Từ bỏ thói quen sinh hoạt để phòng dịch

Thứ bảy, 24/07/2021 07:39

Trước nguy cơ lây lan trên diện rộng cũng như diễn tiến xấu của dịch COVID-19, Đà Nẵng đã siết chặt hơn các quy định trong phòng, chống dịch. Theo ghi nhận, những ngày đầu triển khai thực hiện các quy định mới, người dân TP bên bờ sông Hàn đã tự giác và nghiêm túc chấp hành.

Người dân đã chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, không còn tình trạng tập thể dục tại nơi công cộng.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, việc Đà Nẵng siết chặt hơn các quy định phòng, chống dịch, tiếp tục tạm dừng thêm một số hoạt động không thiết yếu là cần thiết trước thực tế dịch bệnh. Khoảng thời gian này, người dân cần đồng lòng cùng TP đi qua đại dịch, sớm đưa cuộc sống bình thường quay trở lại.

Cụ thể, bắt đầu từ 12 giờ ngày 22-7, Đà Nẵng yêu cầu tất cả người dân trên thành phố ở nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Cùng với đó, một số hoạt động như tập thể dục, đạp xe tại nơi công cộng, shipper, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu phải tạm dừng; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện... Ngay khi giờ “G’’ điểm, người dân Đà Nẵng đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Dọc các tuyến đường như Lê Duẩn, Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Linh... các cửa hàng kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu đã tự động đóng cửa. Nhiều siêu thị, khu mua sắm cũng tắt đèn, giăng dây ở các quầy hàng không được phép hoạt động.

Đến cuối giờ chiều 22-7, tại các công viên, phố đi bộ dọc bờ sông Hàn, Quảng trường 29-3... , việc người dân ra ngoài tập thể dục cũng không xuất hiện. “Chủ trương của thành phố đưa ra thì mình phải chấp hành nghiêm. Việc này vừa không quy định phòng chống, dịch để rồi bị phạt lại vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Lan (trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) cho hay.

Cũng như bà Lan, ông Trần Văn Hơn (trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu) là tín đồ đạp xe ngày 2 buổi sáng chiều để rèn luyện sức khỏe. Nhưng khi Đà Nẵng triển khai quy định mới, ông Hơn cũng đã từ bỏ thói quen sinh hoạt hằng ngày để cùng thành phố dập dịch. “Mỗi người một tay, khi không đóng góp được gì nhiều thì ở nhà cũng là cách để chống dịch. Với những khó khăn, vất vả mà lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch phải trải qua mỗi ngày thì nó không thấm tháp là bao”, ông Hơn nói.

11 giờ hơn ngày 22-7, anh Trần Việt Hùng cũng tranh thủ ship đơn hàng cuối cùng cho khách trước khi tạm dừng hoạt động, trở về nhà trọ. Anh Hùng cho biết, 2 năm nay anh làm nghề shipper, liên kết với ứng dụng Grab. Từ ngày dịch bệnh ập tới, cuộc sống của anh gặp muôn vàn khó khăn, trắc trở nhưng anh và các đồng nghiệp luôn tuân thủ nghiêm mọi quy định của TP. Anh Hùng mong dịch chóng qua để anh có thể hành nghề trở lại, có đồng ra đồng vào nuôi sống bản thân và gia đình.

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra

Trước mỗi quy định mới, Đà Nẵng luôn yêu cầu các địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân cũng như duy trì việc tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm. Thực tế, việc tuyên truyền cho người dân kịp thời nắm bắt, hiểu rõ những quy định mới của thành phố luôn được các địa phương làm tốt. Tại P. An Hải Đông (Q. Sơn Trà), ngoài tuyên truyền qua mạng xã hội facebook được đánh giá là rất hiệu quả, lực lượng chức năng còn thường xuyên ra quân kiểm tra, nhắc nhở người dân.

Không đợi đến khi Đà Nẵng áp dụng các biện pháp siết chặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng tham gia phòng chống dịch của phường trước đó luôn duy trì công tác tuần tra, kiểm soát từ sáng sớm cho đến chiều tối. Theo lãnh đạo phường, việc xử lý các trường hợp vi phạm cũng được tiến hành một cách linh hoạt, cốt để người dân hiểu, nâng cao nhận thức cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Không riêng gì P. An Hải Đông, các phường khác ở các quận cũng đã làm tốt trong các công tác phòng, chống dịch. Hình thức tuyên truyền qua loa lưu động cũng được các địa phương duy trì thường xuyên.

Theo ghi nhận, tại các nơi công cộng dọc bờ sông Hàn, khu vui chơi, công viên..., chính quyền địa phương các nơi này cũng đã giăng dây, dựng các biển cấm tập trung. Đường phố Đà Nẵng những ngày này cũng trở nên vắng vẻ hơn vì người dân hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết.

Tại dọc tuyến biển Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Vũ- Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, lực lượng chức năng vẫn duy trì kiểm tra, nhắc nhở người dân. Chủ yếu là người dân phải tự nâng cao ý thức chấp hành các quy định thì hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch mới được nâng cao.

Như vậy, qua ngày đầu triển khai các biện pháp siết chặt hơn để phòng, chống dịch đã cho thấy sự chung tay, đồng lòng của người dân. Để cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ y tế, những người đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, người dân cũng cần tiếp tục duy trì ý thức, tinh thần trách nhiệm cao như thế.

THÀNH DANH