Thùy (trú xã Đại Lãnh) về việc kẻ gian đột nhập chỗ ở của chị và lấy đi 2 chiếc điện thoại di động giá trị. Từ báo cáo của bị hại, CAH Đại Lộc tích cực vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm. Bởi trong thời gian này, trên địa bàn xã Đại Lãnh cũng xảy ra những vụ trộm cắp tài sản khác. Sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và rà soát các đối tượng khả nghi trên địa bàn, CAH Đại Lộc thấy nổi lên Trần Ngọc Thường. Từ những chứng cứ thu thập được, CAH Đại Lộc đã triệu tập Thường lên làm việc. Tại CQĐT, trước những chứng cứ không thể chối, Thường thừa nhận hành vi trộm cắp.

Tối 2-10, Thường đi bắt cá tại cánh đồng thôn Tịnh Đông Tây (xã Đại Lãnh), đến 20 giờ thì trở về. Tuy nhiên, lúc đi ngang qua xưởng may Tiến Triển (thôn Đại An, xã Đại Lãnh) thì Thường nghe tiếng nhạc. Biết chắc rằng bên trong có điện thoại, Thường nảy sinh ý định trộm cắp nên leo qua hàng rào vào trong xưởng. Tại đây, Thường phát hiện chiếc ĐTDĐ Oppo Neo 9-A37 của anh Nguyễn Thanh Hiệp (trú xã Đại Lãnh) đang để ở phản gỗ nên Thường lấy cho vào túi quần. Tiếp đó, Thường đi đến phòng ngủ của xưởng may, thấy chị Nguyễn Thị Thanh Thùy đang ôm con ngủ, để điện thoại Samsung Galaxy J5 ở trên giường nên “tiện tay” lấy luôn, sau đó trở về nhà. Ngày hôm sau, Thường tháo hết sim và thẻ nhớ của 2 chiếc điện thoại, sau đó mang chiếc điện thoại Samsung đến một tiệm cầm đồ ở xã Đại Hồng bán được 1 triệu đồng. Chiếc điện thoại còn lại, Thường “hào phóng” tặng cho em ruột mình sử dụng.

Sau khi thừa nhận hành vi trộm cắp, Thường còn khai đã trộm cắp tài sản tại chùa Hoa Yên (thôn Tịnh Đông Tây, xã Đại Lãnh) vào ngày 18-10. Thường cũng vừa chấp hành xong án tù, khi bị CAH Đại Lộc bắt giữ vì thực hiện các vụ trộm cắp tài sản vẫn chưa được xóa án tích.

H.ANH